MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cán bộ cấp chiến lược

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Cần rút kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược: Cần rút kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước

09/10/2023 08:12

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIV cần phải phân tích, rút kinh nghiệm từ công tác nhân sự qua các nhiệm kỳ. Quan trọng nhất là tiêu chuẩn đối với cán bộ cấp chiến lược là phải dám đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Lựa chọn cán bộ phải có con mắt tinh đời

Lựa chọn cán bộ phải có con mắt tinh đời

28/08/2023 08:37

“Tổng Bí thư thường hay nói, lựa chọn cán bộ phải có con mắt tinh đời, tức là nhìn nhận người phải rất chuẩn xác, công tâm, khách quan, trung thực, tinh tường, chứ đừng có cảm tính, thấy đỏ tưởng là chín…”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), trao đổi với phóng viên Tiền Phong về công tác quy hoạch cán bộ.

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo về công tác nhân sự khoá XIII

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII báo cáo về công tác nhân sự khoá XIII

28/01/2021 08:27

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Nhiệm kỳ XII: Đổi mới công tác cán bộ cấp chiến lược bài bản, đúng hướng

Nhiệm kỳ XII: Đổi mới công tác cán bộ cấp chiến lược bài bản, đúng hướng

17/01/2021 09:13

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả.

Ông Triệu Tài Vinh: 'Tôi phải đối mặt với thực tế và vượt qua'

Ông Triệu Tài Vinh: 'Tôi phải đối mặt với thực tế và vượt qua'

25/09/2019 13:43

“Khi tôi phát biểu thì nhiều người sẽ nghĩ tới chuyện năm 2013, khi trên facebook nói về việc 'gia đình làm quan', rồi chuyện gian lận thi cử vừa qua. Cá nhân tôi phải đối mặt với thực tế, vượt qua nó”, ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói.

Cán bộ cấp chiến lược khóa XIII sẽ được bồi dưỡng kiến thức gì?

Cán bộ cấp chiến lược khóa XIII sẽ được bồi dưỡng kiến thức gì?

08/08/2019 15:17

Các học viên sẽ nghiên cứu 46 chuyên đề về vấn đề xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII: Bước đi thận trọng, bài bản

11/03/2019 09:01

Theo nhiều chuyên gia, việc quy hoạch cán bộ cho một nhiệm kỳ sẽ bảo đảm tính tập trung hơn trong lựa chọn cán bộ có tài năng, đức độ thật sự.

Chống “chạy” quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Chống “chạy” quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

09/12/2018 08:26

Thực tế cho thấy, tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, “chạy quy hoạch”, “chạy luân chuyển” còn xảy ra, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch Trung ương khóa XIII

Cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch Trung ương khóa XIII

07/12/2018 18:27

Hiện chỉ còn một số lực lượng do đặc thù như khối công an, quân đội đang khẩn trương hoàn tất việc giới thiệu nhân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

04/11/2018 20:53

Bộ Chính đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 6 người do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban.

Trung ương đặt mục tiêu đến 2020 hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực

Trung ương đặt mục tiêu đến 2020 hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực

20/05/2018 09:25

Ban hành nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược...

Trung ương nhất trí ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ

Trung ương nhất trí ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ

12/05/2018 11:56

Trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng và sâu sắc Đề án, Tờ trình của Bộ Chính trị, Hội nghị Trung ương 7 đã nhất trí cao việc ban hành Nghị quyết của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Thứ trưởng cũng cần phải thi tuyển

Thứ trưởng cũng cần phải thi tuyển

09/05/2018 09:43

Nhận xét về đề án xây dựng cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược được trình tại Hội nghị Trung ương 7, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng cấp thứ trưởng cũng cần phải thi tuyển.

Không tăng thêm chức danh để luân chuyển

Không tăng thêm chức danh để luân chuyển

08/05/2018 08:05

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ 4 (Vụ Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương) - Ban Tổ chức T.Ư cho rằng, nếu Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược được thông qua thì đây sẽ là quy định đồng bộ nhất về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực...

15% cán bộ cấp chiến lược là người trẻ

15% cán bộ cấp chiến lược là người trẻ

07/05/2018 14:34

Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ” (gọi tắt là Đề án) là một trong những nội dung quan trọng được trình và thảo luận tại Hội nghị T.Ư 7 lần này.

Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

18/11/2016 22:01

Chính phủ vừa có Nghị quyết 100/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược

Tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược

06/05/2015 21:02

Nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong nhiệm kỳ sắp tới sẽ có những tiêu chuẩn gì?

​Có cán bộ quy hoạch cấp chiến lược dưới 40 tuổi

​Có cán bộ quy hoạch cấp chiến lược dưới 40 tuổi

28/01/2015 12:19

Việc chuẩn bị cán bộ cấp chiến lược không những cho nhiệm kỳ này mà cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Trở lên trên