MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp vợ chồng Hà Nội đi du lịch 107 quốc gia: “Đóng cửa công ty”, chịu lỗ 15 tỷ đồng để toàn tâm chinh phục Châu Mỹ, lúc về liền kiếm được gấp 10 lần số tiền đã mất

11-07-2023 - 13:35 PM | Lifestyle

Với vợ chồng Quỳnh Hoa - Hoàng Anh, du lịch là đam mê. Cả hai sẵn sàng chi chục tỷ đồng cho các chuyến đi bởi “tiền có thể kiếm cả đời, có thể mất đi kiếm lại được nhưng thời gian và sức khoẻ để cho phép ta đi khắp thế giới chỉ có rất ít”.

“Đồng vợ đồng chồng” du lịch, đi khắp thế giới

Với niềm đam mê xê dịch, vợ chồng Quỳnh Hoa (32 tuổi, làm kinh doanh) và Nguyễn Minh Hoàng Anh (30 tuổi, giám đốc điều hành một khu nghỉ ngưỡng) hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội đã đặt chân đến 107 quốc gia. Họ dành ra số tiền lên đến khoảng chục tỷ đồng cho hành trình rong ruổi khắp thế giới.

Cặp vợ chồng Hà Nội đi du lịch 107 quốc gia: “Đóng cửa công ty”, chịu lỗ 15 tỷ đồng để toàn tâm chinh phục Châu Mỹ, lúc về liền kiếm được gấp 10 lần số tiền đã mất - Ảnh 1.

Quỳnh Hoa đã mong muốn được đi du lịch nhiều nơi, khám phá thế giới từ khi còn nhỏ. Cô chia sẻ: “Hồi học lớp 3 mình thấy cô bạn thân tiểu học hồi đó của mình đã được đi khắp nơi với bố mẹ trên thế giới rồi nên mình rất ngưỡng mộ. Hồi đó mình từng ước mình sẽ được tận mắt đến những nơi như vậy trên thế giới. Sau này khi học cấp 2 thì bố mẹ mình cũng cho đi loanh quanh mấy nước châu Á chơi và thực sự mình đã rất rất háo hức và thích thú”.

Lớn lên một chút, Quỳnh Hoa đi du học ở Anh, lúc này, cô thật sự cho cơ hội được một mình khám phá thế giới như bản thân đã từng mơ ước. “Càng đi mình mới phát hiện ra mình đã bị ‘nghiện’ du lịch thật rồi, muốn dừng lại, không du lịch chắc cũng không được nữa”, cô nói.

Quỳnh Hoa cho biết, cô và chồng nên duyên cũng là nhờ những chuyến đi. Cả hai đã quyết định tiến tới hôn nhân sau 4 năm trò chuyện qua Facebook về những câu chuyện về du lịch, một chuyến đi Mỹ và Caribbean, 4 tháng khám phá Châu Mỹ cùng nhau.

Cô kể lại: “ Sau khi đi Mỹ và Caribbean, mình và Hoàng Anh tiếp tục chuyến đi xuống phía Nam của Châu Mỹ với nhau 3 tháng. Kế hoạch ban đầu đi 1 hoặc hơn 1 tháng rồi Hoàng Anh sẽ phải về làm tiếp công việc hiện tại. Nhưng đi được cỡ 1 tháng Hoàng Anh ngỏ lời muốn đi hết châu Mỹ trong chuyến này, bỏ hết công việc, và dành tiền bạc tích cóp mấy năm để đi khám phá thế giới với mình. Lúc đó mình thích lắm nên gật gật ngay "trời ơi, biết bao năm mình kiếm bạn đồng hành đi cùng mà giờ kiếm được rồi nên mừng lắm". Đi du lịch với nhau phối hợp ăn ý, rất vui và rất hợp nhau nên càng đi 2 đứa lại càng ham và le lói trong đầu cái giấc mơ chinh phục tất cả các nước trên thế giới cùng nhau. Và mình cũng đồng ý ngay với cái ý tưởng đó của Hoàng Anh”.

Cặp vợ chồng Hà Nội đi du lịch 107 quốc gia: “Đóng cửa công ty”, chịu lỗ 15 tỷ đồng để toàn tâm chinh phục Châu Mỹ, lúc về liền kiếm được gấp 10 lần số tiền đã mất - Ảnh 2.

Quỳnh Hoa cho biết, sau chuyến đi khám phá châu Mỹ kéo dài 4 tháng trở về, hai người có thời gian suy nghĩ là 2 tuần rồi cả hai quyết định kết hôn trong chớp nhoáng trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ gia đình và bạn bè.

Cả hai đều có mong muốn “đi khắp thế gian”, đến nay, vợ chồng Quỳnh Hoa - Hoàng Anh đã đặt chân đến 107 quốc gia trên thế giới. Chi phí cho hành trình lên đến hơn chục tỷ đồng. Quỳnh Hoa cho biết, mỗi tháng và mỗi năm vợ chồng cô đều trích một ít thu nhập để hai vợ chồng cùng nhau tận hưởng niềm đam mê. Quỳnh Hoa chia sẻ: “Mỗi một chuyến đi về cũng mất kha khá tiền bởi trước mình đi một mình giờ thì có đôi có cặp nên chi mọi thứ sẽ gấp đôi. Mình đi chơi đơn giản lắm, không ngại ở bờ ở bụi, có thể ngủ ở nhà ga, sân bay, trên xe bus, cắm lều vải ngủ trong rừng”.

“Nhưng đến đâu đó có trải nghiệm xịn nếu không được nhiều thì ít mình cũng trải nghiệm xíu cho biết bởi thực ra đồng tiền cũng chỉ phục vụ cuộc sống thôi nên nhu cầu cuộc sống và chi tiêu của mỗi người khác nhau. Mình bỏ tiền ra mua đồ hiệu xa xỉ mình hơi tiếc nhưng nếu tiêu vào du lịch mình lại sẵn sàng chi trong sung sướng”.

Cặp vợ chồng Hà Nội đi du lịch 107 quốc gia: “Đóng cửa công ty”, chịu lỗ 15 tỷ đồng để toàn tâm chinh phục Châu Mỹ, lúc về liền kiếm được gấp 10 lần số tiền đã mất - Ảnh 3.

Đóng cửa công ty, chịu lỗ hơn 15 tỷ đồng để tập trung chinh phục Châu Mỹ

Hành trình chinh phục giấc mơ “đi khắp thế giới” của vợ chồng Quỳnh Hoa - Hoàng Anh không hề dễ dàng, họ phải chấp nhận đánh đổi, cân nhắc nhiều thứ. Cả hai từng chấp nhận “đóng cửa công ty”, chịu thiệt hại một số tiền lớn để theo đuổi đam mê xê dịch.

Quỳnh Hoa kể lại, năm 2018, cô có mở một tiệm spa và nail bên London tại phố Kensington High Street. Đây được nhận định là phố nhà giàu tại Vương Quốc Anh. Cửa tiệm của Quỳnh Hoa cũng khá to và doanh thu tốt. Khi đưa ra quyết định này, cô chịu thiệt hại 500.000 bảng Anh (khoảng hơn 15 tỷ đồng) để theo đuổi những vùng đất mình muốn chinh phục cùng người bạn đồng hành.

“Mình từng nghĩ đó sẽ là điểm dừng của mình, cho đến khi gặp chồng mình và sau chuyến đi Châu Mỹ, cả hai quyết định rủ nhau đi khám phá thế giới. Ban đầu mình chỉ định đi hơn 1 tháng rồi về tiếp tục công việc của mình ở London. Nhưng lúc đó bị lời mời đi vòng quanh thế giới lấn át mất và sau đó mình quyết định đóng doanh nghiệp bên Anh để đi cùng Hoàng Anh, sau này về xây dựng lại sau. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản nếu bỏ qua lần đi này chắc sẽ không có cơ hội lần 2 xuất hiện trong đời, vì đã mười mấy năm nay rồi mình đi tìm một người như này mà. Đứng giữa lựa chọn đam mê và công việc cuối cùng lý trí của mình đã không thắng nổi tình yêu với du lịch”, Quỳnh Hoa nói.

Không chỉ Quỳnh Hoa, Hoàng Anh - chồng cô lúc bấy giờ cũng rút vốn khỏi doanh nghiệp đã cùng bạn cũ xây dựng sau 4-5 năm. Quỳnh Hoa chia sẻ: “Thực sự trong chuyến đi đó của cả mình và Hoàng Anh gặp rất nhiều trở ngại, trở ngại lớn nhất về công việc, công việc lúc đó ở bên Anh của mình và bên Việt Nam của Hoàng Anh đều ép về giải quyết. Nhưng sau vài ngày suy nghĩ cùng nhau trên núi ở Ecuador thì tụi mình quyết định bỏ tất cả để đi đến cùng với nhau”.

Cặp vợ chồng Hà Nội đi du lịch 107 quốc gia: “Đóng cửa công ty”, chịu lỗ 15 tỷ đồng để toàn tâm chinh phục Châu Mỹ, lúc về liền kiếm được gấp 10 lần số tiền đã mất - Ảnh 4.

Quỳnh Hoa cho biết, thời gian đó thực sự rất khó khăn với cả hai người. Vì khi đóng cửa doanh nghiệp, đồng nghĩa với việc cả hai chấp nhận sự thất bại và sự thất vọng của bố mẹ gia đình. Nhưng lúc đó, cô đã trấn an bản thân với suy nghĩ "20 năm sau bạn sẽ hối tiếc về những gì mình chưa làm hơn đã làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn” - Mark Twain.

“Lúc đó mình đã nghĩ "nếu không đi chuyến này chắc chắn 20 năm sau mình sẽ hối tiếc, và cũng chưa chắc có cơ duyên nào nữa sẽ xuất hiện để đi được một chuyến đi một lần mà đi hết cả một châu lục. Và đặc biệt, mình không muốn bỏ lỡ người bạn đồng hành bên cạnh”, cô nói.

Mặc dù chịu thiệt hại một số tiền lớn, nhưng Quỳnh Hoa cho biết, cả hai vợ chồng chưa bao giờ thấy tiếc số tiền đó. Bởi cô nghĩ rằng “tiền có thể kiếm cả đời, có thể mất đi kiếm lại được nhưng thời gian và sức khoẻ để cho phép ta đi khắp thế giới chỉ có rất ít. Tiền mua xe, mua đồng hồ mua những thứ đắt tiền chỉ cho ta những trải nghiệm vui vẻ ngắn ngủi. Còn câu chuyện và khoảnh khắc sẽ theo ta cả đời”.

Quỳnh Hoa cũng chia sẻ thêm rằng cô và chồng chưa bao giờ tập trung vào số tiền đã mất, và chỉ suy nghĩ làm sao kiếm được tiền bằng sức lực của cả 2 trong tương lai. Cô nói: “Chính vì luôn hướng tới những thứ cho ngày mai mà khoảng thời gian sau khi cưới nhau về, không đi du lịch tiếp được vì covid thì vợ chồng mình đã kiếm lại được gấp 10 lần số tiền đã mất”.

Cặp vợ chồng Hà Nội đi du lịch 107 quốc gia: “Đóng cửa công ty”, chịu lỗ 15 tỷ đồng để toàn tâm chinh phục Châu Mỹ, lúc về liền kiếm được gấp 10 lần số tiền đã mất - Ảnh 5.

Hành trình xê dịch “đắt giá”

Trong các chuyến đi đến 107 quốc gia, Quỳnh Hoa ấn tượng nhất với chuyến đi đến Venezuela và Afghanistan. Cô chia sẻ: “Nhiều khi chuyến đi quá suôn sẻ, dễ dàng mình lại không ấn tượng lắm. Mình có ấn tượng đặc biệt ở Venezuela với trải nghiệm siêu thị thì không có đồ ăn, đồng tiền thì bị biến thành tập giấy lộn, hàng người xếp hàng 5-10km để mua xăng.

Hoặc chuyến gần nhất mà mình tới là Afghanistan, nơi mình đã từng nghĩ chắc là phải nhiều năm nữa mới dám tới chơi, ai ngờ trong một phút bốc đồng của nhóm mà mình đã đi đến Afghanistan. Afghanistan không đáng sợ như mình tưởng tượng trước đó. Con người Afghanistan thực sự rất hiền hoà, gần gũi. Ngày đầu tiên mình đến Afghanistan, đi chợ mua hoa quả thì được bác bán hoa quả tặng cho túi hoa quả mình vừa chọn... bởi trong suy nghĩ của mình đã từng nghĩ "một đất nước nghèo đói thế này khi gặp khách nước ngoài sẽ chặt chém rất căng cho xem". Nhưng bác bán hoa quả đó đã cho mình thấy thế giới rộng lớn hơn rất rất nhiều so với những gì mình đã tượng tượng trong đầu”.

Trước mỗi chuyến đi, Quỳnh Hoa chia sẻ, cô cần có sự chuẩn bị về: Công việc, đồ dùng, sức khỏe, thời gian, còn việc chuẩn bị và phân bổ ngân sách trong mỗi chuyến đi, trước khi có dự định. Quỳnh Hoa Trước khi đi mình thường lên kế hoạch, tìm kiếm thông tin địa điểm đến chơi, giờ các thông tin công khai đều có trên mạng hết nên giá cả có thể tìm kiếm khá dễ dàng. Sau khi tìm kiếm thông tin về các nơi mình đến thì cô có thể ước chừng được mình cần bao nhiêu cho chuyến này và có tính toán dư ra phòng phát sinh.

Cặp vợ chồng Hà Nội đi du lịch 107 quốc gia: “Đóng cửa công ty”, chịu lỗ 15 tỷ đồng để toàn tâm chinh phục Châu Mỹ, lúc về liền kiếm được gấp 10 lần số tiền đã mất - Ảnh 6.

“Như chuyến châu Âu hè tháng 6 năm ngoái chủ yếu là lái xe roadtrip 45 ngày nên chi tiêu không nhiều, rơi vào khoảng 500 triệu cho 2 vợ chồng. Tháng 10 vợ chồng mình đi Trung Á 40 ngày hết 300 triệu. Tháng 12 vợ chồng mình sang Anh chơi cùng bạn bè chi tiêu 700 triệu”, Quỳnh Hoa chia sẻ.

Trên hành trình đi khắp 107 quốc gia, vợ chồng Quỳnh Hoa - Hoàng Anh có nhiều kỷ niệm, trải nghiệm nhớ đời như: Cùng nhau giằng co với 2 tên cướp da đen ở Guyana, cùng bơi qua dòng nước lũ cuốn ở Venezuala, cùng nhau nắm tay chụp những tấm ảnh kỷ niệm khi cả 2 cùng cán mốc 100 quốc gia ở Bulgaria, run sợ khi lần đầu tiên đối mặt với Taliban khi sang Afghanistan.

Quỳnh Hoa có một quan điểm riêng về tiền khi dành ra một số tiền lớn, thậm chí là đóng cửa công ty để đi du lịch. Cô chia sẻ: “Tiền chúng ta kiếm được thì cũng sẽ tiêu được. Nó cũng chỉ là một công cụ, nếu dùng đúng sẽ khiến cuộc sống của ta thú vị hơn rất nhiều. Còn cái gì đúng thì chỉ có bản thân ta mới quyết định được. Và mình nghĩ, không có gì xứng đáng hơn chi cho ước mơ của bản thân. Mục tiêu về tiền bạc có thể từ từ đạt được, nhưng thời gian, sức khoẻ và một người bạn đồng hành sẵn sàng cùng mình khắp thế gian là điều vô cùng khó”.

“Cả 2 đều tìm kiếm rất nhiều năm mới tìm được mảnh ghép tâm đầu ý hợp như vậy. Và khi mình biết rõ mình muốn gì, từ bỏ những thứ không quan trọng thực sự rất dễ dàng. Bọn mình cũng không bỏ qua sự nghiệp, trách nhiệm với gia đình và xã hội. Bọn mình chỉ đơn giản ưu tiên việc mà nếu không làm ngay bây giờ thì cả đời sẽ không thể làm”.

Việc đầu tư cho những chuyến du lịch đã mang lại cho vợ chồng Quỳnh Hoa - Hoàng Anh một số “lãi” không hề nhỏ. Cô cho biết, hai vợ chồng được nhiều bạn bè quan tâm hơn, dẫn đến nhiều mối quan hệ được mở rộng. Có nhiều dự án đầu tư kinh doanh của 2 vợ chồng cũng liên quan đến mối quan hệ từ du lịch mang lại.

Cặp vợ chồng Hà Nội đi du lịch 107 quốc gia: “Đóng cửa công ty”, chịu lỗ 15 tỷ đồng để toàn tâm chinh phục Châu Mỹ, lúc về liền kiếm được gấp 10 lần số tiền đã mất - Ảnh 7.

Quỳnh Hoa chia sẻ: “Vì du lịch là đam mê và cũng là cuộc sống của cả 2 nên trong cuộc sống hai vợ chồng sẽ sắp xếp công việc, con cái và gia đình theo hướng đam mê đó. Cả 2 cùng hợp nhau và cùng nhau xây dựng đam mê thì thực sự rất tuyệt, cũng từ chính những đam mê đó mà 2 tụi mình cố gắng làm việc chăm chỉ để có tiền nuôi dưỡng cái đam mê đó”.

Vợ chồng Quỳnh Hoa - Hoàng Anh tiết lộ mục tiêu của 2 vợ chồng là dùng hộ chiếu của Việt Nam đi hết 195 nước trên thế giới. Sắp tới vợ chồng cô sẽ đi một dọc các nước Châu Phi.

Quỳnh Hoa gửi gắm một vài điều với các bạn trẻ đam mê xê dịch: “Nếu bạn có đam mê và đang thích 1 điều gì đó thì hãy làm ngay và luôn vì bạn sẽ không biết ngày mai bạn sẽ thích thứ tiếp theo là gì và bao giờ bạn chán cái sở thích hiện tại. Có thể bạn không thích du lịch, bạn thích cái khác hoặc những mục tiêu khác. Hãy cố gắng hoàn thành mục tiêu sớm nhất có thể vì cuộc đời không dài để ta chần chừ, khi mục tiêu hiện tại xong, bạn có thể chuyển sang những mục tiêu mới với những chinh phục mới của bản thân trong cuộc sống”.

Theo Minh Nguyệt

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên