MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh nhà máy điện gió 5.200 tỷ, lần đầu được xây dựng trên biển ở Việt Nam

Nhà máy điện gió Bạc Liêu là dự án đầu tiên đặt trên thềm lục địa ở khu vực Đông Nam Á. Không chỉ tạo ra 320 triệu số điện, mỗi năm nhà máy còn thu hút 200.000 lượt khách tham quan.

‏Cận cảnh nhà máy điện gió 5.200 tỷ, lần đầu được xây dựng trên biển ở Việt Nam - Ảnh 1.

Nhà máy điện gió Bạc Liêu đặt tại vùng bãi bồi ven biển xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Dự án được khởi công từ ngày 9-9-2010, do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Du lịch Công Lý (Cà Mau) làm chủ đầu tư, với tổng số vốn lên tới 5.217 tỉ đồng.

‏Cận cảnh nhà máy điện gió 5.200 tỷ, lần đầu được xây dựng trên biển ở Việt Nam - Ảnh 2.

Nhà máy bắt đầu phát điện thương mại từ năm 2013. Đến tháng 1/2016, giai đoạn 2 dự án hoàn thành với 62 tua bin gió. Công suất khoảng 320 triệu số điện/năm (một số điện bằng một kwh). Công suất này đủ cho thành phố Hồ Chí Minh sử dụng khoảng 4-5 ngày.

‏Cận cảnh nhà máy điện gió 5.200 tỷ, lần đầu được xây dựng trên biển ở Việt Nam - Ảnh 3.

Toàn bộ nhà máy đặt trên biển, có diện tích khoảng 13 km2. Đây là dự án điện gió trên biển đầu tiên của Việt Nam và là dự án điện gió trên thềm lục địa đầu tiên ở Đông Nam Á.

‏Cận cảnh nhà máy điện gió 5.200 tỷ, lần đầu được xây dựng trên biển ở Việt Nam - Ảnh 4.

Mỗi trụ tuabin có đường kính 4 m, cao 90 m, nặng hơn 200 tấn, được lắp đặt bằng giàn cẩu có sức nâng 600 tấn. Cánh quạt làm bằng nhựa dài 42 m, được trang bị hệ thống tự gập khi có bão lớn.

‏Cận cảnh nhà máy điện gió 5.200 tỷ, lần đầu được xây dựng trên biển ở Việt Nam - Ảnh 5.

Ngoài cánh quạt, máy phát, tuabin còn có bộ đo lường tốc độ gió và truyền dữ liệu đó tới bộ điều khiển, hộp số, bộ ổn định tốc độ, bộ xử lý hướng gió... Các tuabin gió được làm bằng thép đặc biệt, không gỉ, chịu được ăn mòn trong điều kiện khí quyển đại dương.

‏Cận cảnh nhà máy điện gió 5.200 tỷ, lần đầu được xây dựng trên biển ở Việt Nam - Ảnh 6.

Tháng 1/2018, giai đoạn 3 của nhà máy điện gió Bạc Liêu chính thức được khởi công. Dự án bao gồm 47 trụ tuabin, mỗi trụ có công suất 3 MW. Tổng mức đầu tư của dự án gần 7.000 tỷ đồng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm nay.

‏Cận cảnh nhà máy điện gió 5.200 tỷ, lần đầu được xây dựng trên biển ở Việt Nam - Ảnh 7.

Với giá bán hơn 1.800 đồng/số điện. Nếu hoạt động hết công suất, nhà máy điện gió Bạc Liêu sẽ thu về khoảng 581 tỷ/năm. Bên cạnh đó, nhà máy còn trở thành điểm tham quan du lịch, thu hút khoảng 200.000 lượt khách mỗi năm.

‏Cận cảnh nhà máy điện gió 5.200 tỷ, lần đầu được xây dựng trên biển ở Việt Nam - Ảnh 8.

Sự xuất hiện của nhà máy điện gió làm cho Bạc Liêu có sản phẩm du lịch khác biệt với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Với mỗi vé tham quan giá 30.000 đồng, bình quân mỗi năm nhà máy thu thêm 6 tỷ đồng từ du khách.

‏Cận cảnh nhà máy điện gió 5.200 tỷ, lần đầu được xây dựng trên biển ở Việt Nam - Ảnh 9.

Không chỉ nhà máy điện gió Bạc Liêu, trên địa bàn tỉnh có 10 dự án nhà máy điện gió đã và đang được đầu tư với tổng công suất là 660 MW. Trong đó, 8 nhà máy đã hoàn thành và đi vào hoạt động trước tháng 1/2021. Trong ảnh là nhà máy điện gió Hòa Bình 1.

Mai Hoài Thương - Việt Hùng

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên