MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh giác với bẫy lừa đảo các chương trình cho thiếu nhi trên mạng

30-12-2022 - 16:30 PM | Kinh tế số

Cảnh giác với bẫy lừa đảo các chương trình cho thiếu nhi trên mạng

Dù nạn nhân đã trình báo lên cơ quan công an, nhưng ai cũng hiểu việc lấy lại được tiền là điều bất khả thi.

Càng về cuối năm, các vụ việc lừa đảo xảy ra ngày càng nhiều. Bằng cách giả mạo các trang thông tin chính thống, bằng cách dẫn dắt và thao túng tâm lý của người dùng, các đối tượng đã tiếp cận và lừa đảo được nhiều nạn nhân nhẹ dạ cả tin. Đặc biệt gần đây, một số phụ huynh đã bị lừa tiền khi đăng ký cho con tham gia 1 khóa học online hay 1 chương trình giải trí nào đó.

Đến giờ, có phụ huynh vẫn ngỡ ngàng với việc mình vừa bị lừa mất 69.426.000 đồng, chỉ vì tin vào một trang giả mạo chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nạn nhân bị lừa đảo trên mạng cho biết: "Tôi có lướt trên Facebook thấy quảng cáo chương trình đại nhạc Hòa ca nhí Tết Quý Mão 2023. Bạn này bảo mình gửi 1 số thông tin, add mình vào nhóm có logo VTV. Họ sẽ gửi 1 link sản phẩm, kiểu tương tác cho sản phẩm, chính nhãn hàng này là nhà tài trợ chính cho chương trình. Chỉ kích vào sau đấy sẽ hướng dẫn chuyển khoản qua số tài khoản của nhà tài trợ cho chương trình, sau đó sẽ được chuyển khoản lại. Thực hiện 3 - 4 giao dịch đầu đều được chuyển khoản lại, tuy nhiên khi số tiền lên đến 3 triệu hơn, bắt đặt 3 sản phẩm mới chuyển lại 1 lần, thì lúc không chuyển khoản lại thì biết là bị lừa rồi. Cũng có hỏi tại sao phải thực hiện thử thách này, thì trả lời là để xem bố mẹ có kiên nhẫn theo đến cùng hay không, cho con theo được đến cùng hay không".

Cảnh giác với bẫy lừa đảo các chương trình cho thiếu nhi trên mạng - Ảnh 1.
Cảnh giác với bẫy lừa đảo các chương trình cho thiếu nhi trên mạng - Ảnh 2.

Trong nhóm chat này có khoảng 6 người và nạn nhân nhận ra chỉ có 1 mình mình bị lừa, còn các phụ huynh kia được bày ra để dẫn dắt lòng tin của người bị hại. Và nếu không kịp thời tỉnh táo, nạn nhân sẽ cứ liên tục chuyển khoản theo yêu cầu để mong được tất toán hoàn lại tiền.

Dù nạn nhân đã trình báo lên cơ quan công an, nhưng ai cũng hiểu rằng việc lấy lại được tiền là điều bất khả thi. Thế nên mỗi người cần cảnh giác trước những thông tin, đặc biệt khi giao dịch chuyển tiền cho bất cứ người lạ nào trên mạng.

Theo Giang Châu, Bằng Việt

VTV News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên