MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung đại gia bất động sản 8X sắp cưới hoa hậu Thu Thảo

07-09-2017 - 11:39 AM | Bất động sản

Nguyễn Trung Tín - Từ ông chủ quán bar đến đại gia bất động sản khi anh đang là một CEO còn rất trẻ của tập đoàn Trung Thuỷ (TTG Holdings), vừa mới đây tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới với hoa hậu Thu Thảo trong tháng 10/2017.

Trong giới kinh doanh, cái tên Trung Thủy không xa lạ, bởi nó gắn liền với người sáng lập là bà Dương Thanh Thủy - một nữ doanh nhân phất lên nhờ kinh doanh áo dài bán cho du khách Nhật Bản. Tuy nhiên, sau khi thương hiệu Miss Ao Dai của bà Thủy về Việt Nam, rồi chuyển sang lĩnh vực địa ốc với 2 dự án The Lancaster tại TP.HCM và Hà Nội, một thời gian khá dài Trung Thủy hầu như im hơi lặng tiếng.

Đến nay, với tham vọng đầu tư vào một loạt dự án BĐS hạng sang, tập đoàn Trung Thủy (TTG Holding) đã được nhiều người biết đến, đặc biệt là giới địa ốc. Nhưng người đang trực tiếp điều hành các dự án của Trung Thủy không còn là người phụ nữ đã gây dựng lên Tập đoàn, mà là gương mặt CEO còn rất trẻ - Nguyễn Trung Tín.

Đây cũng chính là nhân vật mới đây tuyên bố trong tháng 10/2017 tới đây sẽ chính thức tổ chức đám cưới với hoa hậu Thu Thảo. Thông tin này được nhiều người hâm mộ vui mừng. Nhiều lời chúc phúc dành cho hoa hậu và bạn trai đại gia. Vậy Nguyễn Trung Tín là ai? Đại gia 8X này chính là con trai của bà Dương Thanh Thủy, người sáng lập tập đoàn Trung Thủy.

Được bố mẹ tin tưởng tạo điều kiện cho cơ hội học tập tốt nhất để sau này có thể trở thành người kế nghiệp nhưng Tín lại tâm niệm rằng, đứng trong bóng lớn sẽ mát nhưng cây muốn trưởng thành và cứng cáp thì phải dầm mưa dãi nắng. Dù là “cậu ấm cô chiêu” được nuông chiều, nhưng Tín tự thấy phải vươn lên bằng chính năng lực của mình.

Vì thế, sau khi tốt nghiệp Đại học Melbourne, Tín về nước và bắt đầu công việc từ vị trí nhân viên marketing của Tập đoàn. Vay lãi 10 tỷ đồng và thuê lại một cơ sở kinh doanh của gia đình, Tín mở quán bar: Sin Ultra Lounge, một địa chỉ vui chơi cho giới trẻ. Thiếu gia Nguyễn Trung Tín phải tự thân một mình lăn lộn và nghĩ cách bán từng chai bia hay chai nước ngọt để trả lương cho nhân viên và trả nợ cho bố mẹ.

Trước khi được bổ nhiệm làm CEO, ngoài Sin Ultra Lounge, Tín còn thực hiện thêm 3 dự án khác. Thành công có nhưng thất bại cũng có. Bài học đắt giá đối với Tín là mở nhà hàng Mama Restaurant chuyên về đồ ăn Thái nhưng có không gian bài trí pha trộn phong cách Nhật, Thái Lan và Việt Nam. Sau một thời gian khai trương ồn ào, nhà hàng kinh doanh ảm đạm và nhanh chóng đóng cửa.

Tín cũng không phủ nhận tầm ảnh hưởng của cha mẹ đối với các quyết định của mình. Không phải đến khi Tín làm CEO mà bố mẹ vẫn “buông rèm nhiếp chính” mà ngay từ lúc định hướng nghề nghiệp, Tín đã nhận được sự hậu thuẫn của những người đã có kinh nghiệm “già dơ” trên thương trường.

Tín cho biết, khi kết thúc bậc học phổ thông tại Úc, chuẩn bị bước vào đại học, ngành mà anh mong muốn là kiến trúc. Tuy nhiên, một bức thư khá dài của cha đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều và thay đổi định hướng nghề nghiệp. Anh quyết định nghe theo lời cha: Học kinh tế.

Trao đổi với chúng tôi mới đây về quyết định trao lại toàn quyền điều hành tập đoàn cho Nguyễn Trung Tín, bà Dương Thanh Thủy cho biết trong thời gian qua khi con trai mình du học ở nước ngoài nên chưa thể bàn giao hết việc kinh doanh cho người đáng tin tưởng. "Nhưng sau khi Tín về nước, chúng tôi như đang chạy một chiếc xe với tốc độ 100km/giờ, bất thình lình giao vào tay con trai và buộc con mình phải tiếp tục lèo lái", bà Thủy nói.

Đây là thời điểm vợ chồng bà tâm niệm phải lùi lại để bàn giao cho một thế hệ mới, chấp nhận ban đầu chiếc xe có thể chạy loạng choạng hoặc té ngã. Bà cũng cảm nhận được nếu con trai mình có vấp phải sai lầm thì cũng là những bài học tốt và giúp cháu ghi nhớ suốt đời. Vợ chồng bà luôn nói với con mình rằng "một lần vấp ngã là một lần bớt đau", phải tạo cơ hội đương đầu với thế giới bên ngoài thì mới mạnh mẽ lên được. Đương nhiên, với kinh nghiệm trên thương trường hơn 30 năm thì bà vẫn phải đứng sau lưng hỗ trợ Tín rất nhiều.

Tín đặt ra mục tiêu cho mình là 90 ngày để thay đổi và đưa bộ máy Tập đoàn vận hành theo một quỹ đạo mới. Tín cho dẹp hết các dự án đang làm, một phần là do thất bại, một phần, theo Tín giải thích là “vòng đời của dự án đã hết”, để tập trung lo cho TTG Holdings. Một trong những quyết định đó chính là “khai tử” Sen Spa để lập nên không gian khởi nghiệp Dreamplex, hiện giờ là nơi làm việc, nuôi dưỡng ước mơ cho hơn 700 bạn trẻ. Từ đây, Tín tiếp tục lấn sân nhiều hơn sang lĩnh vực địa ốc, với mục tiêu từ nay đến năm 2020 Trung Thủy phải tạo ra hàng nghìn căn hộ cao cấp, nhà hợp túi tiền, nghỉ dưỡng và các dự án nông nghiệp khác.

Do vậy, chiến lược đầu tiên của việc đầu tư vào Dreamplex nhằm tạo ra những giá trị cộng thêm cho một loạt dự án mà tập đoàn chuẩn bị đầu tư trong thời gian tới. Mỗi tòa nhà mà Trung Thủy sắp triển khai sẽ dành một không gian lớn, khoảng 3 tầng lầu để mở rộng hoạt động mô hình không gian làm việc mở này, nhất là trong bối cảnh nhiều tập đoàn địa ốc nước ngoài cũng đến TP.HCM đầu tư như vậy.

Dự kiến trong 2 năm tới, công ty sẽ giới thiệu ra thị trường 4 dự án cao cấp với khoảng 1.200 căn, trong đó dự án tại quận 4 đang được chào bán rộng rãi. Dự án này nằm tại mặt tiền Nguyễn Tất Thành, nơi có vị trí không thua kém Quận 1 với tầm nhìn toàn cảnh sông Sài Gòn và bán đảo Thủ Thiêm. Dự án Lancaster Lincoln có khuôn viên đất rộng 7.202 m2, quy mô xây dựng bao gồm 2 hầm và 35 tầng cao, gồm 510 căn hộ, và một tòa cao ốc văn phòng.

Dự án thứ 2, theo Tín là đang rất tâm đắc nhưng chưa phải lúc tiết lộ thông tin và cũng thuộc dòng sản phẩm cao cấp mang thương hiệu Lancaster tọa lạc tại quận 1. "Chúng tôi đã thuê một đội ngũ thiết kế nước ngoài khá nổi tiếng, dự kiến đây sẽ là một dự án cực kỳ sáng tạo và mang những dấu ấn độc nhất trên thị trường BĐS hiện nay", Tín tiết lộ.

Dự án thứ 3 là khu biệt thự ở quận 2. Dự án này đã được khởi công trong quý 3 năm nay và kỳ vọng sẽ được tiêu thụ 100% vào cuối năm vì số lượng chỉ có 12 căn biệt thự cao cấp. Tín cũng vừa tiết lộ thêm một dự án đầy tham vọng, đó là chuẩn bị đầu tư hai dự án nhà ở vừa túi tiền tại quận Tân Phú và quận 12. Theo như CEO trẻ tuổi này thì đây mới là nhu cầu thật của thị trường trong 5-10 năm tới.

Không chỉ phát triển các dự án tại Tp.HCM, Tín còn tiết lộ công ty sẽ mở rộng đầu tư, với mảnh đất đã được thâu tóm từ 5 năm trước tại TP Đà Nẵng, Trung Thủy sẽ phát triển dự án khu du lịch Lancaster Resort nằm cuối đường Nguyễn Tất Thành.

Bên cạnh các dự án BĐS, hiện Trung Tín còn đang ấp ủ và theo đuổi một dự án phát triển nông nghiệp sạch, kết hợp giữa nông trang và du lịch. Quy mô dự án khá lớn khoảng 500ha, dự kiến sẽ nhận được các quyết định đầu tư của UBND TP.HCM vào cuối năm nay. Ngoài ra, Trung Thủy còn đang có tham vọng làm 1 dự án du lịch dọc kênh Bến Nghé (kéo dài từ quận 4 đến quận 8).

Chia sẻ về tham vọng đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, CEO trẻ Nguyễn Trung Tín cho rằng thời gian qua thị trường phát triển nóng nhưng Trung Thủy đang đi chậm và chắc, cạnh tranh bằng sự khác biệt. Nói gì thì nói, chiến lược kinh doanh và đầu tư BĐS của Trung Thủy vẫn chiếm 85% cơ cấu vốn đầu tư, còn lại là dành cho hoạt động cộng đồng như mô hình Dreamplex.

Gia Khang

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên