MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO PGT Holdings: “Hậu đại dịch là thời điểm tốt để doanh nghiệp bứt phá”

26-10-2021 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

CEO PGT Holdings: “Hậu đại dịch là thời điểm tốt để doanh nghiệp bứt phá”

Thời điểm Việt Nam mở cửa kinh doanh lại sau đợt dịch vừa qua chính là thời điểm tốt để các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh hợp tác, đầu tư, thu hút nguồn vốn.

Thời khắc doanh nghiệp đón đầu cơ hội từ thị trường

Đầu tháng 10, Việt Nam bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách, các ngành nghề kinh doanh được phép mở cửa trở lại để hoạt động sản xuất, đất nước đang dần chuyển giao từ giai đoạn ứng phó khủng hoảng sang giai đoạn phục hồi. Đây là cột mốc mà rất nhiều doanh nghiệp đã đón chờ từ lâu sau nhiều thiệt hại về kinh tế do đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất trong giai đoạn vừa qua.

Thời điểm Việt Nam kiểm soát được tình hình dịch bệnh, thực hiện tiêm chủng trên diện rộng cũng chính là lúc mà các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục rót vốn đầu tư vào nước ta. Theo ông Kakazu Shogo - Giám đốc điều hành của Công ty CP PGT Holdings, đây là thời điểm rất tốt để các doanh nghiệp Việt nâng cao sức cạnh tranh, đón đầu cơ hội từ thị trường.

CEO PGT Holdings: “Hậu đại dịch là thời điểm tốt để doanh nghiệp bứt phá” - Ảnh 1.

Việt Nam là nền kinh tế tiềm năng với tốc độ phát triển nhanh chóng.

Hiện nay, dòng chảy đầu tư của thế giới đang trong quá trình dịch chuyển về các môi trường ổn định mang tính bền vững. Trong đó Việt Nam đang là điểm sáng, ngày càng khẳng định được tiềm năng, chiếm được lòng tin của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên thế giới. Việt Nam cũng đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm chuỗi cung ứng mang tầm khu vực với một nền kinh tế công nghiệp hiện đại.

Việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu mang đến nhiều lợi ích cho nước ta khi các doanh nghiệp lớn chuyển nhà máy sản xuất từ Trung Quốc về Việt Nam. Nhiều chuyên gia quốc tế cũng nhận định nền kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu lạc quan để có thể tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng tốt, ổn định.

Thị trường không chờ đợi những kẻ chậm chân. Quãng thời gian chững lại do giãn cách đã quá đủ để các doanh nghiệp trong nước nhìn nhận lại cách thức hoạt động và cơ cấu của mình. Đã đến lúc, các doanh nghiệp phải chủ động thay đổi, nắm bắt dòng chảy xu hướng, tranh thủ nâng cao giá trị và tận dụng cơ hội bứt phá trong thời điểm chuyển giao này.

Cách để các doanh nghiệp nâng cao giá trị trên thị trường

Về phía các doanh nghiệp trong nước, có một trường hợp đáng chú ý là Công ty Cổ phần PGT Holdings, một trong số những doanh nghiệp có tình hình kinh doanh nổi bật trong thời điểm khó khăn vì đại dịch. PGT Holdings đã tận dụng được cơ hội để tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng các công ty con và đẩy mạnh quan hệ đầu tư với các nước trong khu vực như Nhật Bản, Myanmar…

Ông Kakazu Shogo, CEO của PGT Holdings chia sẻ: "Hậu đại dịch là thời điểm tốt để các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ trong và ngoài nước. Đã đến lúc các doanh nghiệp cần thay đổi và hòa nhập vào nhịp điệu "bình thường mới" để nắm bắt những cơ hội lớn thông qua các thương vụ M&A, cũng như mở rộng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu mở "room ngoại" mở đường cho các nhà đầu tư nước ngoài tiến vào thị trường Việt Nam khi thị trường chứng khoán đang phát triển mạnh".

Bằng những kinh nghiệm lâu năm của mình khi hoạt động trên cả 2 thị trường Việt Nam và Nhật Bản, ông Kakazu cho rằng những vấn đề quan trọng hiện nay chính là việc các doanh nghiệp phải học cách huy động nguồn vốn, học cách chấp nhận và kiểm soát rủi ro (sử dụng hiệu quả các công cụ phòng chống rủi ro), học cách đối thoại pháp lý. Ngoài ra còn cần áp dụng tự động hóa, công nghệ thông tin để cải thiện tốc độ và độ chính xác của quá trình đưa ra quyết định. Có như vậy, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trước những biến động từ thị trường bên ngoài.

CEO PGT Holdings: “Hậu đại dịch là thời điểm tốt để doanh nghiệp bứt phá” - Ảnh 2.

Thị trường chứng khoán Việt phát triển tạo cơ hội cho doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả

Đối với việc thu hút nguồn vốn, hiện nay, các hình thức huy động vốn cũng trở nên đa dạng hơn, từ vay tín dụng, phát hành trái phiếu và cổ phiếu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài qua các thương vụ M&A. Trong đó, thị trường chứng khoán Việt đang phát triển một cách đáng ngạc nhiên trong 2 năm gần đây và thị trường M&A Việt Nam vẫn đang là thị trường đầy tiềm năng với những lợi thế vượt trội so với các nước trong khu vực.

Về việc đối thoại pháp lý, các công ty trong nước cũng cần nắm rõ các cam kết và chuẩn mực quốc tế, các khu vực trên thế giới để đưa ra các thông tin, thủ phục pháp lý chính xác, dễ tiếp cận, tránh các tranh chấp pháp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần học cách đồng hành với Chính phủ. Bên cạnh việc hiểu các thông tin cam kết hội nhập, doanh nghiệp cần nắm bắt cả những chính sách, cải cách hiện hành và sắp tới của Chính phủ để định hướng kinh doanh phù hợp.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên