MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO VNG cùng CEO Tập đoàn chip hơn 1.000 tỷ USD của Mỹ đi ăn uống tại quán vỉa hè Hà Nội

10-12-2023 - 21:01 PM | Doanh nghiệp

CEO VNG cùng CEO Tập đoàn chip hơn 1.000 tỷ USD của Mỹ đi ăn uống tại quán vỉa hè Hà Nội

Tại Việt Nam, Nvidia là nhà cung cấp máy chủ và AI hàng đầu, đã hợp tác với các công ty công nghệ tốp đầu của Việt Nam để triển khai AI trong các ngành công nghệ đám mây, ô tô và chăm sóc sức khỏe.

Ông Jensen Huang - nhà sáng lập kiêm CEO của Tập đoàn Nvidia - đang có chuyến công tác tới Việt Nam. Dù là tỷ phú với tổng tài sản hiện lên tới 34 tỷ USD, ông Jensen Huang được bắt gặp đang ăn uống tại các quán lề đường tại Việt Nam.

Được biết, Nvidia là công ty sản xuất chip trí tuệ nhân tạo (AI) và bộ xử lý đồ họa hàng đầu của Mỹ, có giá trị vốn hóa thị trường hơn 1.100 tỷ USD (tính đến ngày 9/12/2023).

Tại Việt Nam, Nvidia là nhà cung cấp máy chủ và AI hàng đầu, đã hợp tác với các công ty công nghệ tốp đầu của Việt Nam để triển khai AI trong các ngành công nghệ đám mây, ô tô và chăm sóc sức khỏe.

Nvidia cũng đã ký thỏa thuận với Viettel với mong muốn trở thành một đối tác của Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực nội địa về AI. Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đang nghiên cứu phát triển hệ thống siêu tính toán với chip A100 của Nvidia nhằm hỗ trợ triển khai các giải pháp AI mới nhất.

Trong chuyến thăm lần này, CEO của Nvidia được biết sẽ thảo luận về các thỏa thuận hợp tác bán dẫn với đại diện Chính phủ và các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, có thể kể đến FPT, Vingroup, Viettel…

Trong chuyến khám phá ẩm thực đường phố Hà Nội của đại diện Nvidia, các bức ảnh cho thấy có ông Lê Hồng Minh - nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc VNG. Ông cũng là một trong những cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này. Trong đó, VNG có tiền thân là VinaGame được lập vào năm 2004.

Một số hình ảnh được Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn chia sẻ trên FB cá nhân:

CEO VNG cùng CEO Tập đoàn chip hơn 1.000 tỷ USD của Mỹ  đi ăn uống tại quán vỉa hè Hà Nội - Ảnh 1.

CEO VNG cùng CEO Tập đoàn chip hơn 1.000 tỷ USD của Mỹ  đi ăn uống tại quán vỉa hè Hà Nội - Ảnh 2.

CEO VNG cùng CEO Tập đoàn chip hơn 1.000 tỷ USD của Mỹ  đi ăn uống tại quán vỉa hè Hà Nội - Ảnh 3.

Ảnh: Tổng lãnh sự Hoàng Anh Tuấn.

Hiện, VNG là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với vốn điều lệ gần 359 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính của VNG gồm trò chơi trực tuyến, nền tảng kết nối, thanh toán và tài chính, dịch vụ đám mây. Công ty cũng hoạt động tại Hong Kong, Thái Lan, Singapore, Phillipines, Myanmar, Đài Loan, Indonesia. Mảng hoạt động mang lại nhiều doanh thu nhất cho VNG là dịch vụ trò chơi trực tuyến, chiếm khoảng 70-80% tổng doanh thu những năm gần đây.

Cổ phiếu của VNG bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ đầu năm 2023, với mức giá tham chiếu phiên đầu tiên là 240.000 đồng/cp, tương ứng định giá hơn 360 triệu USD. Tuy nhiên, sau 5 phiên giao dịch, không một cổ phiếu nào của VNG được khớp lệnh do không có cổ đông nào bán ra. Hiện, thị giá VNG đang giảm về vùng 705.000 đồng/cp.

Tri Túc

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên