MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hầm vượt sông Hồng sẽ xuất phát từ cuối đường Trần Hưng Đạo

18-12-2013 - 13:06 PM |

Tin từ Sở Giao thông vận tải Hà Nội ngày 17-12 cho biết Bộ Xây dựng vừa có báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch phát triển giao thông thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đồ án này, Hà Nội sẽ xây dựng tổng thể 15 cầu, trong đó có tám cầu vượt sông Đuống, ba cầu vượt sông Đà và các cầu vượt sông Đáy.

Cùng với đó, Hà Nội sẽ có năm cảng hàng không và sân bay, bao gồm: cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các sân bay Gia Lâm, Bạch Mai, Miếu Môn, Hòa Lạc.

Đáng chú ý, một hầm ngầm xuyên qua sông Hồng sẽ được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông cho người dân thủ đô.

Trao đổi với PV liên quan tới việc xây dựng hầm ngầm này, ông Nguyễn Quốc Hùng, giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, cho hay đây là chủ trương nằm trong quy hoạch chung thủ đô được Thủ tướng phê duyệt trước đó, do vậy đương nhiên nằm trong quy hoạch giao thông thủ đô.

“Dự kiến hầm vượt sẽ xuất phát từ phía cuối đường Trần Hưng Đạo (khu vực ngoài đê) vượt sông Hồng qua Long Biên” - ông Hùng nói.

Theo L.HOÀI

ngatt

Tuổi Trẻ

Trở lên trên