MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiều nay sẽ tuyên án phúc thẩm ông Đinh La Thăng

14-05-2018 - 14:52 PM | Xã hội

Bản án phúc thẩm sẽ được Tòa Cấp cao tuyên vào chiều nay và có hiệu lực thi hành.

Tiếp tục cập nhật...

Sau 5 ngày xét xử phúc thẩm, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội tuyên án vào 15h chiều nay 14/5. Bản án sơ thẩm ngày 22/1 trước đó đã đề nghị mức án cho 22 bị cáo ở hai tội danh Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

15/22 bị cáo sau đó đã có đơn kháng cáo. Trước ngày xét xử 5 ngày, ông Trịnh Xuân Thanh – bị cáo lĩnh mức án nặng nhất theo bản án sơ thẩm (chung thân) đã rút lại đơn kháng cáo và chấp nhận mức án mà Tòa sơ thẩm tuyên phạt. Phần lớn các bị cáo nộp đơn đề nghị HĐXX xem xét vai trò trong vụ án đề giảm hình phạt hình sự cùng trách nhiệm dân sự.

Bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV PVN và bị cáo Phùng Đình Thực – cựu Tổng Giám đốc PVN cho rằng bản thân không Cố ý làm trái mà xin nhận tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đã có sự tranh luận giữa đại diện VKS có quyền công tố tại phiên tòa cùng luật sư/ bị cáo về các vấn đề như tính toàn diện của các chứng cứ là lời khai của bị cáo Vũ Hồng Chương hay ông Vũ Huy Quang (nguyên TGĐ PV Power); vai trò chỉ đạo của bị cáo Đinh La Thăng; vai trò của PV Power khi là bên ký Hợp đồng EPC 33....

Tuy nhiên, như nhận định của VKS, quan điểm của hai bên đưa ra là những ý kiến “song song” không có điểm chung, cần kết luận của HĐXX. Tại phiên tòa phúc thẩm, phẩn lớn các bị cáo đều đã khắc phục một phần thiệt hại hoặc cho biết đang rao bán nhà cửa để thực hiện thi hành án. Cá biệt, bị cáo Nguyễn Quốc Khánh đã hoàn tất nộp toàn bộ 7,5 tỷ đồng; bị cáo Lương Văn Hòa nộp thừa số tiền mà bản án sơ thẩm yêu cầu. Phần lớn bị cáo có đơn kháng cáo đều được VKS đề nghị HĐXX giảm án. Riêng bị cáo Đinh La Thăng được VKS bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo nhưng không có mức án giảm đề nghị cụ thể.

Tính đến phiên tòa cuối tuần trước, bị cáo Đinh La Thăng vẫn chưa thực hiện trách nhiệm dân sự. Bị cáo Đinh La Thăng đề nghị HĐXX xem xét lại cách tính thiệt hại và yêu cầu xác định thiệt hại công minh. Ông cũng cho biết nếu tuyên bồi thường 30 tỷ thì bản thân chỉ có một căn nhà chung cư, chỉ đủ khắc phục một phần tiền.

Chiều nay sẽ tuyên án phúc thẩm ông Đinh La Thăng - Ảnh 1.

Theo Thanh Thủy

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên