MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu

10-03-2023 - 09:44 AM | Thị trường

Khác với vẻ nhộn nhịp, chật kín người tới mua sắm, ăn uống, vui chơi trước đây, nhiều trung tâm thương mại có tiếng ở Hà Nội trở nên vắng vẻ, thưa thớt.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 1.

Khác với vẻ nhộn nhịp, chật kín người tới mua sắm, ăn uống, vui chơi trước đây, nhiều trung tâm thương mại có tiếng ở Hà Nội trở nên vắng vẻ, thưa thớt.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 2.

Dù sở hữu 5 tầng hầm và 8 khối đế thương mại, hoạt động kinh doanh bên trong Discovery Complex chỉ diễn ra chủ yếu tại tầng hầm (vốn là siêu thị Lotte Mart) và tầng trệt (bao gồm một số gian hàng nhỏ và quán cà phê).

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 3.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều gian hàng bị bỏ trống.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 4.
Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 5.

Trái ngược, tầng 1 của trung tâm thương mại này chỉ còn một số gian hàng bán phụ kiện thời trang, đồ dùng tiện dụng, phần lớn đã trả mặt bằng.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 6.

Tại tầng 2 chỉ còn lác đác 2,3 gian hàng kinh doanh nhưng rất vắng khách. Các lối đi, hành lang trống trơn.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 7.

Một số gian hàng bụi phủ kín cửa kính. Nhiều đồ của các nhãn hàng thuê mặt bằng vẫn chưa chuyển đi.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 8.

Thông báo tạm ngừng hoạt động để di dời địa điểm của một cửa hàng.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 9.

Tương tự, trung tâm thương mại Artemis (quận Thanh Xuân) dù mới đi vào hoạt động từ năm 2017 nhưng đến nay cũng không có mấy khách thuê.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 10.

Hoạt động của trung tâm thương mại này diễn ra chủ yếu bên dưới tầng hầm và một số văn phòng thuộc hệ thống ngân hàng.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 11.

Hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng trả lại mặt bằng, sau đó mặt bằng bị xuống cấp, lâu ngày không có người thuê.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 12.
Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 13.

Hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng trả lại mặt bằng, sau đó mặt bằng bị xuống cấp, lâu ngày không có người thuê.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 14.

Một thương hiệu thời trang có tiếng ghi thông báo ngừng hoạt động từ năm 2020.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 15.

Các trang thiết bị hư hỏng, chất đống.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 16.

Tòa tháp Mipec Tower (quận Đống Đa) từng được kỳ vọng trở thành trọng điểm mới của Thủ đô bởi có mặt tiền hướng ra phía đường Tây Sơn - trục đường chính nối khu vực Hà Đông và trung tâm thành phố.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 17.

Tổ hợp này có tổng diện tích 29.000m2 bao gồm một tòa tháp văn phòng 25 tầng, hai tòa tháp căn hộ cao cấp 27 tầng được kết nối bởi khối đế 5 tầng là khu mua sắm thương mại tiện ích; hai tầng hầm với diện tích 20.000m2 có thể chứa được 600 ô tô và hàng nghìn xe máy.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 18.

Mặt dù nằm ở quận đông dân nhất của Thủ đô nhưng từ sau dịch Covid-19 đến nay, gần như không còn nhãn hàng nào thuê mặt bằng tại Mipec Tower. Bên trong tháp chỉ còn duy nhất rạp chiếu phim CGV hoạt động.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 19.

Trước đó, từ 1/7/2021, Lotte Mart và các gian hàng khác thuê tại đây đã đóng cửa. Hiện, mặt bằng này vẫn bỏ không, được che cửa sắt, bụi bám đầy mặt sàn.

Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hà Nội vắng vẻ, đìu hiu - Ảnh 20.

Dịch Covid-19 đã đi qua, kinh tế đang dần hồi phục. Tuy nhiên, thói quen mua sắm, tiêu dùng của nhiều người đã thay đổi sau dịch bệnh, khiến các doanh nghiệp vận hành trung tâm thương mại không kịp thích nghi.

Theo Quyết Thắng

VOV

Trở lên trên