MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kỷ nguyên của vé máy bay giá rẻ đã qua

11-05-2023 - 08:33 AM | Thị trường

Kỷ nguyên của vé máy bay giá rẻ đã qua

Theo công ty du lịch đa quốc gia TUI Group, những món hời vào phút chót và vé máy bay giá rẻ đã là dĩ vãng.

Trả lời phỏng vấn tờ Bild am Sonntag của Đức, Giám đốc điều hành công ty TUI Group, ông Sebastian Ebel cho biết, giá nhiên liệu cao cùng với nhu cầu vượt xa nguồn cung đã khiến giá vé máy bay trở nên đắt đỏ hơn, đặc biệt là đối với các chuyến bay đường dài.

"Vào năm 2023 sẽ không có "mùa hè vào phút cuối" như trước đây. Ngược lại, ngay trước khi khởi hành, giá vé sẽ có xu hướng cao hơn thay vì thấp hơn, bởi vì các chủ khách sạn và hãng hàng không biết rằng vẫn còn rất nhiều đặt phòng trong thời gian ngắn. Việc giá vé máy bay giảm tự phát sẽ là ngoại lệ tuyệt đối. Đặt vé sớm sẽ có nhiều lựa chọn và giá tốt", ông Ebel giải thích.

Ông nói thêm rằng vé máy bay giá rẻ dưới 50 Euro sẽ không còn tồn tại.

Theo dữ liệu được công bố vào tháng 3 tại Vương quốc Anh, số tiền chi cho kỳ nghỉ và đi máy bay tăng lần lượt 19% và 34% so với một năm trước.

Mùa hè năm 2022, giá nhiên liệu máy bay tăng vọt lên hơn 175 USD/thùng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng lan rộng hơn do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, quốc gia cung cấp năng lượng lớn. Kể từ đó, chi phí nhiên liệu máy bay đã giảm theo giá dầu thô, nhưng chúng vẫn ở trên mức trung bình dài hạn.

Cơ quan hàng không Liên hợp quốc cho biết vào tháng 2 rằng lưu lượng hàng không sẽ tăng vọt lên mức trước đại dịch trên hầu hết các tuyến bay trong năm nay, vì hầu hết các hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch COVID-19 đã được dỡ bỏ trên toàn cầu.

Có trụ sở chính tại Hanover, TUI Group là một trong những công ty du lịch lớn nhất thế giới với 60.000 nhân viên và cung cấp các chuyến đi tới 180 điểm đến.

Theo Quỳnh Chi

VTV

Trở lên trên