MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh ven sông Tô Lịch bị 'đóng đường' phục vụ thi công

12-07-2022 - 20:29 PM | Xã hội

Được đầu tư đồng bộ cả kè bờ và đường đi bộ nhưng tuyến đường ven sông Tô Lịch hiện đang bị các đơn vị thi công “đóng đường” để phục vụ thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá. Dự án hiện đang bị chậm tiến độ được phê duyệt.

Cận cảnh ven sông Tô Lịch bị đóng đường phục vụ thi công - Ảnh 1.

Với mục tiêu kè bờ chống sạt lở, làm đường đi bộ, đi xe đạp cho người dân, năm 2019 - 2020 Sở GTVT Hà Nội đã được thành phố chi ngân sách để làm tuyến đường đi bộ 2 làn đường dọc sông Tô Lịch từ Cầu Giấy đến chợ Ngã Tư Sở, dài gần 4km.

Cận cảnh ven sông Tô Lịch bị đóng đường phục vụ thi công - Ảnh 2.

Ngoài đạt các mục tiêu trên, tuyến đường còn tạo cảnh quan cho sông Tô Lịch lâu nay vốn được gọi là "dòng sông chết".

Cận cảnh ven sông Tô Lịch bị đóng đường phục vụ thi công - Ảnh 3.

Tuy nhiên thời gian gần đây, nhiều đoạn đường đi bộ ven sông Tô Lịch bị phong tỏa hoàn toàn bởi các công trường thi công.

Cận cảnh ven sông Tô Lịch bị đóng đường phục vụ thi công - Ảnh 4.

Sau khi kiểm tra, rà soát các đoạn bị rào vừa qua, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch đang rào nhiều đoạn để phục vụ thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá có tổng mức đầu tư trên 13.000 tỷ đồng.

Cận cảnh ven sông Tô Lịch bị đóng đường phục vụ thi công - Ảnh 5.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Hạ tầng và nông nghiệp) làm chủ đầu tư, có tiến độ thi công, hoàn thành giai đoạn 2013 - 2021, tuy nhiên hiện dự án đang bị chậm tiến độ.

Cận cảnh ven sông Tô Lịch bị đóng đường phục vụ thi công - Ảnh 6.

Lý giải về nguyên nhân rào đường đi bộ ven sông Tô Lịch để thi công, ông Trương Quốc Bảo - Giám đốc Ban Quản lý dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (Ban Hạ tầng và nông nghiệp) cho biết, dự án đang thi công các giếng kỹ thuật trên dọc đường ống thu gom nước thải nằm dọc sông Tô Lịch về nhà máy xử lý.

Cận cảnh ven sông Tô Lịch bị đóng đường phục vụ thi công - Ảnh 7.

Bên trong một giếng kỹ thuật đang được thi công trên đường đi bộ ven sông Tô Lịch. Công trường thi công vừa gây lún nứt đường Vũ Tông Phan cũng thuộc hạng mục thi công giếng kỹ thuật như thế này của dự án xử lý nước thải Yên Xá.

Cận cảnh ven sông Tô Lịch bị đóng đường phục vụ thi công - Ảnh 8.

Theo ông Bảo, toàn dự án có hơn 100 giếng kỹ thuật. Dự kiến, việc công trường dự án nằm trên đường đi bộ sông Tô Lịch sẽ kéo dài đến năm 2024 sẽ xong.


Theo Anh Trọng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên