MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Câu trả lời ứng xử “ghi điểm” của Hoa hậu Kỳ Duyên về chủ đề chảy máu chất xám

15-09-2024 - 21:05 PM | Lifestyle

Bạn nghĩ sao về câu trả lời của Kỳ Duyên?

Tối 14/9, đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2024 chính thức diễn ra tại TP.HCM. Vượt mặt 29 người đẹp, Hoa hậu Kỳ Duyên chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất. Với kết quả này, cô sẽ trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến Miss Universe lần thứ 73 diễn ra tại Mexico trong tháng 11 tới. Và điều này đồng nghĩa với việc Hoa hậu Kỳ Duyên hoàn thành giấc mơ thi quốc tế đã ấp ủ trong 10 năm qua.

Tại chung kết Miss Universe Vietnam, giống như các thí sinh khác, cô lần lượt trải qua các phần thi áo dài, dạ hội, ứng xử. Mỗi lần tên Kỳ Duyên được MC gọi vào top, khán giả có mặt tại hội trường đều dành cho cô tràng cổ vũ nồng nhiệt.

Câu trả lời ứng xử “ghi điểm” của Hoa hậu Kỳ Duyên về chủ đề chảy máu chất xám- Ảnh 1.

Câu trả lời ứng xử “ghi điểm” của Hoa hậu Kỳ Duyên về chủ đề chảy máu chất xám- Ảnh 2.

Vượt mặt 29 người đẹp, Hoa hậu Kỳ Duyên chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất.

Ở vòng thi ứng xử dành cho top 5, Kỳ Duyên nhận câu hỏi: "Có quan điểm cho rằng các cuộc thi tìm kiếm nhân tài ở Việt Nam gây ra hiện tượng chảy máu chất xám khi đa số các cá nhân xuất sắc từng được tài trợ học bổng du học lại ít trở về để phục vụ đất nước. Bạn nghĩ sao về điều này?".

Trước câu hỏi này, Kỳ Duyên đã đáp lại và nhận được nhiều lượt "thả tim": "Tôi thấy vui và tự hào khi nhiều tài năng trẻ Việt Nam được sinh sống ở nước ngoài... Tôi vẫn luôn ủng hộ các chương trình hay các mạnh thường quân trao tặng học bổng cho các tài năng Việt Nam được phát triển ở quốc tế. Tuy nhiên, với tôi việc chảy máu chất xám không quá đáng lo nếu chúng ta tiếp tục trau dồi, xây dựng cho tài năng của đất nước".

Câu trả lời ứng xử “ghi điểm” của Hoa hậu Kỳ Duyên về chủ đề chảy máu chất xám- Ảnh 3.

Kỳ Duyên trả lời ứng xử.

"Chảy máu chất xám" hay còn gọi là "brain drain", là hiện tượng "di cư" của các nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, và các chuyên gia kỹ thuật có kỹ năng, học thức cao từ quốc gia này sang quốc gia khác, do nhiều nguyên nhân như điều kiện làm việc tốt hơn, mức lương cao hơn hay cơ hội nghiên cứu tiên tiến hơn...

Về phía mình, hoa hậu Kỳ Duyên đưa ra quan điểm lạc quan về vấn đề chảy máu chất xám khi bày tỏ niềm vui và tự hào về những tài năng trẻ Việt Nam có cơ hội phát triển ở nước ngoài. Nàng Hậu ủng hộ việc trao tặng học bổng cho các tài năng này để họ có thể học hỏi và nâng cao kỹ năng, điều này không chỉ giúp bản thân họ mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Đồng thời, Kỳ Duyên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư và phát triển tài năng trong nước, cho thấy nầng Hậu nhìn nhận đa chiều về vấn đề này. Chúng ta vừa cần phải hỗ trợ tài năng phát triển toàn diện, vừa quan tâm đến sự lớn mạnh của nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam. Đây là mối quan hệ giữa cá nhân và lợi ích quốc gia, đồng thời khẳng định việc chảy máu chất xám không phải là điều đáng lo ngại nếu như chúng ta có chiến lược phát triển và giữ chân nhân tài.

Bạn nghĩ sao về quan điểm này?

Tổng hợp

Theo Đông

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên