MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh bãi rác ô nhiễm khiến dân phải lập 'chiến lũy' ngăn chặn

11-07-2017 - 16:32 PM | Xã hội

Tận thấy những hình ảnh khu bãi rác thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) khiến người dân bức xúc lập "chiến lũy" chặn xe rác.

Video: Dân bức xúc lập 'chiến lũy' chặn xe chở rác ở Hải Phòng

Gần 1 tuần qua, bức xúc trước tình trạng bãi rác khổng lồ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất, hàng trăm người dân xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã lập chiến lũy, lập barie chặn không cho xe chở rác đi vào khu vực bãi rác thải tạm Da Lợn thuộc địa bàn xã Minh Tân (xã liền kề với xã Gia Minh).
Gần 1 tuần qua, bức xúc trước tình trạng bãi rác khổng lồ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất, hàng trăm người dân xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã lập "chiến lũy", lập barie chặn không cho xe chở rác đi vào khu vực bãi rác thải tạm Da Lợn thuộc địa bàn xã Minh Tân (xã liền kề với xã Gia Minh).
Bãi rác khổng lồ này là nơi tập kết rác thải của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên từ năm 2012 đến nay.
Bãi rác khổng lồ này là nơi tập kết rác thải của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên từ năm 2012 đến nay.
Hàng chục ngàn khối rác thải cứ ngày ngày được tập kết nhưng không được chôn lấp, xử lý theo quy định để bảo vệ môi trường.
Hàng chục ngàn khối rác thải cứ ngày ngày được tập kết nhưng không được chôn lấp, xử lý theo quy định để bảo vệ môi trường.
Chiếc máy ủi dùng để chôn lấp rác nằm đắp chiếu ở một góc bãi rác.
Chiếc máy ủi dùng để chôn lấp rác nằm "đắp chiếu" ở một góc bãi rác.
Khu vực cổng ra vào bãi rác.
Khu vực cổng ra vào bãi rác.
Nước thải đen ngòm, hôi thối chạy tràn ra cả đường đi.
Nước thải đen ngòm, hôi thối chạy tràn ra cả đường đi.
Một lán trại của đơn vị khai thác đá liền kề bị bủa vây bởi mùi sú uế, hôi thối từ bãi rác.
Một lán trại của đơn vị khai thác đá liền kề bị bủa vây bởi mùi sú uế, hôi thối từ bãi rác.

Một số phụ nữ tìm kiếm phế thải giữa bãi rác nồng nặc mùi hôi thối.
Một số phụ nữ tìm kiếm phế thải giữa bãi rác nồng nặc mùi hôi thối.
Lượng rác dồn về ngày càng nhiều nhưng không được xử lý dẫn đến quá tải, đổ tràn cả ra khu vực đầm hồ. Nước rỉ rác cứ thế thẩm thấu và theo dòng nước hòa vào hệ thống thủy nông phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.
Lượng rác dồn về ngày càng nhiều nhưng không được xử lý dẫn đến quá tải, đổ tràn cả ra khu vực đầm hồ. Nước rỉ rác cứ thế thẩm thấu và theo dòng nước hòa vào hệ thống thủy nông phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.
Mỗi khi mưa lớn, nước trong hồ này dâng cao chảy tràn ra sông Thải rồi chảy vào các kênh mương phục vụ việc sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Mỗi khi mưa lớn, nước trong hồ này dâng cao chảy tràn ra sông Thải rồi chảy vào các kênh mương phục vụ việc sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Trả lời PV VTC News, ông Lại Đức Long - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên cho biết, một nhà máy xử lý rác thải đã được xây dựng hoàn thiện, tuy nhiên chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nên nhà máy này chưa thể hoạt động, dẫn đến rác thải càng ngày càng quá tải mà chưa thể xử lý.
Trả lời PV VTC News, ông Lại Đức Long - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thủy Nguyên cho biết, một nhà máy xử lý rác thải đã được xây dựng hoàn thiện, tuy nhiên chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nên nhà máy này chưa thể hoạt động, dẫn đến rác thải càng ngày càng quá tải mà chưa thể xử lý.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp khai thác đá đã nuốt lời với người dân, không chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho dân. Do các xe vận chuyển đá khiến tuyến đường bị xuống cấp, bụi bay mù mịt nên người dân lập chiến lũy, lập barie để chặn luôn cả 2 thủ phạm gây ô nhiễm môi trường.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp khai thác đá đã "nuốt lời" với người dân, không chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho dân. Do các xe vận chuyển đá khiến tuyến đường bị xuống cấp, bụi bay mù mịt nên người dân lập "chiến lũy", lập barie để chặn luôn cả 2 "thủ phạm" gây ô nhiễm môi trường.
Ngày 10/7, bốt barie đã được người dân lập để chặn các xe chở rác thải và chở đá qua tuyến đường này.
Ngày 10/7, bốt barie đã được người dân lập để chặn các xe chở rác thải và chở đá qua tuyến đường này.

Mỗi ngày có hàng chục người già, thậm chí cả trẻ em thay nhau ra "chiến lũy' canh gác.

Việc chặn xe rác vào bãi tập kết khiến rác thải ùn ứ trên các tuyến đường huyện Thủy Nguyên vì không có đơn vị nào thu gom. Trong ảnh là một điểm tập kết rác ở thị trấn Minh Đức.
Việc chặn xe rác vào bãi tập kết khiến rác thải ùn ứ trên các tuyến đường huyện Thủy Nguyên vì không có đơn vị nào thu gom. Trong ảnh là một điểm tập kết rác ở thị trấn Minh Đức.

Theo Minh Khang

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên