MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ hơn một năm có thể kiếm tới 33 nghìn tỷ, thúc đẩy người tiêu dùng chi hơn 108 nghìn tỷ, người phụ nữ này chính thức ‘lọt vào mắt xanh’ của Fed

14-07-2023 - 12:55 PM | Tài chính quốc tế

Chỉ hơn một năm có thể kiếm tới 33 nghìn tỷ, thúc đẩy người tiêu dùng chi hơn 108 nghìn tỷ, người phụ nữ này chính thức ‘lọt vào mắt xanh’ của Fed

Markets Insider nhận định nếu tránh được suy thoái, Mỹ nên “cảm ơn” người phụ nữ này.

Theo Markets Insider (MI), chuyến lưu diễn toàn cầu của nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift - The Eras Tour, bao gồm 131 đêm diễn xuyên suốt khắp 17 tiểu bang và 5 châu lục đã thu hút sự chú ý của Cục Dự trữ liên bang Mỹ Fed bởi những tác động tích cực đến các nền kinh tế địa phương.

Chỉ hơn một năm có thể kiếm tới 33 nghìn tỷ, thúc đẩy người tiêu dùng chi hơn 108 nghìn tỷ, người phụ nữ này chính thức ‘lọt vào mắt xanh’ của Fed - Ảnh 1.

Được biết, chuyến lưu diễn của Taylor Swift đã thu hút hàng trăm nghìn người hâm mộ đến các thành phố trên toàn nước Mỹ và giúp doanh thu khách sạn ở Philadelphia tăng mạnh.

“Mặc dù sự phục hồi của ngành du lịch địa phương còn chậm nhưng một người trong ngành cho biết doanh thu khách sạn ở Philadelphia đã tăng mạnh nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Phần lớn là du khách đến xem các đêm diễn của Taylor Swift”.

Nữ ca sĩ đã biểu diễn 3 buổi tại sân vận động Lincoln Financial Field vào ngày 12,13 và 14/5. Cô cũng trở lại Pennsylvania vào giữa tháng 6 để biểu diễn ở Pittsburgh.

Theo dữ liệu từ Booking.com, giá khách sạn tại một số điểm như Pittsburgh, Minneapolis và Kansas đã tăng hơn gấp 3 lần trước thềm concert. Nhiều nền tảng đặt phòng khách sạn đã bị “sập” do quá tải lượng truy cập. Các khách sạn ở hạt Allegheny cũng kín phòng gần như 100% trong suốt giai đoạn diễn ra các đêm diễn của Taylor Swift.

Được biết, cuối tuần này, chuyến lưu diễn của cô sẽ diễn ra tại Denver, Colorado. Common Sense Institute ước tính buổi diễn có thể đóng góp khoảng 140 triệu USD vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của bang.

Một báo cáo cũng chỉ ra nơi này dự kiến có khoảng 75.000 người hâm mộ Taylor Swift tham dự mỗi đêm trên tổng số 2 đêm diễn. Và chi tiêu tiêu dùng có thể lên tới khoảng 200 triệu USD. Chưa hết, theo ước tính, doanh thu bán vé hai buổi biểu diễn của The Eras Tour có thể lên tới 38 triệu USD.

Chỉ hơn một năm có thể kiếm tới 33 nghìn tỷ, thúc đẩy người tiêu dùng chi hơn 108 nghìn tỷ, người phụ nữ này chính thức ‘lọt vào mắt xanh’ của Fed - Ảnh 2.

Taylor Swift, The Eras Tour

Bloomberg thống kê, vào đầu tháng 6 năm nay, Chicago đã lập kỷ lục khi 44.383 phòng khách sạn đều kín khách. Một khảo sát trên QuestionPro cũng cho thấy, những fan hâm mộ của nữ ca sĩ đã bỏ ra trung bình hơn 1.300 USD để dự đêm diễn. Chi phí bao gồm khách sạn, phương tiện di chuyển, ăn uống, quần áo và mua sắm đồ lưu niệm.

Theo Daily Mail, một người hâm mộ tên Grace Friedl chia sẻ cô đã chi khoảng 280 USD cho quần áo đi đến buổi biểu diễn. Ngoài ra, cô cũng mất khoảng 1.600 USD cho vé máy bay từ Virginia đến Atlanta, vé tham dự, phòng khách sạn, đồ ăn và quà lưu niệm. Hay Michael Nunez cũng đã mất gần 5.000 USD để tham dự 6 đêm diễn.

Common Sense Institute nói rằng: “Toàn bộ chuyến lưu diễn tại Mỹ của Taylor Swift đã thúc đẩy người tiêu dùng chi số tiền lên tới 4,6 tỷ USD (hơn 108 nghìn tỷ đồng), lớn hơn GDP của 35 quốc gia”.

Chỉ hơn một năm có thể kiếm tới 33 nghìn tỷ, thúc đẩy người tiêu dùng chi hơn 108 nghìn tỷ, người phụ nữ này chính thức ‘lọt vào mắt xanh’ của Fed - Ảnh 3.

Thậm chí, nữ ca sĩ cũng tạo ra ảnh hưởng khiến giá vé máy bay đến Australia tăng gấp 2 lần - ngay sau khi công bố thông tin bán vé tour cuối tháng 6. Tờ New York Post cũng viết rằng nhiều fan hâm mộ Mỹ đã bay sang cả nước khác để xem.

Chuyến lưu diễn toàn cầu của Taylor Swift đã tạo nên ảnh hưởng không nhỏ, không chỉ tới cộng đồng người hâm mộ mà còn đem đến nhiều lợi ích cho địa phương cũng như các nước trên thế giới. Nhiều dự đoán cho rằng The Eras Tour (khởi động từ tháng 3/2023) của nữ ca sĩ có thể đạt doanh thu lên tới 1,4 tỷ USD (hơn 33 nghìn tỷ đồng) khi kết thúc vào năm 2024.

Markets Insider nhận định nếu kinh tế Mỹ tránh được suy thoái - thực trạng đang khiến nhiều người lo lắng thì Taylor Swift và những người hâm mộ của cô chính là một trong những nhân tố đóng góp công lao rất lớn.

Tổng hợp 

Thùy Bảo

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên