MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất hiện tỷ phú ví như Warren Buffett thế hệ mới với chiến tích đầu tư vang dội, nhưng 'người tính không bằng FED tính'

10-04-2023 - 15:53 PM | Tài chính quốc tế

Xuất hiện tỷ phú ví như Warren Buffett thế hệ mới với chiến tích đầu tư vang dội, nhưng 'người tính không bằng FED tính'

Ông thậm chí còn so sánh lợi nhuận công ty mình với Berkshire Hathaway của Warren Buffett trong lá thư gửi cổ đông hàng năm.

Ông Chamath Palihapitiya, người sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Social Capital, đã gặt hái được nhiều thành công xuyên suốt thời kỳ lãi suất thấp vài năm qua. Một số người đã gọi ông là Warren Buffett thế hệ mới.

Nhưng sau đó, lãi suất tăng vọt.

Chuỗi thành tích của ông Palihapitiya vừa ấn tượng, vừa độc đáo ở chỗ ông đã giúp phổ biến quy trình SPAC (tạm dịch là "công ty mua lại mục đích đặc biệt") để đưa các công ty công nghệ độc đáo ra công chúng. Trong số đó có Virgin Galactic, SoFi, Opendoor, cùng một số công ty khác.

Năng lực đầu tư của Palihapitiya làm nảy sinh những so sánh rằng quỹ Social Capital của ông về cơ bản mới chỉ như Berkshire Hathaway – tập đoàn của Warren Buffett - thời còn “sơ sinh”.

Josh Brown, CEO của công ty tư vấn đầu tư Ritholtz Wealth Management, cho biết: “Tôi nghĩ ông ấy là Buffett thế hệ mới. Ông ấy chưa đạt đến trình độ lão làng như Buffett, nhưng dường như ông đã tìm ra nhiều thứ mới trước người khác và thực hiện nó cách hiệu quả”.

Ngay cả bản thân ông Palihapitiya cũng tự so sánh lợi nhuận đầu tư của mình với lợi nhuận ban đầu của Berkshire Hathaway trong các lá thư gửi cổ đông hàng năm.

Trong lá thư gửi của Social Capital năm 2018, 2019 và 2020, ông Palihapitiya đưa ra một biểu đồ so sánh lợi nhuận thời đầu của Social Capital với Berkshire Hathaway. Thành quả của Social Capital đã từng vượt qua lợi nhuận của tập đoàn Buffett.

Nhưng sau một năm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng mạnh lãi suất, nhiều khoản đầu tư của Palihapitiya đã không còn hiệu quả như trước. Điều này làm lu mờ đi danh hiệu “truyền nhân của Nhà tiên tri xứ Omaha”.

Ông Chamath Palihapitiya đã đề cập đến các công ty công nghệ giảm giá trị trong thư gửi cổ đông năm 2022. Gần như tất cả các công ty mà Palihapitiya đưa ra công chúng và rót tiền đầu tư đều giảm giá trị, một số giảm tới 95% so với mức đỉnh.

Tuy nhiên, giữa tất cả những biến động trong ngành công nghệ do lãi suất tăng, một nhà đầu tư vẫn có thể xoay sở để điều hướng những biến động một cách ổn thoả. Đó chính là Warren Buffett.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett đã ghi nhận lợi nhuận dương 3% cho các nhà đầu tư vào năm 2022. Thành quả này càng làm nổi bật khả năng tài tình của vị tỷ phú lão làng trong việc vượt qua bất ổn với thành công tương đối.

Ông Palihapitiya đã ngừng so sánh lợi nhuận của Social Capital với Berkshire Hathaway trong lá thư năm 2021 của mình. Vì vậy lợi nhuận của hai công ty hiện chưa rõ có còn so sánh được với nhau sau biến động ngành công nghệ nữa hay không.

Theo MI

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên