MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cập nhật Covid-19 ngày 6/3: Iran ghi nhận 519 trường hợp mới trong 1 ngày, số ca nhiễm ở châu Âu tăng vọt

06-03-2020 - 08:26 AM | Tài chính quốc tế

Tính đến ngày 6/3, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là hơn 97.800 người, với 3.347 trường hợp tử vong.

Ngày 5/3, phát ngôn viên Bộ Y tế Iran - Kianush Jahanpur, cho biết quốc gia này đã ghi nhận thêm 519 trường hợp dương tính với virus corona, nâng tổng số ca lên 3.513, trong đó có 107 người tử vong. Hiện tại, Iran sẽ đóng cửa trường học đến hết ngày 20/3 để hạn chế sự lây lan của virus.

Ngày 6/3, Trung Quốc ghi nhận thêm 30 ca tử vong do virus corona, nhưng chỉ có 1 trường hợp ở tỉnh Hồ Bắc, đưa tổng số người tử vong ở quốc gia này lên 3.042. Hiện tại, trường hợp nhiễm bệnh tại Trung Quốc là 80.552 người.

Hàn Quốc mới đây cũng xác nhận 518 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp dương tính với virus corona lên 6.284, với 42 người tử vong. Các ca nhiễm hầu hết đến từ phía nam thành phố Daegu.

Cũng trong ngày hôm qua, Đức thông báo nước này có thêm 109 ca nhiễm bệnh trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca lên 349 người, gần 1 nửa số ca nhiễm đều nằm ở bang đông dân nhất nước Đức - North Rhnie (Westphalia). Tuy nhiên, chưa có trường hợp tử vong. Số người nhiễm ở Anh cũng tăng gấp đôi trong 1 ngày, từ 36 lên 90 người.

Thuỵ Sĩ chứng kiến ca tử vong đầu tiên do Covid-19, trường hợp này là một cụ bà 74 tuổi. Tổng số ca nhiễm bệnh ở nước này hiện là 58. Trong khi đó, Hà Lan ghi nhận số bệnh nhân dương tính với Covid-19 tăng gấp đôi trong 1 ngày, từ 32 người trong hôm 4/3. Pháp cũng thông báo thêm 2 ca tử vong, như vậy tổng số người tử vong ở nước này hiện là 6. Ireland ghi nhận thêm 2 ca nhiễm bệnh, tổng số ca ở nước này hiện là 13 người.

Theo CNN, Ấn Độ hiện đang theo dõi một đoàn khách du lịch Italy đến nước này, với ít nhất 215 người Ấn Độ đã tiếp xúc với nhóm trên. Chính phủ nước này cho biết, 16 trong số 22 người trong tour du lịch này sau khi xét nghiệm đều có kết quả dương tính với Covid-19. Tài xế người Ấn Độ của đoàn du lịch cũng dương tính với virus. 

Ngoài ra, thành phố San Francisco (Mỹ) mới đây cũng ghi nhận 2 ca dương tính với Covid-19 đầu tiên. Bệnh nhân số 1 là một cụ ông 90 tuổi hiện đang trong "tình trạng nghiêm trọng", bởi trước đó đã gặp vấn đề về sức khoẻ. Bệnh nhân số 2 là một người phụ nữ 40 tuổi, với "tình trạng trung bình". Cả 2 bệnh nhân này đều có mối liên hệ với người nhiễm bệnh hoặc từng đến khu vực có dịch bệnh bùng phát. 

Thành phố Seattle và quận King (Mỹ) tiếp tục có thêm 20 ca nhiễm bệnh, nâng tổng số ca lên 51. Theo đó, tổng số ca ở bang Washington hiện đã lên đến 70 người. Ngoài ra, địa phương này cũng ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong. Quận Santa Clara (bang California) - trung tâm của Thung lũng Silicon, ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng lên 20 người. Do đó, tổng số trường hợp tử vong ở Mỹ là 12, với 197 người nhiễm bệnh. 

 
Cập nhật Covid-19 ngày 6/3: Iran ghi nhận 519 trường hợp mới trong 1 ngày, số ca nhiễm ở châu Âu tăng vọt - Ảnh 2.

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên