Chán cảnh 'đu đưa' giữa Mỹ và Nga, quốc gia BRICS này muốn đẩy mạnh khai thác vựa dầu 22 tỷ thùng nội địa
Quốc gia này nhập khẩu khoảng 87% nhu cầu dầu của mình, chi hơn 130 tỷ USD mỗi năm cho nhập khẩu mặt hàng nói trên.
- 25-03-2025Không phải Nga hay Iran, ông Trump vừa tuyên bố đanh thép: Ai mua dầu từ quốc gia này sẽ bị đánh thuế 25%
- 25-03-2025Hàng Made in Russia tràn ngập Trung Quốc, Đại sứ quán Nga tức tốc vào cuộc vì 1 vấn nạn: Chuyện gì vậy?
- 24-03-2025Nga có thêm khách mua dầu thô không ai ngờ tới: Dùng tàu bị trừng phạt để giao hàng, đã chốt đơn ít nhất 200.000 tấn dầu
- 19-03-2025Quốc gia từng giúp dầu Nga 'tuồn' vào châu Âu bất ngờ quay xe: Tuyên bố sẽ tuân thủ mức giá trần của G7, mua dầu từ Brazil để thay thế
- 17-03-2025Ngày này đã tới: Bạn hàng lớn nhất chính thức tránh xa dầu Nga, tuyên bố sẽ chỉ mua hàng khi Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt
Giữa những lo ngại về chính sách thuế quan cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump công ty dịch vụ tài chính Motilal Oswal của Ấn Độ gợi ý quốc gia này có thể củng cố ngành công nghiệp dầu khí trong nước để tăng cường sản xuất nội địa.
Sự phụ thuộc lớn của Ấn Độ vào nhập khẩu dầu đang tạo ra hiệu quả là nhập siêu lớn và đồng rupee yếu. Ấn Độ nhập khẩu khoảng 87% nhu cầu dầu của mình, chủ yếu từ Nga, Iraq, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Mỹ.
Ấn Độ đã chi 132,4 tỷ USD để nhập khẩu dầu trong 12 tháng, tính đến giữa năm 2024, giảm 16% so với cùng kỳ trước đó do giá dầu thô thấp hơn.
May mắn thay, Ấn Độ có thể thay đổi điều này nhờ trữ lượng dầu đáng kể. Theo số liệu của S&P Global Commodity Insights, 4 lưu vực trầm tích chưa được khai thác ở Ấn Độ có thể chứa tới 22 tỷ thùng dầu.
"ONGC và Oil India nắm giữ quyền thăm dò, khai thác vùng biển Andaman theo Chương trình cấp phép khai thác mở (OALP) đã lên kế hoạch cho một số dự án quan trọng", Rahul Chauhan, nhà phân tích của Commodity Insights cho hay. Mặc dù vậy, Ấn Độ vẫn chờ đợi sự tham gia của một công ty dầu khí quốc tế có chuyên môn về thăm dò nước sâu và cực sâu để tham gia các vòng đấu thầu OALP hiện tại và sắp tới.
Hiện tại, chỉ có 10% trong số 3,36 triệu km vuông lưu vực trầm tích của Ấn Độ đang được thăm dò. Bộ trưởng dầu mỏ Hardeep Singh Puri cho biết con số đó tăng lên 16% sau khi quyền khai thác được trao thêm. Ông Puri cho hay các hoạt động thăm dò và khai thác trong lĩnh vực dầu khí của Ấn Độ mang lại cơ hội đầu tư trị giá 100 tỷ USD vào năm 2030.
Trong số hơn 3 triệu km vuông lưu vực trầm tích của Ấn Độ, 1,3 triệu km vuông nằm ở vùng nước sâu. Tổng công ty dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) cho biết đang có kế hoạch chi hơn 10 tỷ USD để phát triển nhiều dự án nước sâu tại lô KG-DWN-98/2 thuộc lưu vực đó. Trong khi đó, công ty Oil India đang tìm cách bắt đầu hoạt động thăm dò tại Nagaland.
Theo các chuyên gia, Ấn Độ không gặp khó khăn trong việc thu hút các công ty dầu khí lớn. Gã khổng lồ năng lượng Anh BP Plc đã từ lâu đã tìm kiếm cơ hội tại quốc gia này. BP đã thành lập một liên doanh với tập đoàn đa quốc gia Reliance Industies để vận hành 1.900 trạm bán lẻ nhiên liệu trên khắp Ấn Độ và sản xuất dầu khí từ một lô nước sâu ở lưu vực Krishna-Godavari.
Theo các nhà phân tích, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc để trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.
Dân số tăng nhanh sẽ là động lực chính thúc đẩy tiêu dùng tại Ấn Độ. Trong khi đó, quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông truyền thống sang xe điện của quốc gia này dự kiến chậm hơn nhiều so với Trung Quốc.
An ninh tiền tệ