MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cải cách kinh tế

‘Sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, Việt Nam có thể tăng trưởng 9-10%’

‘Sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, Việt Nam có thể tăng trưởng 9-10%’

01/12/2019 17:30

Huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực là vấn đề cốt lõi trong cải cách kinh tế Việt Nam. Nếu sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, Việt Nam có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 9-10% mỗi năm, tương đương Nhật Bản và Hàn Quốc trong thời kỳ kinh tế cất cánh.

Cơn cuồng sữa của Trung Quốc đang hủy diệt thế giới như thế nào?

Cơn cuồng sữa của Trung Quốc đang hủy diệt thế giới như thế nào?

12/09/2019 15:07

Chính phủ Trung Quốc coi việc thiêu thụ sữa là biểu tượng cho một xã hội phát triển, khỏe mạnh, nhưng kế hoạch tăng gấp 3 lượng tiêu thụ sản phẩm này đang khiến môi trường thế giới phải trả cái giá rất đắt.

Chuyên gia ANZ lạc quan về triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam

Chuyên gia ANZ lạc quan về triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam

13/08/2019 17:45

Theo nghiên cứu của ANZ, lạm phát của Việt Nam dự kiến vẫn trong vòng kiểm soát với mức trung bình 2,8% trong năm 2019, thấp hơn mức mục tiêu 4% của Ngân hàng Nhà nước.

Đây là lý do khiến Việt Nam từng bị Mỹ đưa vào "tầm ngắm" về vấn đề thao túng tiền tệ

Đây là lý do khiến Việt Nam từng bị Mỹ đưa vào "tầm ngắm" về vấn đề thao túng tiền tệ

13/07/2019 14:31

Hành động đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ hồi tháng 5 được cho là hệ luỵ trực tiếp của không ít kiến nghị chính sách phá giá đồng VNĐ trong những năm qua, phía Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) nêu quan điểm.

Báo Séc ca ngợi Việt Nam là mô hình phát triển thành công

Báo Séc ca ngợi Việt Nam là mô hình phát triển thành công

11/04/2019 09:34

Trang halonoviny.cz đã đăng bài viết với tiêu đề "Việt Nam: Mô hình phát triển thành công," đánh giá Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển đất nước và được cộng đồng quốc tế.

Cánh tay phải của ông Tập: Trung Quốc vẫn sẵn sàng đàm phán thương mại với Mỹ

Cánh tay phải của ông Tập: Trung Quốc vẫn sẵn sàng đàm phán thương mại với Mỹ

06/11/2018 11:11

Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn nhấn mạnh Bắc Kinh vẫn sẵn sàng thảo luận một giải pháp thương mại với Mỹ trong bối cảnh ông Tập và ông Trump sắp có cuộc gặp tại Argentina.

Khi tái cơ cấu nền kinh tế vẫn gắn với 4 chữ "nhưng"

Khi tái cơ cấu nền kinh tế vẫn gắn với 4 chữ "nhưng"

06/09/2018 17:44

Tái cơ cấu nền kinh tế cần gắn với ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng và tăng cường vị thế vùng động lực tăng trưởng như Tp.HCM, Hà Nội...

Nắm bắt cơ hội “vàng” từ cách mạng công nghệ 4.0 để đột phá

Nắm bắt cơ hội “vàng” từ cách mạng công nghệ 4.0 để đột phá

20/08/2018 09:59

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần dũng cảm từ bỏ mô hình quản lý cũ, cách làm cũ để thích ứng với CMCN 4.0.

ANZ Research: GDP Việt Nam đạt 6,8% năm 2018

ANZ Research: GDP Việt Nam đạt 6,8% năm 2018

10/08/2018 09:21

ANZ Research dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam tiếp tục mạnh mẽ trong hai năm 2018 và 2019.

Chuyên gia: Nếu theo mô hình Việt Nam, tăng trưởng của Triều Tiên có thể còn cao hơn cả Việt Nam

Chuyên gia: Nếu theo mô hình Việt Nam, tăng trưởng của Triều Tiên có thể còn cao hơn cả Việt Nam

04/08/2018 09:00

Tình hình kinh tế Triều Tiên có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam trước khi mở cửa, theo báo Hàn.

Nguy cơ “nhập khẩu lạm phát” nếu phá giá VND?

Nguy cơ “nhập khẩu lạm phát” nếu phá giá VND?

26/07/2018 08:46

Viện trưởng CIEM cho rằng, cần ưu tiên điều hành tỷ giá, hướng tới linh hoạt, thay vì một mục tiêu cứng nhắc.

IMF: Cần tăng cường gối đệm để đối phó với các cú sốc

IMF: Cần tăng cường gối đệm để đối phó với các cú sốc

16/07/2018 14:32

Mặc dù nền tảng sức mạnh kinh tế gia tăng nhưng hạn chế năng lực vẫn tồn tại, các rủi ro bên trong và bên ngoài cũng như các thách thức dài hạn vẫn hiển hiện phía trước.

Nikkei: Việt Nam phải hành động nhanh để tránh tác động xấu của Chiến tranh Thương mại

Nikkei: Việt Nam phải hành động nhanh để tránh tác động xấu của Chiến tranh Thương mại

10/07/2018 10:37

Đẩy mạnh cải cách kinh tế sẽ là cách hiệu quả để Việt Nam chống lại những tác động của xung đột thương mại toàn cầu.

ANZ: Tăng trưởng GDP quý I của Việt Nam 'mạnh bất ngờ'

ANZ: Tăng trưởng GDP quý I của Việt Nam 'mạnh bất ngờ'

06/06/2018 15:23

Báo cáo của ANZ cho rằng tăng trưởng và lạm phát của Việt Nam năm nay lần lượt là 6,8% và 3,6%.

"Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 có nguy cơ không thành"

"Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 có nguy cơ không thành"

02/06/2018 16:33

Trên thực tế, mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 đang có nguy cơ không thành...

Tiết lộ thông tin về người kế nhiệm Tổng thống Putin

Tiết lộ thông tin về người kế nhiệm Tổng thống Putin

20/03/2018 09:41

Tổng thống Putin sẽ chọn người kế nhiệm từ giới trẻ, trong số những người từ 40 tuổi trở lên nhưng điều đó sẽ xảy ra không sớm hơn trong vòng hai năm, người đứng đầu Trung tâm Cải cách Kinh tế và Chính trị Nikolay Mironov cho biết.

Việt Nam: "Con hổ" kinh tế đang vươn mình!

Việt Nam: "Con hổ" kinh tế đang vươn mình!

13/02/2018 10:02

Dù năm 2017 đầy biến động với nhiều làn gió ngược đến từ việc Mỹ rút khỏi TPP, Brexit... nhưng hầu hết giới chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài vẫn rất ấn tượng trước những thành quả của Việt Nam năm 2017; đồng thời tin tưởng vào triển vọng năm 2018.

Thủ tướng: Nửa vời thì sẽ thất bại trong hội nhập

Thủ tướng: Nửa vời thì sẽ thất bại trong hội nhập

20/12/2017 18:06

Nhấn mạnh tinh thần một Việt Nam tự cường trong hội nhập, Thủ tướng nêu rõ, nếu không có quyết tâm cao, không có hành động cụ thể, không triển khai đến nơi đến chốn thì sẽ thất bại…

Thủ tướng khẳng định 6 điểm cần tập trung để tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới

Thủ tướng khẳng định 6 điểm cần tập trung để tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới

20/12/2017 12:50

Đây là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại “Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2017: Tăng cường động lực cho giai đoạn phát triển mới”, sáng 20/12.

Tuổi già không một xu dính túi: Góc khuất của cuộc khủng hoảng già hóa dân số ở Hàn Quốc

Tuổi già không một xu dính túi: Góc khuất của cuộc khủng hoảng già hóa dân số ở Hàn Quốc

29/11/2017 12:55

Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc hiện đang ở mức thấp nhất trong số các thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Năm 2016, Hàn Quốc chỉ có 406.000 trẻ em được sinh ra, ít hơn nhiều so với mức 867.000 trẻ em năm 1981.

Trở lên trên