MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát 141 hóa trang truy quét nhóm thanh niên nẹt pô ở Nhà hát Lớn

07-05-2023 - 09:59 AM | Xã hội

Cảnh sát 141 hóa trang truy quét nhóm thanh niên nẹt pô ở Nhà hát Lớn

Đêm 6/5, nhiều tổ công tác 141 hóa trang Công an TP Hà Nội phối hợp với các chốt công khai quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, xử lý hàng loạt ‘quái xế’ chạy tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô…

Cảnh sát 141 hóa trang truy quét nhóm thanh niên nẹt pô ở Nhà hát Lớn - Ảnh 1.

Nam thanh niên dùng pô xe có thể tháo rời được để lên phố "biểu diễn".

Thời gian vừa qua, tình trạng các nhóm thanh thiếu niên xuất hiện tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, đặc biệt là trước Nhà hát Lớn (Hà Nội) chạy với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô , thậm chí là “bốc đầu” xe diễn ra thường xuyên. Xung quanh khu vực này về đêm cũng có hàng trăm thanh thiếu niên tụ tập đứng trên vỉa hè để theo dõi những màn “so kè” tốc độ.

Đêm 6 và rạng sáng 7/5, nhiều tổ công tác 141 hóa trang và công khai được triển khai làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng... Đặc biệt, khu vực hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát Lớn xử lý tình trạng trên.

Cảnh sát 141 hóa trang truy quét nhóm thanh niên nẹt pô ở Nhà hát Lớn - Ảnh 2.

Pô xe có thể tháo lắp dễ dàng.

Khoảng 21h cùng ngày, ghi nhận cùng tổ công tác Y9/141 hóa trang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Nhà hát Lớn, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Điển hình, tại ngã tư tư Phan Chu Trinh – Hai Bà Trưng, tổ công tác phát hiện nhóm, theo dõi đoàn 10 – 20 xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách qua nhiều tuyến phố. Khi đến đường Trần Khánh Dư, cán bộ chiến sĩ dừng 3 xe kiểm tra. Làm việc với tổ công tác, các tài xế cho biết tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và đang học lớp 10.

Cảnh sát 141 hóa trang truy quét nhóm thanh niên nẹt pô ở Nhà hát Lớn - Ảnh 3.

Nhiều thanh thiếu niên đầu trần đi xe tốc độ cao.

Thiếu niên tên H. (16 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) thừa nhận hành vi vi phạm của mình như điều khiển xe máy chưa có bằng lái, chạy tốc độ cao, lạng lách gây nguy hiểm cho những người xung quanh.Không chỉ những trường hợp trên, một số tài xế khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra còn tỏ thái độ khiêu khích, chạy tốc độ cao để bỏ trốn, hay lạng lách trên đường gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, có tài xế còn “độ” pô xe “khắc nhập, khắc xuất” có thể tháo rời được để mang theo. Khi đi trên đường đi lắp vào để không phát ra tiếng động lớn, còn khi “trình diễn” thì tháo ra để tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Đó là thanh niên tên C. (18 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội). Tối cùng ngày, C. điều khiển xe máy chở theo bạn lên Nhà hát Lớn để biểu diễn màn phóng nhanh, nẹt pô…

Trong quá trình di chuyển, C. tháo pô ra đưa cho bạn ngồi sau cầm, rồi chạy nhiều vòng quanh khu vực Nhà hát Lớn để gây tiếng động lớn.

Cảnh sát 141 hóa trang truy quét nhóm thanh niên nẹt pô ở Nhà hát Lớn - Ảnh 4.

Tổ công tác bàn giao nhiều thanh thiếu niên vi phạm về công an sở tại xử lý theo quy định.

Đại úy Nguyễn Hải Anh - Đội phó Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, việc nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô… khi tham gia giao thông gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Khi phát hiện các trường hợp trên, tổ công tác sẽ theo dõi, bám theo và dừng kiểm tra tài xế vào thời điểm thích hợp để đảm bảo an toàn.

Đại úy Hải Anh cho biết thêm, nguyên nhân của tình trạng trên là do những thanh thiếu niên này thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Nhiều người giao xe cho con cái khi chưa có bằng lái xe, không đội mũ bảo hiểm và không quan tâm khi con mình đi đâu…

Chỉ trong thời gian khoảng 3 giờ đồng hồ, tổ công tác đã bàn giao hơn 10 trường hợp thanh thiếu niên phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô… về công an các phường sở tại tiếp tục làm rõ.

Theo Thanh Hà

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên