MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi phí để xây dựng một "Quốc gia thông minh" tại Singapore đắt đỏ như thế nào?

12-07-2017 - 10:47 AM | Tài chính quốc tế

Ngân sách giáo dục đứng hàng thứ 4 trong tổng chi tiêu của chính phủ Singapore.

Singapore nổi tiếng là một trong những quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới. Rất nhiều du học sinh từ nhiều nước đã đến Singapore bất chấp học phí cao để hưởng nền giáo dục tiên tiến tại đây. Tuy nhiên, chính phủ quốc đảo sư tử đã phải tốn không ít tiền để có thể xây dựng nên một nền giáo dục tiên tiến như vậy.

Với định hướng đến một “Quốc gia thông minh” (Smart Nation), chuyển mình thành trung tâm công nghệ của thế giới, Singapore gần đây đã đặc biệt chú trọng đến trang bị những kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên trong một nền kinh tế công nghệ cao.

Kể từ năm 2005, chính phủ Singapore đã tăng gấp đôi ngân sách đầu tư cho giáo dục lên 12,9 tỷ Dollar Singapore (9,3 tỷ USD) vào năm nay, tương đương 17% tổng ngân sách. Số tiền này không chỉ để trả lương cho giáo viên hay xây dựng thêm các cơ sở vật chất mà còn hỗ trợ học phí cho các học sinh.


Singapore định chi 1/5 ngân sách cho giáo dục năm tài khóa 2017

Singapore định chi 1/5 ngân sách cho giáo dục năm tài khóa 2017

Số liệu cho thấy Singapore có nền giáo dục đắt thứ 3 thế giới sau Hong Kong và UAE. Nghiên cứu của ngân hàng HSBC chỉ ra mức phí bình quân 70.939 USD cho học sinh cấp 1 tại đây là quá đắt đỏ.

Tuy nhiên, nhiều cư dân Singapore lại không mấy phiền hà về vấn đề này khi họ được chính phủ trợ cấp học phí. Một học sinh tiểu học tại đây mỗi tháng chỉ phải đóng khoảng 123 USD học phí trong khi nếu học sinh đó là người nước ngoài thì sẽ phải đóng tới 563 USD/tháng.

Từ đầu năm đến nay, Singapore đang trợ cấp khoảng 435.100 học sinh cấp 1-2 và khoảng 80.100 học sinh cấp 3 và sinh viên.


Chi cho giáo dục của Singapore đã tăng gấp đôi kể từ năm 2005 (tỷ Dollar Singapore)

Chi cho giáo dục của Singapore đã tăng gấp đôi kể từ năm 2005 (tỷ Dollar Singapore)

Bất chấp việc đầu tư mạnh của chính phủ, số liệu mới nhất cho thấy chi phí giáo dục tại nước này đã tăng 3,2% vào tháng 5/2017 so với cùng kỳ năm trước, cao gấp đôi so với tỷ lệ lạm phát bình quân. Dẫu vậy, Bộ trưởng giáo dục của nước này cho rằng việc đầu tư thêm tiền bạc và tăng chi phí cho giáo dục không có gì là khó hiểu khi chính phủ muốn nâng cao chất lượng dạy học.

Theo giảng viên kinh tế Kelvin Seah của trường đại học quốc gia Singapore (NUS), việc tăng chi tiêu cho giáo dục của chính phủ nước này là hợp lý khi có tác động tích cực trong dài hạn đến nền kinh tế. Bằng động thái này, nguồn nhân lực của Singapore có thể được nâng cao cả về chất lượng lẫn năng suất.


Học phí cho học sinh cấp 1 tại Singapore đắt thứ 3 thế giới (USD/năm)

Học phí cho học sinh cấp 1 tại Singapore đắt thứ 3 thế giới (USD/năm)

Theo BT

Thời Đại

Trở lên trên