MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các nước đang phát triển thích metaverse, quốc gia giàu thờ ơ

30-05-2022 - 15:46 PM | Kinh tế số

Metaverse là trào lưu công nghệ đang được quan tâm hiện nay

Metaverse là trào lưu công nghệ đang được quan tâm hiện nay

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) thực hiện cuộc khảo sát về mức độ hào hứng với vũ trụ ảo (metaverse).

Khảo sát do WEF thực hiện cho thấy người dân các nước đang phát triển hứng thú với các công nghệ mới như vũ trụ ảo (metaverse), thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) hơn người dân ở những nước có thu nhập cao.

Kết quả khảo sát hơn 21.000 người trưởng thành ở 29 quốc gia cho thấy 52% quen thuộc với khái niệm metaverse. 50% số người được hỏi cảm nhận tích cực về tính ứng dụng của metaverse trong cuộc sống.

Các nước đang phát triển thích metaverse, quốc gia giàu thờ ơ - Ảnh 1.

Tỷ lệ người dân quan tâm tới metaverse trên thế giới theo số liệu của WEF

Trung Quốc, Ấn Độ, Arab Saudi và Colombia là những quốc gia hứng thú nhất với metaverse. Khoảng 2/3 số người được khảo sát ở những quốc gia này cảm thấy tích cực khi nhắc đến vũ trụ ảo.

Trung Quốc hiện là quốc gia người dân hứng thú nhất với việc ứng dụng metaverse (78% người được khảo sát). Xếp thứ 2 sau Trung Quốc là Ấn Độ với 75%.

Người dân ở các quốc gia có thu nhập đầu người cao lại ít hứng thú với metaverse nhất (dưới 30% số người được khảo sát).

Cụ thể, chỉ 22% người được hỏi tại Nhật cho biết cảm thấy tích cực khi nhắc đến metaverse. Những quốc gia xếp ngay sau đó là Anh (26%), Bỉ (30%), Canada (30%), Pháp (31%) và Đức (31%).

Khi được hỏi về việc vũ trụ ảo sẽ tác động lên lĩnh vực nào nhiều nhất trong cuộc sống, người dân các nước đang phát triển như Nam Phi, Trung Quốc và Ấn Độ cho rằng metaverse sẽ làm thay đổi môi trường học tập, giải trí, ứng dụng vào việc phẫu thuật từ xa và số hóa xã hội.

Ở chiều ngược lại, không nhiều người dân ở những nước có dân số già như Nhật Bản, Bỉ hay Pháp đồng ý với việc metaverse sẽ có tác động làm thay đổi đáng kể cuộc sống của họ.

Trong báo cáo được thực hiện bởi sàn giao dịch Gemini năm 2021, người dân các quốc gia đang phát triển cũng là nhóm đối tượng nhiệt tình hưởng ứng các công nghệ mới như tiền mã hóa hay blockchain. Theo đó, một nửa số người được hỏi tại Ấn Độ, Brazil và khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết từng sở hữu đồng tiền mã hóa.

Theo các chuyên gia, vấn đề lạm phát và mất giá của đồng tiền là động lực chính thúc đẩy việc sử dụng tiền mã hóa tại những quốc gia đang phát triển. Ở các nước có mức sống cao hơn, người dân ít phải lo lắng về vấn đề lạm phát hơn, nhu cầu sở hữu tiền mã hóa vì vậy cũng ít hơn.

Theo Bảo Nhi

Biz Live

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên