MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh cuộc đua nước rút trên đại công trường Thủ Thiêm

29-09-2016 - 13:54 PM | Bất động sản

Tính đến nay, tiến độ đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông 4 tuyến đường chính của Thủ Thiêm đã đạt khoảng 80%, và kế hoạch dự án sẽ hoàn thành vào đầu năm 2017.

Đối với dự án cầu Thủ Thiêm 2, do vẫn còn vướng giải phóng mặt bằng phía bên Quận 1 - nhà máy đóng tàu Ba Son - do vậy công ty Đại Quang Minh (Nhà đầu tư của Dự án) sẽ xây dựng phần đường dẫn phía Thủ Thiêm trước.

Đặc biệt, trong số 4 tuyến đường đang được công ty Đại Quang Minh xây dựng thì hiện nay tuyến R1 vẫn còn "tắt" một đoạn gần chân cầu Thủ Thiêm 1. Theo chúng tôi tìm hiểu thì hiện còn hơn 10 hộ dân vẫn không chấp nhận mức giá đền bù của thành phố.

Một đại diện của công ty Đại Quang Minh (Nhà đầu tư của Dự án 4 tuyến đường chính) cho biết đây là dự án đầu tư theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), việc di dời giải toả, đền bù cho người dân do chính quyền địa phương thực hiện trực tiếp. Đến khi nào thành phố bàn giao “đất sạch” thì công ty mới triển khai xây dựng thông suốt tuyến đường này. Đối với những dự án khác, Đại Quang Minh cũng đang tích cực xây dựng để hoàn thành theo đúng tiến độ.


Phần đất có cây xanh đang chặn một đoạn của tuyến đường R1 là của những hộ dân chưa di dời giải toả được.

Phần đất có cây xanh đang "chặn" một đoạn của tuyến đường R1 là của những hộ dân chưa di dời giải toả được.

Có thể nói, khi khu đô thị mới Thủ Thiêm của TP.HCM đang trở thành mảnh đất "vàng" thực sự cho các dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Tính từ đầu năm 2016 đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang chờ nhận được những khu đất tốt để chuẩn bị cho các dự án lớn.


Cổng vào Khu đô thị Sala.

Cổng vào Khu đô thị Sala.


Khu nhà phố thương mại trên đường Bắc Nam do công ty Đại Quang Minh làm Chủ đầu tư.

Khu nhà phố thương mại trên đường Bắc Nam do công ty Đại Quang Minh làm Chủ đầu tư.


Tuyến R4 – Dự án 4 tuyến đường chính - đã được thảm bê tông nhựa và lắp đặt đèn chiếu sáng.

Tuyến R4 – Dự án 4 tuyến đường chính - đã được thảm bê tông nhựa và lắp đặt đèn chiếu sáng.


Tuyến R4 đi qua Lâm viên sinh thái - nơi có những cây dừa nước có tuổi thọ gần 100 năm. Toàn bộ cây xanh trên khu vực thi công qua Lâm viên sinh thái đều phải được hoàn nguyên trạng sau khi hoàn thành công tác xây dựng.

Tuyến R4 đi qua Lâm viên sinh thái - nơi có những cây dừa nước có tuổi thọ gần 100 năm. Toàn bộ cây xanh trên khu vực thi công qua Lâm viên sinh thái đều phải được hoàn nguyên trạng sau khi hoàn thành công tác xây dựng.


Toàn bộ khu lâm viên sinh thái sẽ được bảo tồn và trở thành nơi tham quan và nghiên cứu sau này.

Toàn bộ khu lâm viên sinh thái sẽ được bảo tồn và trở thành nơi tham quan và nghiên cứu sau này.


Thi công trên tuyến R1 của Dự án của 4 tuyến đường.

Thi công trên tuyến R1 của Dự án của 4 tuyến đường.


Nút giao C2 trên tuyến R1 đang thi công.

Nút giao C2 trên tuyến R1 đang thi công.


Tuyến đường R1 cắt ngang đại lộ Mai Chí Thọ đã được trải nhựa gần như hoàn chỉnh.

Tuyến đường R1 cắt ngang đại lộ Mai Chí Thọ đã được trải nhựa gần như hoàn chỉnh.


Nút giao C3, Tuyến R1 – R3 và cầu số 6 của Dự án 4 tuyến đường chính tại Thủ Thiêm.

Nút giao C3, Tuyến R1 – R3 và cầu số 6 của Dự án 4 tuyến đường chính tại Thủ Thiêm.


Nút C6 nhìn về nút C4, tuyến R2, cầu 15 đang thảm bêtông nhựa nóng.

Nút C6 nhìn về nút C4, tuyến R2, cầu 15 đang thảm bêtông nhựa nóng.


Tuyến R3 và cầu 17 đang thi công.

Tuyến R3 và cầu 17 đang thi công.


Cận cảnh thi công dự án căn hộ cao tầng ở phía Bắc đường Mai Chí Thọ (Khu đô thị Sala).

Cận cảnh thi công dự án căn hộ cao tầng ở phía Bắc đường Mai Chí Thọ (Khu đô thị Sala).


Đường Bắc Nam hiện hữu dẫn vào Khu đô thị Sala.

Đường Bắc Nam hiện hữu dẫn vào Khu đô thị Sala.

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên