MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Casino đầu tiên mở cửa cho người Việt: Ai được phép chơi và khác gì so với thế giới?

Khu nghỉ dưỡng và sòng bạc Corona – Phú Quốc được xây dựng bởi Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc, với tổng vốn đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng.

Khu resort và casino Corona chỉ cho phép công dân có hộ chiếu Việt Nam từ 21 tuổi trở lên đánh bạc. Đây cũng là độ tuổi tối thiểu được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng cho việc đến đánh bạc. Một số quốc gia có ngành dịch vụ casino phát triển thậm chí còn cho phép người tham gia đánh bạc từ độ tuổi 16 đến 18 để mở rộng đối tượng khách hàng, thu lợi nhuận.

Để được phép đánh bạc, thu nhập hàng tháng của người chơi tối thiểu phải là 10 triệu đồng (khoảng 430 USD) hoặc thuộc diện chịu thuế thu nhập từ bậc 3 trở lên, và không có tiền án hình sự. Người dân Việt Nam không được phép đánh bạc quá 720 giờ mỗi tháng. Vé ngày có giá 1 triệu đồng (khoảng 43 USD), trong khi vé tháng trị giá 25 triệu đồng (khoảng 1.000 USD).

Tại Singapore, vé ngày casino có giá khoảng 100 SGD (tương đương 1,7 triệu đồng), đắt hơn Việt Nam, nhưng vé cho 1 năm lại khá rẻ, 2.000 SGD (tương đương với 34 triệu). Tại Macao và Las vegas, những thánh đường của casino, có những sòng bạc cho phép mọi người đánh bài tại đó mà không mất một khoản phí gia nhập nào. Các quốc gia châu Âu hầu như cũng đều miễn phí hoặc có mức phí thấp (khoảng 10 Euro, tương đương khoảng 250 nghìn đồng) để sử dụng dịch vụ này.

Ngoài phí gia nhập, hầu hết các sòng bạc đều có quy định chặt chẽ về việc sử dụng đồ uống có cồn, chất kích thích, quay phim chụp ảnh trong sòng bạc và có chính sách xử phạt rất rõ ràng.

Resort – casino Corona đã trở thành sòng bạc đầu tiên của Việt Nam cho phép người Việt vào chơi. Khu nghỉ mát và sòng bạc này là một phần của khu phức hợp du lịch và giải trí sinh thái. Casino rộng 30.000 mét vuông với hơn 200 bàn đánh bạc và hơn 2.000 máy đánh bạc, mở cửa 24/7.

Casino tại Phú Quốc sẽ thử nghiệm cho phép người dân địa phương vào chơi trong thời gian ba năm. Đây là thời gian nhằm giúp các nhà lập pháp xác định liệu người dân có nên được cho phép đánh bạc tại các sòng bạc vĩnh viễn hay không.

Upffinity Gaming Management – một công ty quản lý casino quốc tế của Hà Lan là cơ quan sẽ vận hành Casino Corona, với kinh nghiệm quản lý các casino cao cấp tại châu Âu và Macao.

Cuối năm ngoái, Quảng Ninh đã xin được cấp phép xây dựng khu nghỉ dưỡng trị giá 2 tỷ USD với một casino cũng cho phép người dân địa phương vào chơi. Khu nghỉ dưỡng sẽ được xây dựng tại Vân Đồn, nơi đang tìm cách thu hút đầu tư cho du lịch và công nghiệp.

Theo kế hoạch, khu nghỉ dưỡng casino Vân Đồn sẽ trải rộng trên 2.500 hecta đất, được xây dựng và ra mắt theo nhiều giai đoạn, với giai đoạn một hy vọng sẽ đi vào hoạt động trong quý I. Khu phức hợp chính dự kiến ​​sẽ hoàn thiện và hoạt động vào năm 2022.

Nguyễn Thái Quỳnh Trang

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên