Chiến hạm Mỹ bị đánh chìm, tên lửa và ngư lôi cùng tấn công
Một chiếm hạm loại biên của Hải quân Mỹ đã được sử dụng làm mục tiêu trong cuộc diễn tập bắn đạn thật chung giữa lực lượng Mỹ và Anh ngoài khơi Scotland.
- 30-09-2026Phát hiện tàu Trung Quốc có khung cao ngang tòa nhà 50 tầng, di chuyển liên tục 45 ngày trên biển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng
- 30-09-2026Bí ẩn lăng mộ Thành Cát Tư Hãn suốt gần 800 năm: 10.000 người tìm kiếm 30.000 giờ vẫn không thấy dấu vết
- 29-09-2026Phát hiện 100 xe tải không người lái nối đuôi nhau chở 7,26 triệu mét khối đất, giảm 300 lao động, hiệu suất tăng 25%, 100% tự tránh chướng ngại vật
Hải quân Mỹ ngày 29/9 cho biết hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ cuộc diễn tập Sấm sét Đại Tây Dương 2026, được tổ chức tại vùng biển cách quần đảo Outer Hebrides khoảng 275 km về phía tây.
Mục tiêu của cuộc diễn tập là USS Klakring đã ngừng hoạt động. Trong tình huống giả định, chiến hạm này đóng vai tàu đối phương và trở thành mục tiêu cho nhiều loại vũ khí.
Khu trục hạm USS Paul Ignatius phóng tên lửa nhằm vào USS Klakring, trong khi tàu ngầm tấn công USS Massachusetts sử dụng ngư lôi. Hải quân Anh cũng thử nghiệm năng lực chống hạm trong cuộc diễn tập, song không công bố cụ thể loại vũ khí được sử dụng cũng như kết quả từng đòn đánh.
Trước khi được đưa ra làm mục tiêu, USS Klakring đã trải qua quá trình xử lý nhằm hạn chế ảnh hưởng tới môi trường. Hải quân Mỹ cho biết các thiết bị cũ và vật liệu có nguy cơ gây ô nhiễm đã được tháo bỏ khỏi tàu.
Một phát ngôn viên Hải quân Mỹ cho rằng việc sử dụng những tàu chiến cũ giúp lực lượng hải quân tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn trong điều kiện gần với thực tế hơn.
USS Klakring được hạ thủy năm 1982, thuộc lớp tàu hộ vệ Oliver Hazard Perry. Mỹ hiện đã loại biên toàn bộ chiến hạm thuộc lớp này, dù một số nước vẫn tiếp tục vận hành chúng.
Tổng hợp
Việt Nam hàng ngày
CÙNG CHUYÊN MỤC