MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh chiếc siêu máy bay A350-900 thứ 8 của Vietnam Airlines

22-08-2017 - 16:18 PM | Xã hội

Kể từ khi khi tiếp nhận chiếc siêu máy bay A350 đầu tiên vào tháng 7-2015, sau 2 năm, Vietnam Airlines đã có 8 chiếc, khai thác hơn 8.000 chuyến bay và vận chuyển hơn 2,2 triệu lượt khách.

Chiếc máy bay thân rộng của hãng Airbus, A350 thứ 8 trong tổng số 14 chiếc mà Vietnam Airlines mua từ Pháp vừa về đến sân bay Nội Bài chiều 20-8.

Chiếc A350-900 thứ 8 của Vietnam Airlines mang số hiệu VN-A893.

Đội bay Airbus A350 của Vietnam Airlines đang được đưa vào khai thác trên đường bay nội địa giữa Hà Nội - TP HCM và các đường bay quốc tế.

Các chặng bay quốc tế bằng siêu máy bay A350 của Vietnam Airlines gồm có: Hà Nội/TP HCM - Paris (Pháp), Hà Nội – Seoul (Hàn Quốc), TP HCM - Thượng Hải (Trung Quốc), TP HCM – Osaka (Nhật Bản) và Hà Nội - Haneda (Tokyo, Nhật Bản).

Khoang hạng Thương gia trên chiếc A350. Ghế thiết kế so le như hình xương cá với không gian riêng tư cho hành khách. Ghế có khả năng ngả phẳng tuyệt đối 180 độ thành giường nằm, giúp hành khách thư giãn, nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất. Trên một chiếc A350 có 29 ghế hạng thương gia.

Khoang hạng phổ thông mỗi dãy gồm 9 ghế, hệ thống cáp bên dưới sàn, cửa sổ lớn hơn máy bay bình thường, chỗ ngồi rộng và có thể chứa hơn vali kép cho mỗi hành khách.

Hệ thống chiếu sáng dưới bụng đầu máy bay. A350-900 còn có hệ thống chống sét tối ưu, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.

A350 sử dụng động cơ Trent XWB của hãng Rolls Royce. Đây là một trong những loại động cơ máy bay dân dụng cỡ lớn, hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thế giới hiện nay (25%).

Kể từ khi khi tiếp nhận chiếc Airbus A350-900 đầu tiên vào tháng 7-2015, sau 2 năm, Vietnam Airlines đã có 8 chiếc, khai thác hơn 8.000 chuyến bay và vận chuyển hơn 2,2 triệu lượt khách.

Chiếc A350 thứ 8 mới nhất này cũng vừa thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên từ Hà Nội đi TP HCM sáng nay 21/8.

Theo H. Linh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên