MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CĐV Việt Nam phải mua vé xem bán kết đội tuyển U22 giá 10 đô

11-05-2023 - 20:15 PM | Thị trường

BTC nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia phân phối miễn phí nhưng CĐV cho biết phải mua vé xem trận bán kết của đội tuyển U22 Việt Nam qua mạng với giá từ 6-10 USD.

TPO - BTC nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia phân phối miễn phí nhưng CĐV cho biết phải mua vé xem trận bán kết của đội tuyển U22 Việt Nam qua mạng với giá từ 6-10 USD.

CĐV Việt Nam phải mua vé xem bán kết đội tuyển U22 giá 10 đô - Ảnh 1.

Theo thông báo của BTC, vé xem trận bán kết bóng đá nữ được phân phối qua ứng dụng. Khán giả đặt vé sau đó có thể đến 1 trong 3 trung tâm thương mại ở thủ đô Phnom Penh gồm AEON 1, AEON 2 hoặc Eden Garden để nhận vé.

CĐV Việt Nam phải mua vé xem bán kết đội tuyển U22 giá 10 đô - Ảnh 2.

Chiều 11/5, khi phóng viên Tiền Phong có mặt tại trung tâm Aden Garden, quầy phân phối vé còn rất nhiều vé trận bán kết nữ. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp chủ nhà Campuchia vào ngày mai.

CĐV Việt Nam phải mua vé xem bán kết đội tuyển U22 giá 10 đô - Ảnh 3.

CĐV chưa đến đông nên việc xếp hàng nhận vé trật tự và nhanh chóng. Nhân viên sau khi xác nhận việc đặt mua sẽ đưa vé cho người xem.

CĐV Việt Nam phải mua vé xem bán kết đội tuyển U22 giá 10 đô - Ảnh 4.

Quan sát chiều nay tại Trung tâm thương mại Aden Garden, đa số đến nhận vé là CĐV Campuchia.

CĐV Việt Nam phải mua vé xem bán kết đội tuyển U22 giá 10 đô - Ảnh 5.

Trái với bán kết nữ, trận bán kết nam của đội U22 Việt Nam rất hot. Nhiều CĐV không đặt được vé phải lên mạng hỏi tìm ở một số group.

CĐV Việt Nam phải mua vé xem bán kết đội tuyển U22 giá 10 đô - Ảnh 6.

Chị Ánh Bình, đang làm việc cho một công ty tại Campuchia, cho biết không thể đặt kịp vé xem trận đấu của U22 Việt Nam vì "sau 5 phút đã hết vé". Nhóm bạn của chị Bình cũng không kiếm được vé xem trận đấu chiều 11/5 của U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

CĐV Việt Nam phải mua vé xem bán kết đội tuyển U22 giá 10 đô - Ảnh 7.

Nhu cầu mua vé cổ vũ đội tuyển U22 Việt Nam chắc chắn sẽ tăng nhiệt. Nhiều CĐV hiện vẫn đôn đáo tìm nguồn để có một tấm vé nhưng không biết đầu mối liên hệ.


Theo Tiểu Phùng

Tiền Phong

Trở lên trên