MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật Covid-19 ngày 27/2: Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng lên gần 1.600, châu Âu chuẩn bị cho kịch bản lây lan tương tự như ở Ý

27-02-2020 - 09:06 AM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Y tế và Nhân lực Mỹ Alex Azar cho biết Mỹ đã có trường hợp thứ 15 (chưa bao gồm 42 hành khách được sơ tán từ du thuyền Diamond Princess). Đến nay, số tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu là 81.276 người và 2.771 trường hợp tử vong.

Theo số liệu mới nhất, Hàn Quốc có thêm 334 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 1.595 ca với 12 trường hợp tử vong. Hơn một nửa các ca nhiễm có nguồn gốc từ Daegu.

Ngày 27/2, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu cho biết: "Có khả năng châu Âu sẽ chứng kiến sự lây lan tương tự như ở Ý, xảy ra từ quốc gia này sang quốc gia khác. Nguy cơ xuất hiện những cụm lây nhiễm tương tự như ở Ý hiện được đánh giá là từ trung bình đến cao."

Mới đây, WHO nhận định, kể từ khi bệnh nhân đầu tiên được xác nhận vào ngày 8/12, số ca nhiễm virus corona mới ở các quốc gia khác ngoài Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng trong 24 giờ. Theo báo cáo hàng ngày của cơ quan này, đã có 459 ca nhiễm mới bên ngoài Trung Quốc trong 1 ngày, trong khi Trung Quốc ghi nhận 412 trường hợp.

Bộ trưởng Y tế và Nhân lực Mỹ Alex Azar cho biết Mỹ đã có trường hợp thứ 15 (chưa bao gồm 42 hành khách được sơ tán từ du thuyền Diamond Princess). Đến nay, số tổng số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu là 81.276 người và 2.771 trường hợp tử vong.

Pakistan ghi nhận 2 trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên. Hiện tại, 2 người này đang được điều trị và diễn biến sức khoẻ ổn định. Bộ trưởng Bộ Y tế Zafar Mirza trấn an người dân: "Cả 2 trường hợp đang được chăm sóc theo các phương pháp chuẩn và đều ổn định. Không cần lo ngại, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát."

Chính phủ Iraq yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học trong 10 ngày, huỷ bỏ các sự kiện công cộng, ngừng hoạt động các khu uống trà, rạp chiếu phim và không cho phép người dân di chuyển đến 9 quốc gia, trong đó có Iran. Đến nay, nước này đã ghi nhận 5 ca nhiễm bệnh.

Tại Đức, các trường hợp nhiễm bệnh mới tiếp tục được phát hiện ở bang Bắc Rhine-Westphalia và Baden-Wurttemberg. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Jens Spahn, điều này cho thấy dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lan đến nước Đức. Ông cho biết: "Câu hỏi đặt ra là liệu biện pháp cách ly người nhiễm bệnh và hạn chế lây lan theo chuỗi có tác dụng xa hơn nữa hay không."

Các quan chức y tế của hạt Nassau tại Long Island, New York, Mỹ hiện đang theo dõi sát sao 83 người vừa trở về từ Trung Quốc. Theo hãng tin 1010 WINS, 6 người trong số này đã được xét nghiệm và 5 người đã có kết quả âm tính với virus corona, 1 người chưa có kết quả. Mỹ cũng đang tiến hành xét nghiệm đối với hàng trăm người đã đến Trung Quốc du lịch trong thời gian vừa rồi.

Một du thuyền của MSC Cruises hiện đang hướng đến Cozumel, Mexico để cập cảng sau khi bị 2 cảng của Caribbean, Mỹ từ chối do lo ngại về khả năng lây lan của virus corona. Công ty này cho biết họ đã nhận được sự đồng ý của Conzumel để có thể cập cảng và không có bằng chứng nào cho thấy trường hợp nhiễm virus corona xuất hiện trên tàu.

Do diễn biến của dịch bệnh phức tạp, một số hãng hàng không của Mỹ đã cắt giảm các chuyến bay đến Hàn Quốc. Delta AirLines cho biết sẽ tạm thời giảm các chuyến đến nước này từ ngày 29/2. Hawaiian Airlines cũng đưa ra động thái tương tự, giảm các chuyến từ Honolulu đến Incheon vì số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc tăng nhanh và ảnh hưởng của dịch bệnh đối với nhu cầu đi lại của khách hàng. 

Cập nhật Covid-19 ngày 27/2: Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng lên gần 1.600, châu Âu chuẩn bị cho kịch bản lây lan tương tự như ở Ý - Ảnh 2.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên