MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách đúng đắn để thực hiện quy trình chăm sóc da mỗi sáng thức giấc

10-12-2016 - 08:58 AM | Sống

Dưới đây là thứ tự những bước chăm sóc da chi tiết, tỉ mỉ vào buổi sáng mà các quý cô luôn cần ghi nhớ.

Cho dù bạn là một tín đồ của mỹ phẩm hay là một quý cô chẳng màng bận tâm tới hàng tá các phương thức làm đẹp khác nhau, chắc chắn bạn cũng ít nhiều biết tới hay sử dụng những sản phẩm chăm sóc da cơ bản như kem dưỡng ẩm, nước hoa hồng hay kem chống nắng... Những sản phẩm thông dụng này đã trở nên quá phổ biến và thiết yếu trong đời sống của người phụ nữ hiện đại.

Thế nhưng bạn có biết rằng, việc sử dụng những sản phẩm chăm sóc da hàng ngày tưởng chừng như vô cùng đơn thuần này của bạn có thể trở nên vô nghĩa nếu như bạn không sử dụng chúng đúng trình tự, đặc biệt là trong chu trình chăm sóc da mặt buổi sáng – điều mà các quý cô thường ít khi để ý hơn so với chu trình chăm sóc buổi tối.

Lí giải cho việc này, đó là bởi các sản phẩm làm đẹp khác nhau thường chứa thành phần lẫn kết cấu khác nhau, và sản phẩm kết cấu nặng như dạng kem, gel… sẽ luôn thẩm thấu vào làn da lâu hơn sản phẩm chứa kết cấu nhẹ như nước. Áp dụng định lí này, dưới đây là thứ tự những bước chăm sóc da chi tiết vào buổi sáng mà các quý cô cần lưu ý.

1. Nước hoa hồng (Toner)

Những sản phẩm có kết cấu chất lỏng mỏng, nhẹ tương tự như nước sẽ thẩm thấu vào da nhanh hơn, cũng vì thế mà nước hoa hồng cần được thoa ngay lên da ngay sau khi bạn đã làm sạch da mặt với dầu tẩy trang và sữa rửa mặt. Dung dịch này hẳn đã quá đỗi quen thuộc với không ít quý cô, giúp cân bằng độ pH cho làn da, giữ ẩm, thu nhỏ lỗ chân lông và không ít công năng hữu hiệu khác.

Thế nhưng, quý cô cũng cần lưu ý rằng hãy thoa nước hoa hồng lên da ngay khi làn da còn ẩm mướt, bởi nước sẽ đóng vai trò là dung môi hoàn hảo, giúp nước hoa hồng thẩm thấu vào da dễ dàng hơn.

2. Sản phẩm thúc đẩy (Booster)

Kế ngay sau khi sử dụng nước hoa hồng, hãy thoa lên gương mặt những tinh chất thúc đẩy, giúp làm tăng hiệu quả của những sản phẩm chăm sóc da - một hạng mục khá mới mẻ với không ít quý cô.

Những sản phẩm này cần thiết để đưa vào trong chu trình chăm sóc da, bởi khi chúng ta làm sạch da mặt, lớp axit ngoài cùng cũng như nồng độ pH của làn da chúng ta có thể bị thay đổi. Những sản phẩm thúc đẩy này sẽ giúp trả lại nồng độ pH nguyên gốc, giúp làn da dễ dàng thẩm thấu những chất dinh dưỡng khác sau này.

3. Serum

Sản phẩm serum thường được ví như “thần dược” của làn da, bởi chúng thường chứa những thành phần có kết cấu khá nặng, có thể dễ dàng thay đổi làn da chỉ trong chớp mắt. Cũng vì thế mà serum cần được sử dụng trên gương mặt kế ngay sau khi sử dụng booster để chúng có thể hấp thụ vào làn da lâu nhất có thể.

4. Lotion

Lotion là một dạng kem dưỡng thể khá cơ bản hàng ngày, dạng sữa hoặc dạng nước, có kết cấu lỏng, nhẹ hơn sản phẩm kem, dầu và gel, chứa hàm lượng nước khá cao. Đây có thể coi là sản phẩm thiết yếu dành cho các nàng da khô. Các quý cô có làn da hỗn hợp hoặc da dầu có thể bỏ qua bước này.

5. Sản phẩm dạng dầu

Sản phẩm dạng dầu có thể được ví như “cú chốt” dành cho chu trình dưỡng da buổi sáng, bởi chúng giúp lưu giữ toàn bộ độ ẩm trên da, tạo nên một “hàng rào” giúp bảo vệ làn da bởi những nhân tố tiêu cực từ bên ngoài. Không chỉ vậy, sản phẩm dạng dầu còn giúp đem tới làn da mịn, mượt ngay tức thì.

6. Sản phẩm dạng kem

Những sản phẩm dạng kem thường được sử dụng để khóa ẩm, kế ngay sau lotion, bởi kết cấu dạng đặc của chúng. Loại kem càng chứa nhiều thành phần dạng sáp sẽ lại càng giúp khóa ẩm tốt hơn.

7. Kem chống nắng

Cho dù loại kem chống nắng của bạn là dạng lỏng hay cô đặc, bạn cũng nên thoa chúng cuối cùng. Nếu như bạn thoa lên sau lớp kem chống nắng bất cứ một sản phẩm dưỡng da nào khác, chúng đều có thể phá vỡ lớp chống nắng và khiến cho ánh nắng mặt trời xâm nhập vào làn da của bạn.

8. Trang điểm

Bước cuối cùng và cũng là bước duy nhất bạn được phép thoa lên sau lớp kem chống nắng đó chính là những sản phẩm trang điểm của bạn. Lưu ý rằng hãy chờ một vài phút để các sản phẩm dưỡng da phía trên được thẩm thấu vào sâu bên trong da trước khi thoa lên làn da những sản phẩm làm đẹp nhé.

Một số lưu ý khi thoa những sản phẩm dưỡng da:

- Nếu như làn da của bạn có dấu hiệu “quá tải” bởi độ ẩm từ các sản phẩm dưỡng da như đóng cục, bong tróc, hãy chờ ít phút trước khi thoa sản phẩm kế tiếp.

- Nếu như làn da đã có dấu hiệu đóng cục, bí da sau khi thực hiện toàn bộ các bước chăm sóc da mặt, hãy… rửa sạch và thực hiện chúng lại từ đầu.

- Sử dụng các sản phẩm trong cùng một thương hiệu chăm sóc da sẽ thường dễ dàng kết hợp với nhau hơn, ít khi gây bí bách làn da hơn so với việc kết hợp lẫn lộn nhiều thương hiệu khác nhau.

- Khi sử dụng những sản phẩm có kết cấu chắc, nặng, có nhiều khả năng gây bí da, bong tróc da như Benzoy Peroxide, Glycolic Axit, Retinol, Vitamin C… hãy thử chúng lên phần da phía sau tai để kiểm tra mức độ hòa hợp của chúng với làn da của bạn.

Nguồn: Elle

Theo Sushi

Tri Thức Trẻ

Trở lên trên