MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh khu ký túc xá 'nghìn tỷ' bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô

24-10-2022 - 19:25 PM | Xã hội

Được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, nhưng khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hoạt động không hiệu quả, nhiều khối nhà bỏ hoang xuống cấp biến thành khu "ổ chuột", trong khuôn viên nhiều khu vực thành quán ăn, gara sửa xe ô tô... trông nhếch nhác và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn PCCC.

Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 1.
Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 2.
Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 3.
Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 4.

Tại khối nhà A5 khu Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp đang hoạt động nhưng phòng trống còn thừa rất nhiều.

Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 5.

Những dòng chữ không còn nguyên vẹn bên trong khu ký túc xá.

Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 6.

4 khối nhà tại khu Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp đã xây xong phần thô nằm trơ khung nhiều năm nay.

Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 7.

Do bỏ hoang nhiều năm, những tòa nhà này đang xuống cấp nghiêm trọng và lãng phí.

Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 8.
Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 9.
Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 10.
Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 11.

Nằm cận kề ký túc xá cũng tồn tại nhiều ô đất được dựng lều lán để kinh doanh, bãi xe, gara ôtô, quán ăn... khiến cho khu vực này trở nên lộn xộn, nhếch nhác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC.

Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 12.
Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 13.

Khu vực ngay cạnh tòa nhà bỏ hoang được tận dụng làm bãi xe tạm, nơi rửa xe...

Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 14.
Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 15.

Nhiều gara, trung tâm chăm sóc xe ô tô "mọc" lên quanh khu đất Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 16.
Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 17.

Bên trong những tòa nhà bỏ hoang tại khu Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp trở thành bãi tập kết xe và nơi sinh hoạt của nhiều người lao động.

Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 18.
Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 19.

Những căn hộ lẽ ra phải được hoàn thiện để làm chỗ ở cho sinh viên đang bị không không, xuống cấp theo thời gian.

Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 20.
Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 21.

Nhiều khu đất trống cạnh các tòa nhà bỏ hoang được người dân tận dụng để trồng rau...

Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 22.

Một tòa nhà tại khu Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp trước đó được tận dụng làm cơ sở cách ly tập trung khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp giờ đang bỏ không lãng phí.

Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 23.
Cận cảnh khu ký túc xá nghìn tỷ bỏ hoang giữa Thủ đô thành nơi làm gara ôtô - Ảnh 24.

Những cánh cổng tòa nhà nằm trong khu Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp dường như không bao giờ mở, để cỏ dại mọc um tùm, leo kín.

Không xây mới các khu nhà ở sinh viên tập trung

Tại Tờ trình về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021- 2023, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, giai đoạn trước mắt, Thành phố không đầu tư xây dựng mới các dự án nhà ở sinh viên (ký túc xá) tập trung. Nhu cầu nhà ở học sinh, sinh viên thực tế sẽ được xác định cùng với quá trình di dời cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch khỏi khu vực nội đô.

Thành phố cũng yêu cầu các trường đại học, dạy nghề phải có kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch ra khỏi nội thành và phối hợp với UBND TP trong quá trình đầu tư xây dựng nhà ở (ký túc xá) cho sinh viên.

Theo Ninh Phan

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên