MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh cuộc tập trận hiếm của 3 tàu sân bay Mỹ

13-11-2017 - 13:07 PM | Tài chính quốc tế

Hôm 12-11, tàu chiến Nhật Bản cùng 3 tàu sân bay Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung gần bán đảo Triều Tiên.

Báo The Japan Times cho biết Nhật Bản gửi tàu khu trục chở trực thăng Ise - một trong những tàu chiến lớn nhất của nước này – và 2 tàu khu trục Inazuma và Makinami tham gia tập trận ngoài khơi bờ biển phía Đông Hàn Quốc, gần bán đảo Triều Tiên.

Bên phía Mỹ, các nhóm tàu tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Nimitz và USS Theodore Roosevelt đã tham gia cuộc tập trận.

Đây là lần đầu tiên Lực lượng Phòng vệ hải quân Nhật Bản (MSDF) tập trận với nhiều tàu sân bay cùng lúc như vậy.

MSDF cho biết họ đang "tận dụng mọi cơ hội" để tăng cường quan hệ giữa lực lượng hải quân Mỹ và Nhật Bản. Theo MSDF, cuộc tập trận nói trên là một phần của nỗ lực ổn định tình hình an ninh trong khu vực.

Ba tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và USS Nimitz (CVN 68) đang tham gia tập trận gần bán đảo Triều Tiên. Ảnh: REUTERS
Ba tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Theodore Roosevelt (CVN 71) và USS Nimitz (CVN 68) đang tham gia tập trận gần bán đảo Triều Tiên. Ảnh: REUTERS


Hai máy bay U.S. F/A-18 (Mỹ) và F-15 (Nhật Bản) bay phía trên tàu USS Ronald Reagan trong lúc tập trận. Ảnh: REUTERS

Hai máy bay U.S. F/A-18 (Mỹ) và F-15 (Nhật Bản) bay phía trên tàu USS Ronald Reagan trong lúc tập trận. Ảnh: REUTERS

Hôm 12-11, 3 nhóm tác chiến tàu sân bay và 11 tàu chiến trang bị hệ thống Aegis của Mỹ cũng tập trận với 7 hải quân Hàn Quốc, hãng tin Yonhap cho hay.

Một quan chức Seoul nhấn mạnh cuộc tập trận nhằm mục đích ngăn chặn các hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên, đồng thời trả đũa nếu bị kích động.

Đây là lần đầu tiên 3 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ hoạt động cùng nhau tại khu vực Tây Thái Bình Dương kể từ năm 2007, trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên leo thang sau một loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ba chiếc F/A-18E Super Hornet bay phía trên 3 nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ trong cuộc tập trận với hải quân Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS
Ba chiếc F/A-18E Super Hornet bay phía trên 3 nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ trong cuộc tập trận với hải quân Hàn Quốc. Ảnh: REUTERS

Tàu chiến Nhật và Mỹ tại cuộc tập trận. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu chiến Nhật và Mỹ tại cuộc tập trận. Ảnh: Hải quân Mỹ

Ảnh: Hải quân Mỹ
Ảnh: Hải quân Mỹ

Các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc, Nhật Bản bắt đầu từ ngày 11-11 và sẽ kéo dài cho tới ngày 14-11 (giờ địa phương), trùng thời điểm diễn ra chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông đã tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để cô lập Bình Nhưỡng nhân chuyến công du này.

Triều Tiên hôm 11-11 phản ứng trước các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ "bảo vệ chủ quyền, quyền được tồn tại và phát triển bằng cách duy trì lực lượng cân bằng với Washington".

Trước đó, chế độ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng từng khẳng định sẽ hướng đến mục tiêu "cân bằng quân sự với Mỹ".

Một số hình ảnh ấn tượng về cuộc tập trận được Hải quân Mỹ công bố hôm 12-11.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên