MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cáp treo đứt dây, 63 người bị treo lơ lửng trên độ cao 460m suốt 45 tiếng đồng hồ trong tình trạng thương tâm và hoảng loạn

15-04-2022 - 08:17 AM | Tài chính quốc tế

2 chiếc cáp treo đứt dây đã khiến 63 người bị treo lơ lửng trên không trung gần 2 ngày trời

Chiều ngày 12/4 vừa qua, tại khu du lịch trên đồi Trikut, tỉnh Jharkhand, Ấn Độ đã xảy ra vụ tai nạn hi hữu. Trên chiếc cáp treo được mệnh danh là "cáp treo cao nhất Ấn Độ", sự cố va chạm bất ngờ đã khiến chiếc ròng rọc của cáp treo bị đứt dây và dừng hoạt động. Tổng cộng 63 du khách đã bị treo lơ lửng giữa không trung ở độ cao khoảng 460 mét suốt 45 tiếng đồng hồ trong sự lo sợ.

Cáp treo đứt dây, 63 người bị treo lơ lửng trên độ cao 460m suốt 45 tiếng đồng hồ trong tình trạng thương tâm và hoảng loạn - Ảnh 1.

Chuyến đi chơi của 63 người đã trở thành cơn ác mộng

Sau khi nhận được thông báo, Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) và Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) đã ngay lập tức cử nhân viên đến cứu hộ. Hơn 60 người vốn đang đi chơi vui vẻ đã gặp phải cơn ác mộng vì bị treo lơ lửng, không đồ ăn nước uống suốt 45 tiếng.

Cáp treo đứt dây, 63 người bị treo lơ lửng trên độ cao 460m suốt 45 tiếng đồng hồ trong tình trạng thương tâm và hoảng loạn - Ảnh 2.

Vì ở độ cao tới 450 mét và tình huống quá phức tạp, đội cứu hộ mất gần 2 ngày mới có thể giải cứu hết người mắc kẹt

Trả lời phỏng vấn của tờ India Today, một người sống sót cho biết: "Chúng tôi không có nước, đồ ăn và không có điện trong gần 2 ngày trời. 6 thành viên trong gia đình và tôi buộc phải đi vệ sinh trong một cái chai nhỏ".

Đáng tiếc là sau khi được giải cứu, 3 người vẫn thiệt mạng trong vụ cáp treo. Một người được cho là đã qua đời từ trước và 2 người rơi xuống từ trực thăng trong lúc được cứu hộ, ngã xuống thung lũng phía dưới và tử vong.

Cáp treo đứt dây, 63 người bị treo lơ lửng trên độ cao 460m suốt 45 tiếng đồng hồ trong tình trạng thương tâm và hoảng loạn - Ảnh 3.

Hình ảnh một người bị rơi xuống từ trực thăng và thiệt mạng

Chính phủ Ấn Độ thông báo rằng tất cả gia đình của những người đã mất sẽ nhận được 500.000 rupee (khoảng 150 triệu đồng) tiền bồi thường. Vụ tai nạn đã làm dấy lên câu hỏi của dư luận về độ an toàn của chiếc cáp treo nổi tiếng. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Nguồn: India Today

https://kenh14.vn/cap-treo-dut-day-63-nguoi-bi-treo-lo-lung-tren-do-cao-460m-suot-45-tieng-dong-ho-trong-tinh-trang-thuong-tam-va-hoang-loan-2022041411132723.chn

Theo Chi Chi

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên