MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiêu trò "thông chốt" bằng giấy đi đường khống

17-08-2021 - 16:38 PM | Xã hội

Chiêu trò "thông chốt" bằng giấy đi đường khống

Dù lượng người dân đổ ra đường vẫn rất đông nhưng đáng ngạc nhiên là số người bị LLCN xử phạt cực kỳ ít, thậm chí còn ít hơn cả đợt đầu Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Theo ghi nhận của phóng viên tại vị trí tổ liên ngành Y3 chốt chặn trên phố Nguyễn Chí Thanh vào sáng nay (17/8), dù đã có hàng ngàn lượt phương tiện đi qua chốt nhưng chỉ có vài trường hợp bị xử phạt vì không có giấy đi đường . Còn lại tất cả đều có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, cầm sẵn trên tay cho lực lượng chức năng kiểm tra. Phần lớn những giấy đi đường như thế này là do các doanh nghiệp tư nhân cấp nhưng ai cũng trình bày việc của mình là quan trọng, cấp thiết. Dù nhận thấy có dấu hiệu giấy đi đường được cấp tràn lan, không đúng với người có chức năng nhiệm vụ được phép ra đường nhưng lực lượng chức năng cũng không đủ thời gian thẩm tra từng trường hợp.

"Người dân ra đường hôm nay rất đông, hầu hết đều có giấy đi đường, rất nhiều loại giấy đi đường của các doanh nghiệp, các cơ quan, các trung tâm… người ta đều cấp. Cái bất cập hiện tại là lượng giấy đi đường tràn lan quá. Những trường hợp nghi vấn chúng tôi sẽ chụp lại, về kiểm tra xem có đúng không hay là người ta tự cấp cho người đi đường" - Đại úy Trần Ngọc Lực – Tổ trưởng tổ liên ngành Y3 – Công an thành phố Hà Nội cho biết.

Chiêu trò thông chốt bằng giấy đi đường khống - Ảnh 1.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại khu vực chốt Y7 trên đoạn đường Nguyễn Trãi, hầu hết người dân đều qua chốt dễ dàng vì có giấy đi đường. Tuy nhiên khi kiểm tra kỹ 1 trường hợp có giấy đi đường do Công Ty TNHH Thảo Tiến cấp thì người đàn ông này không thể chứng minh mình là nhân viên của công ty. Giấy đi đường và thông tin người này cung cấp cho cơ quan chức năng cũng có nhiều điểm mâu thuẫn.

Người vi phạm: Em mới vào làm công ty này được 5 ngày

PV: 5 ngày mà cái giấy này cấp ngày 30/7 hôm nay đã là 17/8

Như vậy nếu không phải cấp khống thì chắc hẳn Công ty TNHH Thảo Tiến có khả năng đoán trước tương lai nên đã viết sẵn giấy đi đường với đầy đủ tên tuổi địa chỉ cho nhân viên mới hẳn 15 ngày, trước khi nhân viên này được nhận vào làm việc.

Một trường hợp khác, có giấy đi đường nhưng lại chẳng biết gì về đơn vị mình đang công tác.

PV: Bây giờ anh hỏi em, cái giấy này em lấy ở đâu ra

Người vi phạm: Cái này là em nhờ vợ em, vợ em làm ở công ty này còn em thì làm công ty khác, nhưng mà hôm nay em có việc em đi giao hàng. Em biết là em sai rồi

Công an: Giấy này là hoàn toàn không có giá trị, trách nhiệm này là của cá nhân em nhưng liên quan đến cả công ty nữa, họ cấp giấy khống cho em dù em không phải là người của công ty này.

Dù cả thành phố đang huy động tổng lực để chống dịch nhưng chỉ cần một vài cá nhân thiếu ý thức thì có thể làm sụp đổ thành quả của biết bao con người đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh. Tất cả những trường hợp không có giấy đi đường hoặc sử dụng giấy đi đường được cấp khống đều bị cơ quan chức năng xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng vì vi phạm quy định giãn cách xã hội. Công an thành phố Hà Nội cũng sẽ tiến hành truy xét, xử lý nghiêm các cơ quan, doanh nghiệp cấp khống giấy đi đường cho người dân.

Theo Nguyễn Sơn – Dương Dũng

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên