MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá

03-04-2022 - 23:08 PM | Sống

Vượt qua thành tích của mình, cặp chị em này luôn cố gắng tạo ra những giá trị tốt cho cộng đồng, luôn khiêm tốn về tài năng của mình.

Năm 2017, cặp chị em Vicky Ngô Ngọc - Alisa Phạm cùng mẹ từ Việt Nam sang định cư tại New Zealand. Bằng tài năng và những nỗ lực, hai chị em đều đạt được những thành tích đáng nể trong học tập.

Cô em Alisa Phạm: Thành viên hội Mensa, được nhà trường cử người bảo vệ vì quá xuất sắc

Năm 2017, Alisa và chị gái của mình - Vicky đã từ New Zealand đến Việt Nam cùng mẹ mình. Em bắt đầu là học sinh lớp 4 của Trường ST Thomas vào năm 2018, hoàn thành xuất sắc chương trình trung học của mình trong vòng 10 tháng và nhanh chóng vào học tại Selwyn College năm ngoái. Hơn thế nữa, Alisa Phạm còn được Văn phòng Tuyển sinh của Đại học Stanford phỏng vấn với tư cách ứng viên năm nhất tiềm năng.

Nhận xét về Alisa Phạm, thầy Andrew Speed - Phó hiệu trưởng của Selwyn College cũng đã dành những lời có cánh: "Cô bé đã vượt qua các bài đánh giá đầu vào thể hiện động lực và phong cách học tập độc lập, điều sẽ giúp em có thể trở nên xuất sắc trong môi trường đại học".

 Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá - Ảnh 1.

Alisa Phạm phá vỡ kỷ lục của chị trở thành sinh viên nhỏ tuổi nhất trường Đại học AUT

Không ngoài sự kỳ vọng, vượt qua cả kỷ lục của chị gái mình, Alisa Phạm trở thành tân sinh viên nhỏ tuổi nhất tiếp theo của đại học ĐH Công nghệ Auckland khi trúng tuyển cử nhân nghiên cứu truyền thông với chuyên ngành kép về xây dựng thương hiệu kỹ thuật số và thương hiệu sáng tạo. Thời điểm bước vào môi trường Đại học, cô bé chỉ mới 12 tuổi.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của THE (tổ chức xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng bậc nhất thế giới), AUT là ngôi trường đứng thứ hai ở New Zealand và nằm trong nhóm 201-250 trường tốt nhất thế giới.

 Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá - Ảnh 2.
 Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá - Ảnh 3.

Theo quy định tại AUT, trẻ dưới 14 tuổi phải có người lớn theo học cùng. Vì cả Alisa và Vicky đều chưa đủ tuổi để có thể đến trường một mình nên AUT đã phải đặt ra hệ thống hỗ trợ an ninh đặc biệt, để một đại diện đi cùng hai em đến các lớp học trong kỳ đầu tiên cùng với các cuộc họp thường xuyên với các nhân viên hỗ trợ.

 Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá - Ảnh 4.

Viện Đại học Công nghệ Auckland, nơi hai chị em thần đồng theo học

Alisa cho biết được truyền cảm hứng rất nhiều từ chị gái Vicky. Tuy có trí thông minh vượt bậc nhưng Alisa vẫn là một đứa trẻ. Trong một cuộc phỏng gần đây, em cười phấn khích khi chia sẻ về sở thích của bản thân bao gồm bóng quần, bơi lội và nghệ thuật.

"Em cũng giống như bao đứa trẻ khác đều có những sở thích bình thường. Em thích vẽ truyện tranh và thiết kế thời trang khi ở một mình, nhưng với bạn bè, em thích chơi thể thao và chơi game". Alisa nhấn mạnh.

Trong quá trình theo học tại Đại học, hai chị em đều nhận được nhiều sự ưu ái từ phía các giảng viên của nhà trường. Về phía người phát ngôn của AUT, Alison Sykora cũng có nhiều sự công nhận ở Alisa: "Em là sinh viên nhỏ tuổi nhất tới nay của chúng tôi. Alisa đã làm báo cáo học thuật, thể hiện bản thân và gây ấn tượng với mọi người bằng sự trưởng thành và trí thông minh của em ấy".

 Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá - Ảnh 5.

Cô bé Alisa vẫn giữ nét ngây thơ, trong sáng của độ tuổi 12

Hiện tại, Alisa Phạm là thành viên của Mensa (cộng đồng những người có IQ thuộc nhóm 2% dân số thế giới) tại New Zealand.

Chị gái Vicky Ngô: Từng suýt bị trục xuất vì... quá thông minh

Nếu như Alisa có vẫn có nét hồn nhiên, tinh nghịch của tuổi 12 cùng những sở thích như bao cô bé khác thì chị gái Vicky Ngô lại có niềm đam mê với những con số và dữ liệu.

Vicky Ngô từng lọt top 6 giải vô địch Toán toàn quốc dành cho học sinh lớp 7 do Đại học Otago tổ chức vào năm 2018. Một năm sau, cô bé lọt top 30 trong cuộc thi toán học dành cho học sinh lớp 9.

Sau đó, Vicky tiếp tục chuyển sang Selwyn College và tốt nghiệp trung học phổ thông khi mới 13 tuổi. Hiệu trưởng của Trường Selwyn College ở Auckland từng nói về Vicky trong thư giới thiệu của mình với trường đại học: “Với động lực học phi thường cùng với trí tuệ vượt trội, Vicky luôn tập trung tuyệt đối vào các môn học của mình hơn bất cứ điều gì khác”.

 Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá - Ảnh 6.

Vicky tốt nghiệp Đại học Công nghệ Auckland xứ kiwi khi mới 15 tuổi

Quả thật là như vậy, ngay khi chỉ mới 13 tuổi, Vicky Ngô Ngọc đã gây bão cộng đồng mạng khi trở thành nhất sinh viên đại học trẻ tuổi nhất lúc đó. Cô bé theo học bằng kép chuyên ngành Toán ứng dụng và Tài chính tại trường ĐH Công nghệ Auckland (AUT) - ngôi trường được đánh giá là nằm trong top 1% các đại học toàn cầu, và sau đó xuất sắc tốt nghiệp cả 2 chuyên ngành khi chỉ mới 15 tuổi.

Năm 2018, Vicky trở thành thành viên trẻ nhất của Mensa (cộng đồng những người có IQ thuộc nhóm 2% dân số thế giới) ở xứ kiwi.

Năm 2019, cô bé nằm trong nhóm 2% học sinh đạt điểm Toán cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tháng 4/2021, Vicky một lần nữa được truyền thông quan tâm khi đứng trước nguy cơ phải rời New Zealand do tốt nghiệp đại học quá sớm. Ở tuổi 14, nữ sinh viên chuẩn bị ra trường với hai tấm bằng là toán ứng dụng và tài chính song không được cấp visa lao động - quyền lợi mà các du học sinh đủ 18 tuổi được hưởng khi tốt nghiệp đại học ở New Zealand.

 Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá - Ảnh 7.
 Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá - Ảnh 8.

Với thành tích học tập ấn tượng, nữ sinh nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí, truyền thông. Lần đầu tiên xuất hiện trên NZ Herald (nhật báo có lượng phát hành lớn nhất New Zealand), cô bé được mệnh danh "thiên tài nhí", "thần đồng".

Thế nhưng, Vicky không nghĩ rằng những cách gọi này phù hợp với mình. "Em không nghĩ mình là thần đồng. Việt Nam có rất nhiều người trẻ tài giỏi và em chỉ may mắn hơn, không bỏ cuộc trước khó khăn. Ngoài ra, nhắc đến thần đồng mọi người thường sẽ nghĩ đến những tài năng thiên bẩm. Trong khi đó, những gì em có được hôm nay đều phải trải qua quá trình phấn đấu và rèn luyện".

Người mẹ đơn thân của hai cô bé thần đồng: Luôn tạo điều kiện để hai con được phát triển toàn diện

Điều đặc biệt, hai cô bé được mệnh danh là "thần đồng" này lại được nuôi dạy bởi một người mẹ đơn thân. Mẹ của Vicky và Alisa từng chia sẻ: "Tôi là một bà mẹ đơn thân, vì thế cuộc sống của tôi tập trung vào hai cô con gái". 

Có thể thấy, dù một mình nuôi con nhưng mẹ của hai cô bé đã làm rất tốt công việc định hướng và giáo dục con cái, để cả Vicky Ngô Ngọc và Alisa Phạm có môi trường và điều kiện tốt nhất để phát triển. Không chỉ chú tâm vào mỗi việc học, cả hai chị em Vicky và Alisa cũng thường xuyên được mẹ khuyến khích dành thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng, thể hiện sự năng động và yêu thích những hoạt động xã hội.

 Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá - Ảnh 9.
 Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá - Ảnh 10.

Khi còn ngồi trên ghế giảng đường, ngoài các sự kiện do hội sinh viên tổ chức, Vicky còn dạy Toán online miễn phí cho nhiều bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Theo em thì đó đều là những người đã biết đến và chủ động liên lạc sau khi đọc các bài báo, bài đăng trên mạng xã hội.

"Em không dám nhận mình là thiên tài nhưng em nghĩ mình biết phương pháp để học hiệu quả. Cũng chẳng có gì bí mật nên nếu bất kỳ bạn nào ở Việt Nam, New Zealand hay quốc gia nào khác hỏi về môn Toán hay phương pháp học, em đều sẵn sàng chia sẻ".

 Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá - Ảnh 11.

Vicky đã dùng niềm đam mê Toán học của mình để hỗ trợ rất nhiều các bạn trẻ khác

Còn Alisa, dưới sự hướng dẫn của mẹ, cô bé đã sáng lập một tổ chức phi chính phủ có tên gọi The House of Wisdom vào năm 2020, nhằm mục đích cung cấp các lớp học tiếng Anh trực tuyến, đào tạo kỹ năng mềm và đưa lời khuyên cho các em nhỏ ở Việt Nam. Và gần đây nhất, Alisa Phạm còn tham gia diễn giả hỗ trợ các bạn mất cha mẹ do Covid 19.

 Cặp chị em gốc Việt thuộc nhóm 2% thông minh nhất thế giới: Đi học có người bảo vệ riêng, từng suýt bị trục xuất vì... giỏi quá - Ảnh 12.

Alisa Phạm là người sáng lập của một tổ chức phi chính phủ

Sau những nỗ lực để đạt được những thành công nhất định trong học tập, cả hai chị em đều đã có những định hướng tương lai rõ ràng cho bản thân khi còn rất ít tuổi. Với Vicky, bên cạnh dự định vừa học vừa làm, cô bé còn đang muốn cùng em gái thành lập công ty riêng để kinh doanh.

Cùng với đó thì Alisa đang mong đợi những trải nghiệm trực tiếp nhiều hơn khi tình hình dịch bệnh cho phép. Trong tương lai, Alisa cũng đang mơ ước theo đuổi lĩnh vực truyền thông và trở thành một nhà báo.

Với những thành tích đáng nể của mình, hai chị em nhà Vicky Ngô Ngọc và Alisa Phạm hoàn toàn xứng đáng với danh xưng cặp chị em "thần đồng" và trở thành niềm tự hào của quê hương Việt Nam!

Tổng hợp

https://kenh14.vn/cap-chi-em-goc-viet-thuoc-nhom-2-thong-minh-nhat-the-gioi-di-hoc-co-nguoi-bao-ve-rieng-tung-suyt-bi-truc-xuat-vi-gioi-qua-20220403155157522.chn

Theo Thảo Vân

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên