MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem

10-11-2020 - 16:21 PM | Xã hội

Một khu nhà xưởng ở Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM) cháy lớn khiến khói đen bốc lên hàng trăm mét, mù mịt cả một vùng dân cư.


[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 1.

Chiều 10/11, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ cháy lớn tại Nhà máy chế biến thực phẩm CJ Cầu Tre (lô EA2-7 đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM).

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 2.

Khoảng 8h30 sáng cùng ngày, đám cháy lớn xuất phát từ bên trong nhà xưởng của Nhà máy chế biến thực phẩm CJ Cầu Tre, đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo nên cột khói đen, cao gần trăm mét. Hàng nghìn công nhân bên trong hoảng loạn tháo chạy.

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 3.

Ngay khi phát hiện vụ cháy, đã có tổng cộng 24 xe chữa cháy và 150 cán bộ, chiến sĩ của các khu vực có mặt tại hiện trường chữa cháy.

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 4.

Các đường dẫn nước được lắp đặt để cung cấp nước cho việc dập lửa.

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 5.

Lực lượng PCCC dùng thang cuốn để tiếp cận vụ cháy từ trên cao.

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 6.

Khói đen bao trùm cả một vùng rộng lớn ở khu công nghiệp Hiệp Phước, các chiến sĩ PCCC cố gắng trụ trên thang cao để xịt nước.

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 7.

Hàng nghìn công nhân bên trong tháo chạy ra ngoài, ngồi rải rác bên ngoài hiện trường.

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 8.

Khói đen bao trùm nhiều đoạn đường quanh đám cháy khiến người dân khó thở khi đứng gần.

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 9.

Càng về trưa, gió khu vực này càng mạnh khiến việc dập lửa càng khó khăn. Khói đen bị gió đẩy về phía đường có nhiều phương tiện tham gia giao thông qua lại, tầm nhìn bị hạn chế.

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 10.

Theo Phó giám đốc khu công nghiệp Hiệp Phước, diện tích khu nhà xưởng của công ty Cầu Tre là 21.000m2. Bước đầu xác định khu vực xảy ra cháy ở kho hàng nhà xưởng, sau đó gió lớn làm lửa lan sang khu bao bì và lan sang khu sản xuất.

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 11.
[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 12.
[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 13.

Ông Hoà (70 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) cho biết, nhà cách hiện trường khoảng 3km, tuy nhiên vẫn nhìn thấy cột khói cao cả trăm mét, đen kịt. "Từ sáng là tôi đã thấy khói đen bốc lên rồi, không hiểu có chuyện gì xảy ra, liền lấy xe chạy tới xem thì mới biết là cháy lớn, kinh khủng quá" - ông Hoà nói.

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 14.

Hàng trăm người dân hiếu kì, tập trung theo dõi vụ việc.

[Ảnh] Cột khói đen mù mịt, cao trăm mét bao trùm KCN Hiệp Phước, người dân chạy xe máy ra xem - Ảnh 15.

Sau hơn 4h đồng hồ dập lửa, cơ bản đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên do chất liệu bên trong dễ cháy nên khói vẫn bốc lên, đơn vị chức năng vẫn tiếp tục xịt nước để đám cháy tắt hẳn.

Theo Hải Long

Pháp luật và Bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên