MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO Tek Nails Trần Vĩnh Bảo lí giải vì sao người Việt làm nails nhiều đến như vậy trên đất Mỹ?

10-02-2018 - 16:46 PM | Doanh nghiệp

Nails (trang trí móng tay) phát triển mạnh mẽ tại Mỹ và có tới 40% người làm nails là người Mỹ gốc Việt.

Đó là thông tin từ tạp chí Nails của Mỹ gần đây về nghề nails liên quan đến người Mỹ gốc Việt đang sinh sống và làm việc tại đây.

Cộng đồng lớn người Mỹ gốc Việt làm nails tại Mỹ

Thực tế, thợ làm nail người Việt đã mở đường phong trào kinh doanh tiệm nail và thống trị hẳn ngành này tại Mỹ. Người Việt đang sở hữu các tiệm nails hoặc làm thợ trên khắp nước Mỹ.

Cách đây hơn 40 năm trước, ngôi sao Hollywood Tippi Hedren đã đến thăm một trại tị nạn người Việt ở California. Bà đưa thợ làm móng của mình đến đây để dạy cho một số phụ nữ nhằm giúp họ có công việc ổn định.

Và nails cứ thế lớn mạnh lên, thu hút nhân sự gốc Việt trên mảnh đất Mỹ. Theo thông tin từ tạp chí Nails, người Mỹ gốc Việt nắm hơn 40% ngành nail tại Mỹ.

Theo Statistics, người Việt đang làm chủ 65.000 tiệm nails trên đất nước cờ hoa.

Vì sao ngành nails lại phát triển nhất tại Mỹ?

Ông Trần Vĩnh Bảo, CEO của Tek Nails, cũng từng là chủ của thương hiệu Kềm Viba nhưng đã bán đi, cho biết nails phát triển mạnh mẽ tại Mỹ như vậy là do văn hóa.

“Văn hóa giao tiếp trên nước Mỹ thể hiện qua đôi bàn tay. Ở Mỹ, ai cũng đi xe hơi. Ai cũng nhà lầu, mặc vest. Không biết ai giàu hay nghèo. Người ta đánh giá nhau qua đôi bàn tay, đặc biệt là phụ nữ”, ông Bảo chia sẻ.

“3 ngày thì phải dặm vá, họ sửa thì tốn thời gian. Không phải phụ nữ họ thích làm đẹp đôi bàn tay đâu mà là văn hóa giao tiếp của Mỹ”, ông Bảo nhận định.

Theo ông, nails là ngành rất tiềm năng và hiện sản phẩm kềm của Việt Nam đang được ưa chuộng tại Mỹ. Người Việt khéo léo, rất mạnh về thủ công, nên tìm đến ngành nails rất nhiều.

Theo Thế Trần

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên