MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ học hết cấp 3, phải đi bán rau phụ giúp gia đình: 28 năm sau ‘cá chép hóa rồng’, mở liên tục 17 nhà máy, doanh thu hơn 28 nghìn tỷ đồng

27-01-2024 - 09:48 AM | Tài chính quốc tế

Chỉ học hết cấp 3, phải đi bán rau phụ giúp gia đình: 28 năm sau ‘cá chép hóa rồng’, mở liên tục 17 nhà máy, doanh thu hơn 28 nghìn tỷ đồng

Sự thành công của người đàn ông này đã truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi: dù xuất thân nghèo khó, thậm chí không được học hành đầy đủ nhưng chỉ cần nỗ lực và chăm chỉ, thành công rồi sẽ đến.

Ôm chí lớn khởi nghiệp dù chỉ học hết cấp 3

Những năm qua, khi nói đến tinh thần kinh doanh khởi nghiệp, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến người sáng lập Alibaba - Jack Ma, Lei Jun của Xiaomi hay Ma Huateng của Tencent. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng còn nhiều anh tài khác nhưng kín tiếng hơn, ví dụ Cai Jinan, người đã biến một xưởng sản xuất quy mô nhỏ thành đế chế thực phẩm trị giá hàng tỷ đô la.

Nhắc đến Cai Jinan, phản ứng đầu tiên của nhiều người sẽ là thắc mắc đây là ai? Nhưng khi nhắc đến tập đoàn thực phẩm Panpan - chắc chắn người Trung Quốc đa phần sẽ biết. Và Cai Jinan chính là vị tỷ phú sáng lập nên thương hiệu này.

Cai Jin An sinh năm 1965, trong một gia đình nghèo ở thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến. Gia đình ông chỉ có thể cho ông học hết cấp 3 và không thể lo cho ông học tiếp hơn nữa. Do bố mẹ già yếu nên sau khi tốt nghiệp, ông phải đi bán rau để phụ giúp gia đình.

Tuy nhiên, Cai Jinan là người có chí lớn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, năm 1982, ông đã dấn thân vào con đường buôn bán thực phẩm từ những mặt hàng nhỏ nhất. Năm 1984, ông một mình đến Thượng Hải để bán nấm với vẻn vẹn 200 nhân dân tệ (hơn 600 nghìn đồng, theo tỷ giá hiện tại) mà ông gom góp được. Lúc ấy Cai Jinan mới 19 tuổi.

Cuối cùng may mắn đã đến với ông sau một thời gian dài nỗ lực kiếm tiền nơi đất khách. Vào năm 1996, Cai Jinan đã tích cóp được một số vốn kha khá cùng vay mượn thêm để thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Phúc Kiến, tiền thân của Tập đoàn Thực phẩm Panpan bây giờ.

Khi công ty mới thành lập, điều kiện còn khó khăn nhưng Cai Jinan luôn tin rằng chỉ cần chất lượng sản phẩm tốt thì sẽ tìm được thị trường và có thể cạnh tranh.

Xây dựng nên đế chế thực phẩm hàng đầu Trung Quốc

Quả thật vậy, sản phẩm của Panpan nhanh chóng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng nhờ chất lượng tốt.

Sau 28 năm phát triển, Tập đoàn Thực phẩm Panpan đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành đồ ăn nhẹ của Trung Quốc, mở rộng thêm 17 cơ sở sản xuất quy mô lớn trên cả nước.

Chỉ học hết cấp 3, phải đi bán rau phụ giúp gia đình: 28 năm sau ‘cá chép hóa rồng’, mở liên tục 17 nhà máy, doanh thu hơn 28 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Sản phẩm Panpan bao phủ toàn Trung Quốc và được xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia trên thế giới. Nhìn lại quá trình khởi nghiệp của Cai Jinan, ông đã trải qua những thăng trầm và thất bại, sự phát triển của công ty cho đến nay không thể phủ nhận sự nỗ lực không ngừng của ông. Một trong những yếu tố thành công là nhờ ông đã nắm bắt cơ hội và có sự sáng suốt để phát hiện cái mới.

Doanh thu năm 2018 của Panpan vượt 5 tỷ nhân dân tệ, doanh thu năm 2019 lên tới 6,626 tỷ nhân dân tệ, năm 2020, doanh thu lại được nâng lên 7,619 tỷ nhân dân tệ, đứng thứ 59 trong danh sách “Top 100 doanh nghiệp Phúc Kiến năm 2021”. Năm 2023, tập đoàn đứng thứ 65 và kiếm được gần 8,2 tỷ nhân dân tệ (hơn 28,4 nghìn tỷ đồng).

Ngày nay, Panpan đã chuyển đổi từ một nhà máy nhỏ thành một doanh nghiệp lớn nổi tiếng với hàng chục nghìn nhân viên và thành lập cơ sở sản xuất ở nhiều nơi trên khắp cả nước. Vừa kiếm tiền, Cai Jinan cũng thường ủng hộ các hoạt động phúc lợi xã hội với số tiền khổng lồ.

Sự thành công của Cai Jinan đã truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi: dù xuất thân nghèo khó, thậm chí không được học hành đầy đủ nhưng chỉ cần nỗ lực và chăm chỉ, thành công rồi sẽ đến.

Tham khảo Sohu

Bạch Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên