MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh con đường "nát như tương", dân qua lại khốn khổ

23-07-2019 - 16:37 PM | Xã hội

"Mặt đường bong tróc, đá nổi lởm chởm, khắp tuyến đường toàn "ổ voi, ổ gà", thậm chí có nơi biết thành ao... Đó là thực trạng đang tồn tại trên tuyến đường tỉnh 438B dài hơn 24 km qua 4 xã ở Hòa Bình khiến việc điều khiển phương tiện qua lại rất khó khăn.

Thời gian qua, Báo Người Lao Động liên tục nhận được phản ánh của người dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường tỉnh 438B qua địa phận 4 xã Khoan Dụ, Liên Hòa, An Lạc và An Bình.

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 1.

Con đường tỉnh lộ 438B xuống cấp nghiêm trọng, đang là nổi ám ảnh của người dân 4 xã Khoan Dụ, Liên Hòa, An Lạc và An Bình của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Thực tế tại đây cho thấy, cả tuyến đường 438B dài khoảng hơn 24 km đầy rẫy "ổ voi, ổ gà", mặt đường bong tróc khắp nơi, có nơi tạo thành những hố sâu, khi mưa xuống tạo thành ao, mương trên đường, vô tình là cái "bẫy" chết người cho những người đi xe máy. Khu vực xuống cấp nghiêm trọng nhất là đoạn đường dài gần 6 km qua xã An Bình.

Theo tìm hiểu, tháng 11-2016, tuyến đường này được cải tạo, nâng cấp. Dự án này do Sở GTVT tỉnh Hòa Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Dự án này do liên doanh Công ty CP TNHH Thành Tiến và Công Ty cổ phần đầu tư và xây dựng Huy Hà thi công.

Sau gần 3 năm thực hiện dự án, tuyến đường 438B chẳng những chưa được cải tạo mà ngày càng xuống cấp nghiêm trọng hơn, nhiều đoạn đường chỉ còn bùn, đất "ổ voi, ổ gà" chằng chịt , 2 bên đường ngổn ngang vật liệu xây dựng, những nắp mương vẫn chưa được đậy kín gây nguy hiểm và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân sống dọc tuyến đường.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình cho biết dự án nâng cấp tỉnh lộ 438B có số vốn 200 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh, năm 2017 do không bố trí được nguồn vốn, ngân sách của tỉnh đối ứng thì không có nên mới giải ngân được 40 tỉ đồng dẫn đến chậm tiến độ. "Hiện tại, tỉnh đang rất khó khăn trong việc huy động, tìm kiếm nguồn vốn để tiếp tục thực hiện dự án"- ông Sơn thông tin.

Cận cảnh con đường xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân 4 xã của tỉnh Hòa Bình khốn khổ nhiều năm qua:

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 2.

Tuyến đường dài khoảng 24 km nhưng đoạn nào cùng đầy rẫy ổ voi, ổ gà

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 3.

Trời mưa đường tạo sình lấy...

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 4.
 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 5.

...khiến cho các phương tiện giao thông khốn khổ khi đi qua tuyến đường này

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 6.

Thậm chí có đoạn mắt đường nhìn chẳng khác gì một cái ao

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 7.

Bùn lầy trên mặt đường dày cả gang tay

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 8.
 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 9.
 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 10.

Con đường đang trở thành nổi ám ảnh của người dân 4 xã của huyện Lạc Thủy

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 11.

Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân đã nhiều lần phản ánh thực trạng này

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 12.

Một đoạn đường chằng chịt ổ voi, ổ gà

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 13.

Điều đáng nói, năm 2016 tuyến đường được UBND tỉnh Hòa Bình đầu tư nâng cấp, cải tạo với số tiền 200 tỉ đồng từ ngân sách thì con đường lại càng xuống cấp hơn

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 14.

Nơi thì đường xuống cấp

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 15.

Nơi thì cầu xây dang dở

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 16.

Vật liệu xây dựng chất đống bên đường sau khi nhà thầu dừng thi công

 Cận cảnh con đường nát như tương, dân qua lại khốn khổ  - Ảnh 17.

Theo lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Hòa Bình, tuyến đường thi công ngưng trệ do thiếu vốn. Tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng nhưng chủ đầu tư mới giải ngân được 40 tỉ đồng, việc huy động vốn hiện rất khó khăn nên không biết khi nào tuyến đường mời hoàn thành



Theo Phóng sự ảnh: T,Minh-Q.Vượng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên