MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh những "bóng hồng" quyền lực trong đoàn Chủ tịch Kim Jong-un

02-03-2019 - 14:26 PM | Xã hội

Tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên và thăm Việt Nam có những "bóng hồng" quyền lực như người em gái Kim Yo-jong, nữ ca sĩ nổi tiếng Hyon Song-wol...

Trong đoàn tháp tùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ 26-2 đến 2-3 có 4 người phụ nữ quyền lực: cô em gái Kim Yo-jong; nữ ca sĩ nổi tiếng Hyon Song-wol; lãnh đạo văn phòng chiến thuật của Mặt trận Thống nhất Triều Tiên , bà Kim Song-hye; và Thứ trưởng Ngoại giao, bà Choe Son-hui.

Em gái Chủ tịch Triều Tiên, cô Kim Yo-jong, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Phó Chủ nhiệm Ban Tuyên giáo Đảng Lao động Triều Tiên, là một trong 4 phụ nữ tháp tùng ông Kim Jong-un đến dự thượng đỉnh Mỹ-Triều. Cô luôn theo sát anh trai, luôn trông chừng từng bước đi, động tĩnh của nhà lãnh đạo Triều Tiên, thu hút ống kính phóng viên bởi tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và tươi tắn.

 Cận cảnh những bóng hồng quyền lực trong đoàn Chủ tịch Kim Jong-un  - Ảnh 1.

Cô Kim Yo-jong


 Cận cảnh những bóng hồng quyền lực trong đoàn Chủ tịch Kim Jong-un  - Ảnh 2.

Cô luôn tỏ ra rất nhanh nhẹn, tháo vát và chuyên nghiệp

Lúc đoàn tàu bọc thép vào tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) sáng 26-2, em gái của lãnh đạo Triều Tiên bước xuống trước để quan sát, kiểm tra tình hình xung quanh. Sau đó, cô trở lại tàu và Chủ tịch Kim Jong-un mới bước ra. Trước khi ông Kim Jong-un lên xe từ Đồng Đăng về Hà Nội, cô Kim Yo-jong nhanh chóng di chuyển về chiếc Mercedes bọc thép sẽ chở anh trai, vào xe rồi lại trở ra trước khi Chủ tịch Kim Jong-un lên xe.

Chiều 1-3, cô Kim Yo-jong cùng anh trai tới Phủ Chủ tịch, Hà Nội, dự buổi lễ đón của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Kim Yo-jong tiếp tục đi sát ngay sau lưng nhà lãnh đạo Triều Tiên. Lúc Chủ tịch Kim Jong-un được tặng hoa, cô em gái nhanh chóng ôm hoa mang đi cất.

 Cận cảnh những bóng hồng quyền lực trong đoàn Chủ tịch Kim Jong-un  - Ảnh 3.

Cô Kim Yo-jong đi sát siêu xe bọc thép của nhà lãnh đạo Triều Tiên

Cô Kim Yo-jong sinh năm 1988, từng đi du học với anh ở Thụy Sĩ khi còn nhỏ. Cô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ban Tuyên giáo Đảng Lao động Triều Tiên từ năm 2014, có nhiệm vụ củng cố và xây dựng hình ảnh cho anh mình. Tháng 10-2017, trong cuộc họp của Uỷ ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Kim Yo-jong được bầu làm Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị.

Người thu hút ống kính phóng viên nữa là ca sĩ nổi danh Hyon Song-wol (SN 1977). Bà Hyon Song-wol từng nhiều lần tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên trong các chuyến công tác trong và ngoài nước.

 Cận cảnh những bóng hồng quyền lực trong đoàn Chủ tịch Kim Jong-un  - Ảnh 4.

Ca sĩ nổi tiếng Hyon Song-wol

Ngoài ca hát, bà Hyon Song-wol theo đuổi sự nghiệp chính trị, năm 2017 được bầu vào Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Bà kết hôn năm 2006 và có một con.

 Cận cảnh những bóng hồng quyền lực trong đoàn Chủ tịch Kim Jong-un  - Ảnh 5.

Bà Hyon Song-wol tháp tùng Chủ tịch Kim Jong-un trong chuyến thăm Việt Nam


 Cận cảnh những bóng hồng quyền lực trong đoàn Chủ tịch Kim Jong-un  - Ảnh 6.

Bà từng là giọng hát chính của nhóm nhạc pop Pochonbo Electronic Ensemble nổi tiếng vào đầu những năm 2000. Sau đó, bà Hyon trở thành trưởng nhóm nhạc Moranbong (ban nhạc nữ do Kim Jong-un thành lập năm 2012 chơi pop, rock và kết hợp nhiều thể loại) gồm 10 thành viên xinh đẹp với phong cách thời trang hiện đại hiếm thấy ở Triều Tiên.

Bà Choe Son-hui, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên. Bà sinh năm 1964, được coi là nhà ngoại giao nữ cấp cao nhất ở Triều Tiên. Thứ trưởng ngoại giao Choe Son-hui là con của cựu Thủ tướng Triều Tiên Choe Yong-rim (đương nhiệm từ năm 2010 - 2013), có mối quan hệ thân cận với gia đình của Chủ tịch Kim Jong-un.

 Cận cảnh những bóng hồng quyền lực trong đoàn Chủ tịch Kim Jong-un  - Ảnh 7.

Bà Choe Son-hui, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên

Bà Kim Song-hye, lãnh đạo văn phòng chiến thuật của Mặt trận Thống nhất Triều Tiên. Bà sinh năm 1965, đã từng góp mặt trong nhiều cuộc đàm phán giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

Theo Hoàng Triều - Dương Ngọc

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên