MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung người vợ tào khang của Lê Quang Liêm, người nhận phần thưởng 237 triệu đồng World Cup cờ vua 2023

08-08-2023 - 20:14 PM | Sống

Có lẽ bà xã Thanh Trúc là một trong những người có công lớn nhất giúp kỳ thủ Lê Quang Liêm có được như ngày hôm nay.

Tối 7.8 tại Baku (Azerbaijan), kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm dừng chân tại vòng 3 World Cup cờ vua 2023 khi để thua cựu vô địch thế giới Ruslan Ponomariov (Ukraine) ở play-off cờ nhanh. Lê Quang Liêm nhận phần thưởng 10.000 USD (237 triệu đồng).

Nhiều người tiếc nuối cho Lê Quang Liêm nhưng các fan hâm mộ an ủi: "Anh đã làm rất tốt rồi, thôi mang tiền về cho vợ anh ạ".

Trong số những cổ động viên luôn dõi theo hành trình của kỳ thủ số 1 Việt Nam phải kể đến Thanh Trúc – bóng hồng đứng sau thành công của Lê Quang Liêm.

Chân dung người vợ tào khang của Lê Quang Liêm, người nhận phần thưởng 237 triệu đồng World Cup cờ vua 2023 - Ảnh 1.

Cuộc gặp định mệnh và chặng đường yêu xa 4 năm

Là một người khá kín tiếng và ít chia sẻ chuyện đời tư trên trang cá nhân, mãi đến năm 2018 trước khi đám cưới của siêu kỳ thủ diễn ra người ta mới biết đến Thanh Trúc. Cô là chuyên viên trong ngành thiết bị giáo dục và hơn Lê Quang Liêm 2 tuổi. Được biết, cả hai có 1 khoảng thời gian yêu đương tìm hiểu khá lâu.

Cặp đôi bén duyên tình cờ tại một sự kiện thể thao ở TP.HCM vào cuối năm 2011. Bấy giờ, Thanh Trúc là đại diện cho một doanh nghiệp về thiết bị giáo khoa (nhà tài trợ) còn Quang Liêm là VĐV tại giải. Lúc mới gặp gỡ, cả hai chỉ coi nhau bạn bè, mãi sau này, mối quan hệ mới dần phát triển.

Chân dung người vợ tào khang của Lê Quang Liêm, người nhận phần thưởng 237 triệu đồng World Cup cờ vua 2023 - Ảnh 2.

Hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới của cặp đôi

Nhưng khi mối tình vừa chớm nở thì cặp đôi đã phải xa nhau. Lê Quang Liêm du học Mỹ 4 năm. Bên cạnh đó lịch thi đấu của anh ở các giải cờ vua quốc tế cũng gần như kín. Thế nên thời gian để cả 2 gặp nhau trong 1 khoảng cách quá xa là điều khó khăn. Song Thanh Trúc vẫn vun vén, hy sinh và cổ vũ động viên bạn trai. Cuối cùng họ cũng có cái kết ngọt ngào khi chàng liên tục gặt hái nhiều thành tựu, xác lập những kỷ lục mới còn nàng vẫn một lòng chờ đợi.

Năm 2018, cái tên Lê Quang Liêm dù được nhiều người biết đến với những thành công vang dội nhưng siêu đại kiện tướng làng cờ Việt rất khiêm tốn. Anh cùng bạn gái Thanh Trúc tổ chức đám cưới đơn giản và ấm cúng, chỉ đăng vài tấm hình khoảnh khắc hạnh phúc, không đưa tin báo chí truyền thông rầm rộ.

Kỳ thủ cờ Vua số 1 Việt Nam nhưng luôn biết ơn vợ

Trong một lần trả lời phỏng vấn trên báo chí, Lê Quang Liêm chia sẻ: "Anh trai và chị dâu của tôi đều là kỳ thủ nên giữa họ luôn có sự đồng cảm. Thế nhưng bản thân tôi lại hạnh phúc khi người yêu 'ngoại đạo' với cờ. Quen biết lâu nhưng thời gian chúng tôi dành cho nhau rất ít, không mấy khi được cùng đi xem phim hay du lịch đây đó như những người trẻ yêu nhau khác. Tôi gần như dành cả tuổi thanh xuân cho cờ vua và Trúc hiểu, trân trọng niềm đam mê ấy bởi cô luôn tự hào về người yêu của mình".

Chân dung người vợ tào khang của Lê Quang Liêm, người nhận phần thưởng 237 triệu đồng World Cup cờ vua 2023 - Ảnh 3.

Hình ảnh đời thường của vợ chồng kỳ thủ Lê Quang Liêm

Rất ít khi nhắc đến người bạn đời vì kĩn kẽ trong chuyện riêng tư nhưng Lê Quang Liêm luôn bày tỏ sự biết ơn dành cho vợ, nhất là khoảng thời gian Thanh Trúc chờ đợi anh suốt 4 năm yêu xa. Trong bài phỏng vấn cách đây vài năm Lê Quang Liêm có nói: "Những chuyến du đấu nước ngoài hết tháng này qua tháng khác rồi tiếp đó là 4 năm trời ròng rã tôi theo học Đại học Webster, nếu không có sự đồng cảm sâu sắc từ Trúc, chúng tôi khó mà duy trì mối quan hệ được thử thách bằng nhiều thước đo, nhất là những khoảng cách về thời gian lẫn không gian. Tốt nghiệp Webster, tôi quyết định ở lại Mỹ, đăng ký các khóa học về quản lý tài chính dự kiến kết thúc vào năm 2020, chỉ hy vọng Trúc tiếp tục vững vàng như suốt 7 năm qua".

Nhiều lần, Lê Quang Liêm không ngần ngại khẳng định bản thân may mắn khi có được một người bạn đời thấu hiểu mình, sẵn sàng cùng đồng hành vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Có lẽ bà xã Thanh Trúc là một trong những người có công lớn nhất giúp kỳ thủ Lê Quang Liêm có được như ngày hôm nay.

Nguồn: Tổng hợp

Theo VV

Phụ nữ thủ đô

Trở lên trên