MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc biển số xe đắt nhất hành tinh vừa tìm thấy chủ: Ký tự đơn giản tới bất ngờ nhưng phải có 15 triệu USD mới mua được

10-04-2023 - 21:00 PM | Tài chính quốc tế

Chiếc biển số xe đắt nhất hành tinh vừa tìm thấy chủ: Ký tự đơn giản tới bất ngờ nhưng phải có 15 triệu USD mới mua được

Một mũi tên trúng hai đích. Các cuộc đấu giá biển số xe vừa mang lại hàng triệu USD cho các tổ chức từ thiện, vừa tạo cơ hội thể hiện cho người chiến thắng.

Một người tham gia đấu giá đã mạnh tay chi số tiền kỷ lục thế giới 55 triệu dirham (15 triệu USD) cho một chiếc biển số xe hiếm ở Dubai.

Công ty đấu giá Emirates Auction LLC đã bán biển số P 7 trong phiên đấu giá từ thiện ngày 8/4. Chiếc biển thoạt nhìn chỉ có số 7 với chữ P lệch sang một bên. Số tiền thu được sẽ chuyển đến chương trình viện trợ lương thực toàn cầu của quốc vương Sheikh Mohammed bin Rashid.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thường tổ chức bán đấu giá biển số xe. Đây là thứ để giới siêu giàu thể hiện địa vị, gia tài kếch xù của họ, cũng như dùng tiền để làm từ thiện.

Phiên đấu giá mới nhất này đã phá kỷ lục do doanh nhân Saeed Abdul Ghaffar Khouri thiết lập vào năm 2008. Ông đã trả 52,2 triệu dirham cho chiếc biển mang số 1 ở Abu Dhabi.

Danh tính của người thắng cuộc đấu giá không được tiết lộ.

Chiếc biển số xe đắt nhất hành tinh vừa tìm thấy chủ: Ký tự đơn giản tới bất ngờ nhưng phải có 15 triệu USD mới mua được - Ảnh 1.

Biển P 7 được bán với giá 55 triệu dirham (15 triệu USD).

Không chỉ ở Trung Đông, những chiếc biển số ô tô có giá trên trời còn xuất hiện ở Hồng Kông (Trung Quốc). Chiếc biển vỏn vẹn một chữ “R” có giá 25,5 triệu HKD (3,2 triệu USD).

Nhiều năm nay, Dubai là một nơi an toàn cho giới siêu giàu thể hiện mình và sống thoải mái. Trong khi các quốc gia khác trên thế giới lo lắng về suy thoái, thì vương quốc này vẫn có một nền kinh tế mạnh mẽ. Giá dầu cao mang lại lợi ích cho Dubai và các nước láng giềng. Thị trường bất động sản của Dubai cũng sôi động khi thu hút được giới siêu giàu khắp thế giới.

Doanh nhân Balvinder Singh Sahni, được biết đến với tên gọi Abu Sabah, đã mua biển số D 5 vào năm 2016 với giá 33 triệu dirham. Ông nói rằng Dubai là thành phố của vàng và mọi người đều muốn thể hiện địa vị của mình.

Lần đầu tiên đến khách sạn cao cấp Burj Al Arab, ông Sahni đã bị từ chối cho vào vì biển xe của ông có quá nhiều số. Ông cần có biển hai chữ số hoặc phải đặt lịch trước với khách sạn. Khi biết số tiền mua biển sẽ được dùng làm từ thiện, ông Sahni đã dốc toàn lực. Cuối cùng, ông rất hài lòng với tấm biển D 5 mà mình mua được.

Quay lại với chiếc biển P 7, nó sẽ được gắn cho bất kỳ chiếc xe nào đã đăng ký tại Dubai, cho dù đó là siêu xe hay không.

Theo Bloomberg

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên