MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật Covid-19 ngày 1/4: Số ca ở New York vượt Hồ Bắc, Nhà Trắng dự đoán Mỹ sẽ có đến 240.000 người chết

01-04-2020 - 08:03 AM | Tài chính quốc tế

Tính đến ngày 1/4, tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu là 856.910, với 42.107 trường hợp tử vong và 177.141 người đã hồi phục. Đến nay, dịch bệnh đã lây lan và ảnh hưởng đến 202 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong chưa đầy 24 giờ, Mỹ đã ghi nhận thêm 23.552 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca ở nước này lên tới 187.340, có thêm 719 người chết, theo đó tổng số ca tử vong là 3.860. Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo rằng số ca nhiễm nCoV ở nước này tiếp tục tăng lên, ông gọi Covid-19 là một dịch bệnh và cho biết Mỹ sẽ đối mặt với 2 tuần cực kỳ tồi tệ. Các quan chức Nhà Trắng dự đoán Mỹ sẽ ghi nhận 100.000 - 240.000 ca tử vong khi dịch bệnh đạt đỉnh vào 2 tuần tới. 

Trưóc đó, thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết bang này sẽ chưa đạt đỉnh trong 3 tuần. Hiện tại, số ca nhiễm ở riêng New York đã vượt qua con số ở tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc. Hồ Bắc có 60 triệu dân, trong khi New York có 20 triệu dân và ghi nhận hơn gần 76.000 trường hợp nhiễm bệnh.

Italy ngày hôm qua cũng có thêm 4.053 trường hợp dương tính với virus corona mới, đưa tổng số ca ở nước này lên 105.792. Số ca tử vong cũng tăng thêm 837 lên 12.428. Theo Viện Y tế Cấp cao, dịch bệnh ở quốc gia này đã đạt đỉnh nhưng các biện pháp phong toả vẫn là điều cần thiết. Chủ tịch Viện Silvio Brusaferro thừa nhận rằng con số tử vong thực có thể còn cao hơn so với con số được công bố chính thức, vì không bao gồm những trường hợp chết trong nhà, viện dưỡng lão và những người nhiễm bệnh nhưng không được xét nghiệm.

Tây Ban Nha xác nhận thêm 7.967 người nhiễm trong 1 ngày, tổng số ca hiện tại là 95.923, với 8.464 trường hợp tử vong, tăng 748 ca so với ngày hôm qua. Trong bối cảnh dịch bệnh lan rộng, Tây Ban Nha đã bước vào tuần phong toả thứ 3, cảnh sát nước này đã buộc phải sử dụng vũ lực để thực hiện các biện pháp hạn chế di chuyển nghiêm ngặt đối người dân. Hàng trăm người đã bị bắt hoặc bị phạt vì không tuân thủ các biện pháp này.

Đức và Pháp ngày hôm qua cũng có thêm 4.923 và 7.578 ca nhiễm Covid-19 mới, theo đó tổng số người nhiễm ở 2 quốc gia này lần lượt là 71.808 và 52.128. 2 nước có thêm 130 và 499 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 775 và 3523. Tổng Cục trưởng Y tế Pháp Jérôme Salomon cho biết số người nhiễm ở nước này tăng đột biến là do việc đẩy mạnh thực hiện xét nghiệm trên diện rộng. Ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Angela Merkel thông báo bà có kết quả âm tính lần 3 với nCoV, hiện đang tự cách ly tại một căn hộ ở Berlin.

Người đứng đầu bệnh viện coronavirus chính của Nga, Denis Protsenko, người đã tiếp đón Tổng thống Vladimir Putin tại đó vào ngày 24 tháng 3, đã được chẩn đoán mắc bệnh Covid-19, đài truyền hình Rossiya 24 do nhà nước đưa tin.

Iran vẫn là ổ dịch lớn thứ 2 châu Á, sau Trung Quốc,với 44.605 người nhiễm, tăng 3.110 so với ngày hôm qua và 2.898 trường hợp tử vong. Hiện tại, Iran đã đóng cửa trường học, huỷ bỏ các buổi lễ cồu nguyện, các địa điểm hành hương lớn của người Hồi giáo Shiite và đóng cửa Quốc hội nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Malaysia hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với 2.766 trường hợp và 43 ca tử vong. Indonesia có tỷ lệ người tử vong vì Covid-19 ca nhất khu vực, gần 9%, với 136 người chết trong khi có 1.528 trường hợp nhiễm bệnh. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về sức khỏe cộng đồng. Philippines và Thái Lan đang là ổ dịch lớn thứ 2 và thứ 3 khu vực, với 2.084 và 1.651 người nhiễm, với 88 và 127 trường hợp tử vong.

    
        Cập nhật Covid-19 ngày 1/4: Số ca ở New York vượt Hồ Bắc, Nhà Trắng dự đoán Mỹ sẽ có đến 240.000 người chết, Tổng thống Nga Putin tiếp xúc gần với bác sĩ nhiễm nCoV - Ảnh 1.     
    

Giang Ng

Trở lên trên