MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn hộ được thiết kế từ cảm hứng tình yêu gia đình của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội

09-03-2023 - 10:02 AM | Lifestyle

Không gian căn hộ rộng 75m2 được thiết kế không theo một phong cách hay quy tắc nào cụ thể nhưng vẫn vô cùng bắt mắt với gam màu hồng dễ thương, xinh xắn.

"Thực sự cảm hứng lớn nhất chính là tình yêu của chúng mình. Mình muốn tổ ấm của mình thực sự đặc biệt với cả vợ chồng mình và 2 bé. Ý tưởng cải tạo căn nhà thực ra đều bắt nguồn từ tình yêu và đam mê của mình với việc xây dựng "Nhà" thành "Tổ ấm" đúng nghĩa. Nhà cũng là nơi mình được làm chính mình một cách chân thật nhất - dù là mạnh mẽ, cá tính hay điệu đà, bánh bèo, chỉ nhìn căn nhà là ra mình ngay." - Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1993, quê gốc ở Quảng Ninh, hiện đang sinh sổng ở Hà Nội) chia sẻ về ý tưởng cải tạo căn nhà có màu sắc đặc biệt, dễ thương này.

Căn hộ được thiết kế từ cảm hứng tình yêu gia đình của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 1.
Căn hộ được thiết kế từ cảm hứng tình yêu gia đình của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 2.

Căn nhà chung cư rộng 75m2 ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được vợ chồng Thu Hà mua từ năm 2018.


Căn hộ được thiết kế từ cảm hứng tình yêu gia đình của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 3.

Hà chia sẻ, căn nhà không được thiết kế theo 1 quy tắc hay phong cách gì cụ thể bởi bàn tay của kiến trúc sư nào đó mà được hoàn thành bởi chính tình yêu của người chồng siêu tâm lý: Vì vợ yêu thích nên dù nhiều người cho đây là gam màu dễ bẩn cũng vẫn làm.


Căn hộ được thiết kế từ cảm hứng tình yêu gia đình của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 4.

Căn hộ sử dụng nội thất Hàn Quốc, tủ âm tường và tối giản hóa không gian.


Căn hộ được thiết kế từ cảm hứng tình yêu gia đình của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 5.

Phòng khách là nơi chồng Thu Hà đầu tư công sức, chăm chút tỉ mỉ từ những chiếc bình decor đến bộ sofa. Hà cũng cho biết, ngày trước vợ chồng cô thường đi ra ngoài ăn, cafe cuối tuần nhưng hiện giờ chỉ muốn ở nhà ngồi xem tivi cùng nhau. Tuy thói quen được thay đổi có phần đơn giản hơn nhưng 2 vợ chồng lại luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nói về không gian yêu thích nhất trong nhà, Thu Hà thẳng thắn bày tỏ: "Từ nhỏ đã mình đã rất thích nấu ăn, đặc biệt khi xem bộ phim "Những nàng công chúa nổi tiếng" mình lại càng thích mê những căn bếp kiểu Hàn.

Theo mình, nấu ăn là tận hưởng, không phải áp lực. Hơn nữa, vợ chồng mình đi làm bên ngoài đều rất bận rộn nên mình muốn khi về đến nhà có một không gian thực sự thoải mái và ấm cúng để chúng mình có thể thư thả tận hưởng thời gian bên nhau sau một ngày mệt mỏi."

Căn hộ được thiết kế từ cảm hứng tình yêu gia đình của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 6.

Căn bếp là không gian trong nhà được Thu Hà yêu thích nhất. Cô cũng bật mí, chồng đã rất tỉ mỉ, sát sao từ khâu thi công cho đến lúc xong toàn bộ đồ gia dụng, điện máy, đồ nấu bếp chồng cũng sắm màu hồng hết để cho vợ càng thêm động lực nấu ăn ngon hơn.

Căn hộ được thiết kế từ cảm hứng tình yêu gia đình của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 7.

Ngoài thay đổi nội thất, vợ chồng Hà cũng sửa trần nhà, ốp lại gạch, tường nên quá trình hoàn thiện mất khoảng 3 tháng.

Căn hộ được thiết kế từ cảm hứng tình yêu gia đình của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 8.

Tuy được thiết kế với màu sắc yêu thích nhưng Thu Hà cũng thừa nhận, đây chính là thứ khiến quá trình cải tạo trở nên khó khăn hơn.

"Khó nhất chắc phải nói đến đồ bếp, sao phải tìm được đủ các món đồ màu hồng để phù hợp với kiến trúc. Săn tìm những sản phẩm có thiết kế chuẩn Hàn mà có tone màu Hồng thực sự không dễ tí nào, mình có tìm trên mạng nhưng toàn đồ kiểu Trung Quốc hay không có bảo hành xuất xứ rõ ràng.

Nhà mình có 2 em bé nên đặc biệt quan tâm đến tính an toàn cũng như xuất xứ sản phẩm nên vấn đề này chúng mình cũng đặc biệt khó tính. Thế rồi tình cờ chồng mình biết đến nhãn hàng gia dụng Hàn Quốc Hawonkoo, nhãn này có full bộ sưu tập gia dụng màu Hồng luôn đúng cái mình cần. Thương hiệu này cho ra mắt rất nhiều bộ sư tập gia dụng dành cho những ai đam mê decor bếp theo màu sắc, ngoài màu hồng còn có các bộ màu ghi, màu cafe, màu đen cũng rất đẹp mắt.

Nhờ vậy mà mỗi lần bước chân vào căn bếp, mình luôn cảm thấy rất hứng thú, vui vẻ với việc nấu nướng." - Thu Hà chia sẻ về vấn đề khó khăn nhất khi cải tạo nhà.

Căn hộ được thiết kế từ cảm hứng tình yêu gia đình của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 9.

Đa số bàn ghế, đá bếp, sofa… do chồng Hà đi tìm mua với sự tư vấn của đơn vị thiết kế. Trong quá trình cải tạo nhà vợ chồng cô lỡ mua 1 số đồ không phù hợp. "Đồ khi lên thiết kế nhìn đẹp nhưng khi mang về đặt trong nhà thì không hợp ý nên phải bỏ đi để mua lại đồ khác", Hà chia sẻ.

Căn hộ được thiết kế từ cảm hứng tình yêu gia đình của đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội - Ảnh 10.

Tổng chi phí cải tạo lại căn nhà hết khoảng 700 triệu đồng. Trong đó chưa kể mua đồ lặt vặt rất nhiều, vừa mua vừa săn lùng khắp các nơi bán.

Dẫu quá trình thực hiện cũng có không ít khó khăn và số tiền để cải tạo không nhỏ nhưng vợ chồng Hà cũng đều cảm thấy vô cùng hài lòng trước căn nhà được thiết kế bởi tâm huyết và tình yêu của cả 2 dành cho nhau.

"Tính tình 2 vợ chồng đều nóng nhưng chồng hay nhường vợ. Từ khi sống trong căn nhà màu hồng, tính mình đã mềm mỏng hơn nhiều, chắc là do đổi phong thủy", Hà cười.

(Ảnh: NVCC)

Theo Lam Anh

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên