MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh cây cầu 'Cánh chim biển' của thành phố Hải Phòng

12-10-2020 - 15:25 PM | Xã hội

Cầu Hoàng Văn Thụ nối trung tâm thành phố Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên là công trình khởi đầu cho việc xây dựng để di chuyển Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố sang vị trí mới, có quy mô lớn hơn, hiện đại hơn tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Cận cảnh cây cầu Cánh chim biển của thành phố Hải Phòng - Ảnh 1.
Cầu Hoàng Văn Thụ là một trong những hạng mục chính của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, có chiều dài khoảng 1.570 m do Ban Quản lý Công trình Xây dựng phát triển đô thị Hải Phòng làm chủ đầu tư mức trên 2.170 tỷ đồng. Cây cầu bắc qua sông Cấm, nối phường Minh Khai (quận Hồng Bàng) và xã Tân Dương (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).
Cận cảnh cây cầu Cánh chim biển của thành phố Hải Phòng - Ảnh 2.
Được khởi công ngày 6/1/2017, cầu Hoàng Văn Thụ có hình dáng “Cánh chim biển”, là cầu vòm ống thép nhồi bê tông chạy giữa sơ đồ nhịp 45 m + 200 m + 45 m, rộng 33,5 m gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp và 2 lề đi bộ.
Cận cảnh cây cầu Cánh chim biển của thành phố Hải Phòng - Ảnh 3.
Cây cầu uốn lượn, tạo sự hài hòa trong cảnh quan của khu vực. So với các dạng cầu vòm khác thì cầu vòm chạy giữa sẽ có khả năng áp dụng nhịp lớn do tỷ lệ hợp lý giữa kiến trúc phần trên và kiến trúc phần dưới.
Cận cảnh cây cầu Cánh chim biển của thành phố Hải Phòng - Ảnh 4.
Thiết kế này cũng tạo ra sự khác biệt với các cây cầu khác qua sông Cấm như: Cầu Bính, cầu Nguyễn Trãi, cầu Bạch Đằng... Ảnh: VGP.
Cận cảnh cây cầu Cánh chim biển của thành phố Hải Phòng - Ảnh 5.
Công trình tạo điều kiện để mở rộng sự phát triển đô thị thành phố Hải Phòng về phía Bắc theo định hướng phát triển không gian đô thị. Đặc biệt, đây là công trình khởi đầu cho việc xây dựng để di chuyển Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố sang vị trí mới, có quy mô lớn hơn, hiện đại hơn tạo nền tảng cho sự phát triển Hải Phòng trong tương lai.
Cận cảnh cây cầu Cánh chim biển của thành phố Hải Phòng - Ảnh 6.
Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Cấm có quy mô 1.445 ha, được xây dựng trên đia bàn ba xã Dương Quan, Tân Dương, Hoa Động (huyện Thủy Nguyên) và phường Minh Khai (quận Hồng Bàng), phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền). 
Cận cảnh cây cầu Cánh chim biển của thành phố Hải Phòng - Ảnh 7.
Dự án có tổng mức đầu tư 9.899 tỷ đồng với các hạng mục chính xây cầu Hoàng Văn Thụ vượt sông Cấm nối nội thành Hải Phòng hiện tại với Khu đô thị mới, hệ thống đê kè sông Cấm, hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật dùng chung trong khu đô thị.
Cận cảnh cây cầu Cánh chim biển của thành phố Hải Phòng - Ảnh 8.
Cận cảnh một nhánh đường đang được hoàn tất trong Dự án Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Các tuyến đường nhánh được triển khai để tạo tiền đề thực hiện các hạng mục Trung tâm Hành chính - Chính trị Hải Phòng và khu đô thị mới.
Cận cảnh cây cầu Cánh chim biển của thành phố Hải Phòng - Ảnh 9.
Đường dẫn từ cầu Hoàng Văn Thụ với Khu đô thị Bắc sông Cấm đã được khánh thành, vỉa hè được trồng cây xanh và lắ hệ thống đèn chiếu sáng.
Cận cảnh cây cầu Cánh chim biển của thành phố Hải Phòng - Ảnh 10.
Để chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng, cây cầu này được trang trí cờ đỏ sao vàng rực rỡ.
Cận cảnh cây cầu Cánh chim biển của thành phố Hải Phòng - Ảnh 11.
Đường dẫn từ Khu đô thị Bắc sông Cấm hướng sang trung tâm TP Hải Phòng rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 


Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên