MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy chung cư 2 mẹ con tử vong ở TP.HCM: Nghi ngờ nguyên nhân đổ xăng phóng hỏa

23-03-2022 - 12:35 PM | Xã hội

Cháy chung cư 2 mẹ con tử vong ở TP.HCM: Nghi ngờ nguyên nhân đổ xăng phóng hỏa

11h trưa ngày 23/2, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triển khai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 22/3, vụ cháy đã xảy ra tại tầng 10, chung cư Carillon 5 trong hẻm đường Lũy Bán Bích (P.Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

Sau khi nghe chuông báo cháy, người dân chung cư đã thoát ra khỏi tòa nhà theo đường thang bộ. Đồng thời, lực lượng PCCC&CHCN cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hỏa.

Trao đổi với PV, ông T. (cư dân chung cư Carillon 5) cho biết: "Tầm 4 giờ sáng, chúng tôi nghe tiếng nổ lớn kèm tiếng tri hô "cháy ... cháy...". Nghe tiếng chuông báo cháy, ai cũng hốt hoảng di chuyển thang bộ xuống. Ban quản lý cũng thông báo di tản hết cư dân ra khỏi chung cư này. Những người ở tầng 10, gần chung cư hai nạn nhân cũng đã nghe tiếng người lần lượt rơi xuống".

Chạy thoát xuống sân, nhiều người dân hoảng loạn khi chứng kiến cảnh khói đen kịt phát ra từ căn hộ tầng 10. Đồng thời, tại hiện trường, những mảnh kính rơi vỡ văng tung tóe khắp nơi.

Theo lời kể của người dân, hai nạn nhân tử vong có quan hệ mẹ con là chị N.T.N.N (SN 1979) và N.T.N.M (SN 1995).

 Cháy chung cư 2 mẹ con tử vong ở TP.HCM: Nghi ngờ nguyên nhân đổ xăng phóng hỏa - Ảnh 1.
 Cháy chung cư 2 mẹ con tử vong ở TP.HCM: Nghi ngờ nguyên nhân đổ xăng phóng hỏa - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy

Hiện tại, ngọn lửa tại căn hộ tầng 10 đã được dập tắt hoàn toàn, lực lượng chức năng đã có mặt để tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời, chung cư cũng được phong tỏa, trường mầm non bên dưới chung cư cũng tạm ngưng hoạt động.

Trưa 23/2, theo ghi nhận của PV, nhiều cư dân của chung cư đã tạm chuyển sang nơi khác sinh sống vì ảnh hưởng tâm lý sau vụ cháy đêm qua.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đã nhờ người thân đến di chuyển đồ đạc. Hiện tại, thang máy của chung cư đã bị khóa, muốn trở lên tầng 10 lấy đồ, người dân buộc phải di chuyển bằng thang bộ.

Đếm 11h trưa ngày 23/2, Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triển khai khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo nguồn tin của PV, cơ quan chức năng xác định chất cháy là nhiên liệu. Đồng thời, đơn vị này cũng thu giữ can xăng được cho là có liên quan ở hiện trường vụ cháy.

Hiện tại, bước đầu cơ quan chức năng nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là do người mẹ tự đổ xăng phóng hỏa.


https://soha.vn/chay-chung-cu-2-me-con-tu-vong-o-tphcm-nghi-ngo-nguyen-nhan-do-xang-phong-hoa-20220323121237535.htm

Theo Lan Chi

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên