MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cáp treo đứt dây giữa chừng khiến 8 người treo lơ lửng ở độ cao 274 mét, phải điều cả trực thăng đến cứu nạn

23-08-2023 - 08:45 AM | Sống

Khi đi được nửa đường, một trong những dây cáp của cáp treo tại vùng núi phía Tây Pakistan đã bất ngờ bị đứt. Công tác cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng được tiến hành.

Theo báo cáo từ CNN, do tình trạng thiếu phương tiện giao thông nên người dân tỉnh Khyber Pakhtunkhwa phía tây bắc Pakistan đã buộc phải di chuyển bằng cáp treo để đến được các khu vực khác.

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 22/8, dây cáp của cáp treo bất ngờ bị đứt trong quá trình hoạt động khiến tổng cộng 6 trẻ em và 2 người lớn mắc kẹt ở độ cao 900 feet (tương đương khoảng 274 mét). Một trong những người lớn bị mắc kẹt trên cáp treo đã gọi điện cho giới truyền thông để cầu cứu: “Chúa ơi, mau giúp chúng tôi với!”

Cáp treo đứt dây giữa chừng khiến 8 người treo lơ lửng ở độ cao 274 mét, phải điều cả trực thăng đến cứu nạn - Ảnh 1.

Ảnh cáp treo lơ lửng do bị đứt cáp

Một giáo viên tiểu học địa phương cho biết, có khoảng 150 học sinh phải dựa vào cáp treo để đến trường mỗi ngày. Tuy nhiên, một số cáp treo tại khu vực này lại không được bảo dưỡng thường xuyên. Điều này có thể khiến tính mạng người dân nơi đây bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Pakistan (NDMA) cho biết, vào thời điểm đó các em học sinh đang trên đường đến trường. Trực thăng ngay lập tức đã được điều động để cứu hộ.

Thủ tướng tạm quyền Pakistan - ông Anwar ul Haq Kakar đã đưa ra một tuyên bố, cho biết đã ra lệnh đóng cửa tất cả các tuyến cáp treo xuống cấp và không tuân thủ quy định an toàn.

Nguồn: ETToday

Theo Phạm Trang

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên