MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cây công nghiệp

Xuất khẩu gạo bất ngờ tăng vọt giá trị

Xuất khẩu gạo bất ngờ tăng vọt giá trị

29/06/2018 08:35

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 6/2018 ước đạt 604.000 tấn, giá trị đạt 317 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3,56 triệu tấn, giá trị đạt 1,81 tỷ USD, tăng 25% về khối lượng và tăng 42% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Vỡ mộng đại dự án cao su

Vỡ mộng đại dự án cao su

21/06/2018 07:04

Hàng ngàn hecta rừng tự nhiên đã bị bức tử để nhường chỗ cho doanh nghiệp trồng cây cao su nhưng sau đó, cây chết hoặc kém phát triển, doanh nghiệp lại tìm cách chuyển đổi sang cây trồng khác.

Người trồng tiêu đứng ngồi không yên

Người trồng tiêu đứng ngồi không yên

21/03/2017 09:45

Đến cuối tuần qua, giá hồ tiêu đã giảm xuống mức 103.000 đồng/kg, tức giảm một nửa so với cùng kỳ năm 2015 và là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Điều này khiến hàng trăm nghìn hộ nông dân ở Tây Nguyên thấp thỏm lo âu, đối mặt với nguy cơ thua lỗ, nợ nần. Bởi theo thống kê, có đến một nửa diện tích hồ tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên là… tiêu mới trồng trong vài năm gần đây.

Thủ tướng chứng kiến dòng vốn đầu tư kỷ lục vào Tây Nguyên

Thủ tướng chứng kiến dòng vốn đầu tư kỷ lục vào Tây Nguyên

11/03/2017 16:55

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến lễ trao cam kết tín dụng đầu tư của các ngân hàng cho các dự án đầu tư, trao chứng nhận đầu tư, quyết định đầu tư, thỏa thuận đầu tư cho các dự án với tổng vốn kỷ lục hơn 100.000 tỷ đồng.

Ngăn chặn tình trạng ồ ạt mở rộng diện tích hồ tiêu tại Tây Nguyên

Ngăn chặn tình trạng ồ ạt mở rộng diện tích hồ tiêu tại Tây Nguyên

20/09/2016 08:37

Hiện nay, giá tiêu đen giảm xuống chỉ còn 150.000 đồng/kg, nhưng vẫn ở mức cao so với các loại nông sản chủ lực khác ở Tây Nguyên trong mùa mưa này.

Nông dân Tây Nguyên “mắc kẹt” với mắc ca: Trách nhiệm thuộc về ai?

Nông dân Tây Nguyên “mắc kẹt” với mắc ca: Trách nhiệm thuộc về ai?

19/09/2016 14:37

Mấy năm trước, người dân Tây Nguyên hồ hởi với dự án trồng cây mắc ca (macadamia), coi đây là “cây tiền tỉ” giúp họ đổi đời. Hàng chục nghìn hecta mắc ca được người dân trồng, chăm bón.

Làm rõ nguyên nhân hồ tiêu rụng hàng loạt

Làm rõ nguyên nhân hồ tiêu rụng hàng loạt

08/09/2016 14:27

Người dân trồng hồ tiêu huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) hoang mang vì thời gian gần đây trên địa bàn liên tục xảy ra hiện tượng cây hồ tiêu bị rụng chùm quả, cháy lá khi phun thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá cao cấp, nhưng các ngành chức năng Đắk Lắk còn chưa quyết liệt vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Lâm Đồng tiếp tục hỗ trợ 3,8 tỷ đồng cho nông dân tái canh càphê

Lâm Đồng tiếp tục hỗ trợ 3,8 tỷ đồng cho nông dân tái canh càphê

10/07/2016 20:43

Hiện tại là thời điểm tỉnh Lâm Đồng đang vào mùa trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm.

Cần xem lại cây sắn

Cần xem lại cây sắn

31/12/2015 16:34

“Hay ho gì chuyện sắn gia nhập câu lạc bộ tỷ đô la!” - cách đây không lâu, người ta không khỏi sửng sốt với cái tít như vậy trên báo! Chuyện trồng sắn là chuyện đau đầu không chỉ với nông dân mà còn với các nhà quản lý.

Lai Châu sốc lại cây chè

Lai Châu sốc lại cây chè

03/09/2014 13:54

Điều mà ngành nông nghiệp tỉnh Lai Châu hướng tới trong công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp tới đây chính là vực dậy cây chè từng tên tuổi một thời.

Vỡ quy hoạch trồng cao su, hàng nghìn diện tích bị chặt hạ

Vỡ quy hoạch trồng cao su, hàng nghìn diện tích bị chặt hạ

05/08/2014 19:49

Tình trạng diện tích cao su được trồng mới ồ ạt đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết

Thị trường phân bón ít biến động

Thị trường phân bón ít biến động

16/05/2014 08:32

Giá bán các loại urê tại thị trường ĐBSCL hiện khá ổn định, không có nhiều biến động, dao động từ 8.200 – 8.500 đ/kg.

Mía đường cứu cánh, Hoàng Anh Gia Lai ước lãi 950 tỷ đồng năm 2013

Mía đường cứu cánh, Hoàng Anh Gia Lai ước lãi 950 tỷ đồng năm 2013

14/02/2014 16:04

Dự kiến trong năm 2014 lợi nhuận của HAGL sẽ tăng trưởng ít nhất 50% do sự đóng góp của ngành cây công nghiệp.

Mía đường cứu cánh, Hoàng Anh Gia Lai ước lãi 950 tỷ đồng năm 2013

Mía đường cứu cánh, Hoàng Anh Gia Lai ước lãi 950 tỷ đồng năm 2013

14/02/2014 15:44

Dự kiến trong năm 2014 lợi nhuận của HAGL sẽ tăng trưởng ít nhất 50% do sự đóng góp của ngành cây công nghiệp.

Tây Nguyên: Đua nhau trồng, chặt

Tây Nguyên: Đua nhau trồng, chặt

19/07/2013 16:32

Thời gian qua, người dân Đắk Nông và Đắk Lắk đua nhau chặt bỏ nhiều loại cây công nghiệp như ca cao, điều… để chuyển sang cây trồng khác. Việc này sẽ phá vỡ quy hoạch nông nghiệp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trở lên trên