MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc sẽ hoàn thành vào 4/2015

22-04-2014 - 14:47 PM |

“Việc đầu tư xây dựng Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc là hết sức cần thiết, cần phải làm sớm. Do đó, chậm nhất trong tháng này phải thống nhất với tỉnh về vị trí, quy mô, phân kỳ đầu tư”.

Dự kiến, chậm nhất đến 30/4/2015, Cảng tàu khách quốc tế hiện đại Phú Quốc sẽ đưa vào khai thác, trước mắt sẽ đáp ứng được loại tàu có quy mô khoảng từ 5 đến 6 nghìn khách cập cảng.

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp nghe các đơn vị tư vấn báo cáo về dự án đầu tư xây dựng Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc. 

Bộ trưởng Thăng, cho biết, Phú Quốc là đảo lớn nhất của Việt Nam, có nhiều tiềm năng về kinh tế và du lịch. 

Uớc tính tới năm 2020, số lượng hành khách tới Phú Quốc sẽ đạt tới con số khoảng 2 – 3 triệu lượt/năm; trong đó khách quốc tế sẽ chiếm khoảng 40%. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên mức khoảng trên dưới 7 triệu lượt khách/năm vào năm 2030, khách quốc tế chiếm khoảng 50%.

Vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt cơ chế đặc thù để xây dựng phát triển Phú Quốc với quy mô lớn hơn. Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu đầu tư cảng cho tàu khách ra vào.

Theo quy hoạch chi tiết Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc của đơn vị tư vấn Công ty CP Tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển; Dựa trên việc đánh giá, so sánh vị trí nghiên cứu cảng tại khu vực Dương Tơ và An Thới.

Đơn vị tư vấn đã đưa ra quy hoạch chi tiết với các phương án về quy hoạch mặt bằng cảng, giải pháp kết cấu, khái toán tổng mức đầu tư xây dựng cảng tại hai vị trí này; phân kỳ đầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội và các lợi ích khác… 

Theo đó, đơn vị tư vấn đánh giá và lựa chọn vị trí tại An Thới tốt hơn cho cảng và đưa ra kiến nghị phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 chỉ đầu tư bến cập tàu; xã hội hóa đầu tư bến cảng; cần thu hút các hãng tàu biển tham gia…

Mặt khác, thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam cho thấy, năm 2013, lượng hành khách qua các cảng biển ước đạt hơn nửa triệu người, tăng gần 20% so với bình quân giai đoạn từ 2009 – 2012; khách quốc tế chủ yếu đi qua các cảng biển tại khu vực như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu.

Theo Vũ Minh

ngatt

Diễn Đàn Đầu Tư

Trở lên trên