MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO ngân hàng JPMorgan Chase được kêu gọi ra tranh cử Tổng thống

02-06-2023 - 09:56 AM | Tài chính quốc tế

CEO ngân hàng JPMorgan Chase được kêu gọi ra tranh cử Tổng thống

“Tại JPM, ông ấy không còn thứ gì để chinh phục nữa. Ông ấy đã được xác nhận là banker số 1 thế giới”, tỷ phú Bill Ackman viết trên Twitter.

Nhà đầu tư nổi tiếng Bill Ackman cho rằng Jamie Dimon - CEO của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase – nên tham gia tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024. Nhận định này được đưa ra sau khi Dimon vừa phát tín hiệu ông đang xem xét việc theo đuổi sự nghiệp chính trị.

Trong 1 bài đăng khá dài trên tài khoản Twitter cá nhân, Ackman nhận định “ông trùm phố Wall” Dimon là 1 người có thái độ trung lập về chính trị và luôn ủng hộ giới kinh doanh. Ngoài ra Dimon còn là người ủng hộ “những chương trình an sinh xã hội được thiết kế tốt cũng như các chính sách thuế hợp lý, điều sẽ giúp ích cho những người kém may mắn”.

Ackman cho rằng Dimon (67 tuổi) có thể vượt qua đương kim Tổng thống Joe Biden hay cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử. Dimon cũng có đủ khả năng huy động được hàng tỷ USD từ người ủng hộ ở cả 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ. Hiện kết quả thăm dò cho thấy ông Trump đang trở thành ứng viên số 1 của đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử 2024.

Trong 1 cuộc phỏng vấn trên Bloomberg Television cách đây 2 ngày, Dimon tiết lộ ông có tính đến việc tham gia vào chính trường. “Tôi yêu nước Mỹ, và có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ phục vụ đất nước của mình trên 1 cương vị nào đó”, ông nói.

“Tại JPM, ông ấy không còn thứ gì để chinh phục nữa. Ông ấy đã được xác nhận là banker số 1 thế giới”, Ackman viết trên Twitter. “Cổ phiếu JPM sẽ tăng cao hơn nữa nếu Dimon trở thành Tổng thống. Trên cương vị đó, ông ấy cũng có thể làm được nhiều điều hơn nữa cho ngân hàng và nền kinh tế Mỹ so với vị trí CEO của JPM như hiện tại”.

Tham khảo Bloomberg

Tú Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên