MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng

06-04-2023 - 10:22 AM | Xã hội

Hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ Mai Chí Thọ đang được đốn hạ và bứng dưỡng, di dời đi nơi khác để phục vụ việc thi công nút giao 3 tầng ở cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Những ngày qua nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đang tích cực thi công cắt tỉa, bức dưỡng hàng cây xanh trên đường Mai Chí Thọ, TP. Thủ Đức để phục vụ thi công dự án giao thông trọng điểm.

Ông Nguyễn Công Sơn, Trưởng phòng kỹ thuật - Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, cho biết có hơn 1.300 cây xanh trên đường Mai Chí Thọ. Trong đó, 1.081 cây xanh được di dời để dưỡng sa đó trồng lại và 287 cây được đốn hạ.

Theo ông Sơn, cây xanh sau khi được cắt cành sẽ được đưa về nuôi dưỡng tại vườn ươm ở TP.Thủ đức. Trong khi đó, nhiều cây buộc phải đốn hạ vì có tuổi thọ lớn, khi bứng sẽ khó sống, hơn nữa tốn nhiều chi phí nuôi dưỡng nhưng khó phục hồi.

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 1.

Hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ Mai Chí Thọ đang được bứng dưỡng và đốn hạ

Những cây xanh được di dời lần này chủ yếu thuộc giống bàng Đài Loan, sọ khỉ, lim xanh, giáng hương… có tuổi đời từ vài năm đến hơn 20 năm.

Ông Sơn cũng cho biết, dự kiến đến cuối tháng 4, việc di dời cây xanh trên đường Mai Chí Thọ hoàn thành, trả lại mặt bằng để xây dựng nút giao An Phú.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao An Phú) phương án xây dựng nút giao An Phú buộc phải di dời cây xanh và phương án này đã được Thành phố thông qua.

Dự án Xây dựng nút giao thông An Phú có tổng mức đầu tư 3.408 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 248 tỷ đồng, chi phí xây lắp 2.317 tỷ đồng và các chi phí khác.

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 2.

Hàng cây xanh tại gần nút giao An Phú được di dời tới vườn ươm để trả lại mặt bằng xây dựng tổ hợp giao thông 3 tầng

Dự án nút giao An Phú với 3 tầng gồm hầm chui 2 chiều, 2 cầu vượt, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác như tiểu đảo, cầu bộ hành, hệ thống cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hệ thống báo hiệu giao thông,… để đồng bộ với quy mô nút giao.

Dự án có mục tiêu tăng cường kết nối cho tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây với tuyến đường Mai Chí Thọ và các tuyến trục chính của thành phố, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả của các dự án giao thông trong khu vực.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của TP.HCM nên việc di dời một số lượng cây xanh là cần thiết để phục vụ xây dựng tổ hợp giao thông hiện đại.

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 3.

Nhân viên cây xanh cắt tỉa cành để bứng dưỡng các cây xanh trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 4.

Hầu hết hàng cây trên vỉa hè đều có tuổi đời khoảng vài năm nên được bứng dưỡng chứ không đốn hạ

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 5.

Nhân viên cắt cành cây để bứng dưỡng

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 6.

Hàng cây xanh được cắt tỉa, di dời đi nơi khác sẽ khiến khu vực này oi bức hơn trước nhưng sau này sẽ được trồng lại khi hoàn thành công trình giao thông

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 7.

Hàng cây có tuổi đời trên 10 năm nằm giữa 2 làn đường 2 chiều đang được nhiều công nhân đẩy nhanh tiến độ di dời

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 8.

Những cây nào đã được cắt tỉa cành sạch sẽ đang được đào quanh gốc để bứng dưỡng

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 9.

Gốc rễ cây được bọc vải để nuôi dưỡng, giúp cây có thể sống được khi di dời đến nơi khác

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 10.

Hiện nay gần cả trăm cây đã được cắt tỉa cành chuẩn bị đào gốc bứng dưỡng

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 11.

Hàng cây trên đường Mai Chí Thọ gồm 14 loại khác nhau như sọ khỉ, lim xanh, giáng hương, bàng Đài Loan...

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 12.

Hàng cây xanh toả bóng mát, giúp giảm oi bức và nắng nóng đáng kể trên đường Mai Chí Thọ

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 13.

Trong quá trình di dời hàng cây xanh, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường

Cận cảnh di dời hơn 1.300 cây xanh trên đại lộ ở TP.HCM để xây dựng nút giao 3 tầng - Ảnh 14.

Những cây bứng dưỡng đều được đánh dấu


Theo Tứ Quý

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên